Hồng y Giovanni Battista Re: Hiệp nhất trong lời cầu nguyện trước Mật nghị, chúng ta nài xin Chúa Thánh Thần soi sáng
Ngày 7 tháng 5, tại Đền thờ Thánh Phêrô, Thánh lễ cầu cho việc bầu chọn Giáo hoàng được cử hành trọng thể, do Đức Hồng y Giovanni Battista Re, Niên trưởng Hồng y đoàn, chủ sự. Trong bài giảng, ngài kêu gọi toàn thể Giáo hội hiệp nhất trong đức tin và lời cầu nguyện, nài xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn các Hồng y cử tri trong trách vụ mang tầm mức hệ trọng cả về nhân loại lẫn Giáo hội.
Trong Thánh lễ với sự hiện diện của các Hồng y và hơn năm ngàn tín hữu, Đức Hồng y Re nói: “Chúng ta cảm thấy được hiệp thông cách đặc biệt với toàn thể Dân Thiên Chúa trong đức tin, lòng yêu mến đối với Giáo hoàng, và niềm mong đợi đầy tin tưởng.”
Hiệp nhất trong đức tin và cầu nguyện
Suy niệm từ sách Tông đồ Công vụ về việc các môn đệ và Đức Maria đồng tâm kiên vững cầu nguyện sau khi Chúa Giêsu về trời, Đức Hồng y Re nhấn mạnh: “Giờ đây, chúng ta cũng đang cùng nhau cầu nguyện, chỉ còn ít giờ trước khi khai mạc Mật nghị, dưới ánh mắt từ ái của Mẹ Maria bên cạnh bàn thờ, trong Đền thờ xây trên mộ thánh Tông đồ Phêrô.”
Ngài nói: “Cầu nguyện và kêu xin Chúa Thánh Thần là thái độ đúng đắn và cần thiết nhất trong giây phút này, khi các Hồng y chuẩn bị thực hiện một hành vi có trách nhiệm tối cao trong đời sống Giáo hội: chọn người kế vị Thánh Phêrô, người mà Giáo hội và nhân loại đang cần, trong bước ngoặt lịch sử đầy thử thách và rối ren.”
Tình yêu không giới hạn và lời mời gọi xây dựng nền văn minh tình thương
Dẫn từ Tin Mừng, Đức Hồng y nhắc lại lời Chúa Giêsu: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em,” một tình yêu đến mức hiến mạng sống. Ngài khẳng định: “Tình yêu mà Chúa Giêsu mặc khải là tình yêu không giới hạn, phải trở nên nền tảng cho hành động của mọi Kitô hữu, và là động lực xây dựng một nền văn minh mới – nền văn minh tình thương mà Thánh Giáo hoàng Phaolô VI từng nói đến.”
Hiệp thông huynh đệ và sự hiệp nhất trong đa dạng
Ngài tiếp tục: “Các bài đọc hôm nay mời gọi chúng ta sống tình huynh đệ, tương trợ, hiệp thông Giáo hội và tình huynh đệ phổ quát.” Đó cũng là sứ vụ thiết yếu của mỗi vị kế nhiệm Thánh Phêrô: cổ võ sự hiệp thông giữa các tín hữu với Chúa Kitô, giữa các Giám mục với Giáo hoàng, giữa các Giám mục với nhau, và giữa mọi người, mọi dân tộc, mọi nền văn hóa.
Đức Hồng y nhấn mạnh: “Sự hiệp nhất của Giáo hội là điều Chúa Kitô thiết lập, và là hiệp nhất trong đa dạng, miễn là vẫn trung thành trọn vẹn với Tin Mừng.” Mỗi Giáo hoàng, ngài nói, “tiếp tục mang lấy sứ mạng của Thánh Phêrô và hiện thân cho Chúa Kitô giữa trần gian. Việc bầu Giáo hoàng không chỉ là một sự kế vị nhân sự, nhưng luôn là sự trở lại của Thánh Phêrô.”
Cầu nguyện cho người kế vị xứng đáng
Cuối cùng, Đức Hồng y Re mời gọi toàn thể Dân Chúa hiệp lời cầu nguyện khi các Hồng y cử tri bỏ phiếu tại Nhà nguyện Sistina: “Chúng ta hãy cầu xin Chúa Thánh Thần, Đấng đã ban cho chúng ta trong thế kỷ qua nhiều vị Giáo hoàng thánh thiện và vĩ đại, tiếp tục ban cho chúng ta một vị Giáo hoàng theo lòng Chúa, cho lợi ích của Giáo hội và nhân loại.”
Ngài kết thúc: “Xin Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Giáo hội, chuyển cầu cách đặc biệt, để Chúa Thánh Thần soi sáng tâm trí các Hồng y cử tri, giúp các ngài đồng thuận chọn ra vị Giáo hoàng mà thời đại chúng ta đang cần – một người có khả năng đánh thức lương tâm nhân loại và khơi dậy những năng lực luân lý, thiêng liêng trong xã hội hôm nay đang có xu hướng lãng quên Thiên Chúa.”
https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2025-05/cardinal-re-united-in-prayer-conclave-guidance-holy-spirit.html