Xem phim kinh dị có phải là tội đối với người Kitô hữu?

Xem phim kinh dị có phải là tội đối với người Kitô hữu?

Philip Kosloski – 24.10.2025

Một hiện tượng văn hóa của tháng Mười

Tháng Mười, với bầu khí của lễ Halloween tại nhiều quốc gia, đã trở thành thời điểm “vàng” cho các hãng phim tung ra những bộ phim kinh dị mới nhất. Đây là dịp nhiều người thích tìm cảm giác mạnh, thậm chí biến việc xem phim kinh dị thành một “nghi thức” hằng năm.

Thế nhưng, đối với người Kitô hữu, câu hỏi đặt ra là:
Liệu việc thưởng thức những bộ phim đầy sợ hãi và rùng rợn có đi ngược lại đức tin không?

Giáo Hội không có lệnh cấm, nhưng mời gọi phân định

Theo giáo huấn của Hội Thánh, không có văn kiện chính thức nào cấm người tín hữu xem phim kinh dị.
Điều đó có nghĩa là, việc chọn xem hay không xem tùy thuộc vào lương tâm và sự phân định cá nhân.

Nhà phê bình điện ảnh Công giáo Steven D. Greydanus nhận định:

“Những yếu tố ghê rợn, ma quái và đáng sợ luôn có chỗ đứng trong trí tưởng tượng và văn hóa nhân loại — một chỗ đứng mà cảm thức Kitô giáo trong lịch sử chưa bao giờ hoàn toàn loại bỏ hay lên án.”

Nói cách khác, Hội Thánh không khước từ hoàn toàn thể loại này, nhưng mời gọi người tín hữu biết tiếp cận trong tinh thần trưởng thành và sáng suốt.

Khi phim kinh dị trở nên nguy hại cho linh hồn

Dẫu vậy, không phải bộ phim kinh dị nào cũng phù hợp để người Kitô hữu thưởng thức.
Một số phim khai thác quá mức yếu tố bạo lực, máu me hoặc sự sợ hãi, gây ám ảnh và ảnh hưởng xấu đến tâm lý người xem.

Nguy hiểm hơn, nhiều tác phẩm đề cao huyền thuật, thờ quỷ, hoặc xem ma quỷ như một quyền năng hấp dẫn, khiến khán giả vô tình bị lôi kéo vào cái nhìn lệch lạc về thực tại thiêng liêng.

Người Kitô hữu cần nhớ rằng: “Chúng ta là những gì chúng ta hấp thụ.”
Nếu ta thường xuyên để tâm trí bị bao phủ bởi nỗi kinh hãi, sự chết chóc và bạo lực, thì linh hồn ta sớm muộn cũng bị biến đổi theo hướng tiêu cực.

Greydanus cũng cảnh báo:

“Như nhiều lĩnh vực khác, tôi không khuyến khích xem phim kinh dị như món ăn tinh thần thường xuyên — cũng như không nên thường xuyên xem những bộ phim chiến tranh hay các tác phẩm mô tả cực hình và nỗi đau tột cùng. Mọi sự đều cần có mức độ, và chính các nhà làm phim cũng cần biết tiết chế trong cách thể hiện.”

Phân định, cầu nguyện và giữ vững niềm tin

Một chút yếu tố kinh dị — nếu được thể hiện trong giới hạn nghệ thuật — có thể chấp nhận được, thậm chí giúp ta nhận ra cuộc chiến thiêng liêng giữa thiện và ác trong đời sống con người.

Nhưng nếu việc xem phim khiến ta sợ hãi quá mức, mất niềm tin vào quyền năng Thiên Chúa, hoặc tưởng rằng Satan mạnh hơn Ngài, thì đã đến lúc cần dừng lại.

Như trong mọi lãnh vực khác của đời sống đức tin, cầu nguyện, phân định và lắng nghe lời khuyên của vị linh hướng là điều cần thiết, để ta có thể vừa sống đức tin vừa hiện diện cách khôn ngoan giữa nền văn hóa đương đại.

“Anh em hãy xem điều gì đẹp lòng Chúa. Đừng cộng tác vào những việc vô ích của con cái bóng tối, phải vạch trần những việc ấy ra mới đúng. (Ep 5,10-11)

https://www.aleteia.org/2025/10/24/is-it-sinful-for-christians-to-watch-horror-movies/

CHIA SẺ / SHARES:
0Shares

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *