Tổng giáo phận tại Hàn Quốc bước vào ‘kỷ nguyên 1.000 linh mục’

Tổng giáo phận tại Hàn Quốc bước vào ‘kỷ nguyên 1.000 linh mục’
Giáo hội Công giáo tại Hàn Quốc có khoảng 7.000 linh mục được truyền chức tính từ Thánh Andrew Kim Taego năm 1845, với khoảng 5.700 vị đang thi hành mục vụ.

Tổng giáo phận Công giáo Rôma Seoul, Hàn Quốc, đã tổ chức thánh lễ truyền chức vào ngày 7 tháng 2, với ​​26 tân linh mục gia nhập vào hàng linh mục giáo phận. Lễ truyền chức đã đưa số linh mục đang phục vụ lên bốn chữ số, dẫn đến tổng giáo phận hào hứng xem Năm Thánh Hy vọng là sự khởi đầu của “kỷ nguyên 1.000 linh mục.”

Theo các Giám mục Công giáo Philippines, Giáo hội Hàn Quốc đã truyền chức cho hơn 7.000 linh mục trong suốt lịch sử; vị tiên khởi là Thánh Andrew Kim Taegon, lãnh nhận thánh chức vào năm 1845. Điều này có nghĩa là trong suốt 180 năm qua, trung bình mỗi năm, Hàn Quốc có gần 39 tân linh mụcHiện tại, Giáo hội Công giáo Hàn Quốc ước tính có 5.721 linh mục đang phục vụ trên khắp 16 giáo phận của quốc gia này.

Seoul sẽ đăng cai Ngày Giới trẻ Thế giới sắp tới vào năm 2027.

Đây là lần đầu tiên Tổng giáo phận Seoul đạt được cột mốc như vậy, đưa Seoul trở thành một trong những giáo phận có đông linh mục nhất trên thế giới, đứng đầu là Tổng giáo phận Milan (Ý) với khoảng 1.700 linh mục.

Tổng giáo phận Seoul có trung bình khoảng 1.385 tín hữu trên một linh mục. (Mức trung bình của Tổng giáo phận Milan là 2.086; giáo phận nhỏ Wichita, tiểu bang Kansas, có tỷ lệ tân linh mục cao nhất tại Hoa Kỳ, có trung bình 933 tín hữu trên một linh mục. Tổng giáo phận Mexico có 3.481 tín hữu trên một linh mục, và Tổng giáo phận Kinshasa ở Cộng hòa Dân chủ Congo có 10.352 tín hữu trên một linh mục.)

Hãng thông tấn Fides nêu rõ mức trung bình theo châu lục, với những con số dưới đây năm 2024:
Một linh mục châu Phi chăm sóc cho khoảng 5.077 tín hữu (so với 5.101 trong năm 2023).

Ở Mỹ Châu (gồm cả Bắc Mỹ và Nam Mỹ), có 5.592 tín hữu trên một linh mục. Châu Á có sự thay đổi nhẹ, với 2.111 tín hữu trên một linh mục, so với 2.137 năm 2022. Châu Âu là khu vực được mục vụ tốt nhất, với một linh mục chăm coi cho 1.812 tín hữu.

Niềm vui liên lỉ
Thánh lễ truyền chức do Đức Tổng Giám mục Jeong Sun-taek chủ sự vào ngày 7 tháng 2 tại Nhà thờ chính tòa Myeongdong của tổng giáo phận, trong bài giảng của mình, ngài thúc giục các linh mục mới thi hành thừa tác vụ với “tình yêu và niềm vui liên lỉ.”

Đức Tổng Giám mục Sun-taek nói với các tân linh mục“Các linh mục được mời gọi phục vụ dân Chúa như những cộng sự của giám mục, hiệp nhất với giám mục thông qua thánh chức linh mục của họ. Hãy nhớ rằng anh em đã được tuyển chọn và bổ nhiệm cho mọi người và giữa mọi người, để làm công việc của Chúa,” và “luôn noi gương vị Mục tử nhân lành đã đến không phải để được phục vụ mà là để phục vụ, đến để tìm và cứu những con chiên lạc.”

Trong số các tân chức, có Cha Kim Dong-jun là linh mục khiếm thính thứ hai được truyền chức tại Châu Á. Nhân sự kiện này, cha đã bày tỏ sự phấn khởi khi bắt đầu sứ vụ của mình tại Giáo xứ Ephatha, giáo xứ đầu tiên trong giáo phận tại Hàn Quốc phục vụ người khiếm thính, cũng như Trường Aehwa ở Seoul:

Cha Dong-jun bày tỏ“Tôi muốn thi hành sứ vụ truyền tải sự bén nhạy và ấm áp cho những những người yếu kém trong nền văn hóa người nghe (không khuyết tật) theo cách của Chúa Giêsu Kitô.”

J-P Mauro 
Nhóm Sao Biển chuyển ngữ từ Aleteia.org
https://giaophannhatrang.org/vi/news/tin-giao-hoi/tong-giao-phan-tai-han-quoc-buoc-vao-ky-nguyen-1-000-linh-muc-27865.html

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *