12 điều có thể bạn chưa biết về Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II

12 điều có thể bạn chưa biết về Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II

Thánh Gioan Phaolô II, vị Giáo hoàng người Ba Lan đã dẫn dắt Giáo hội tiến vào ngưỡng cửa của thiên niên kỷ thứ ba, được biết đến với danh hiệu “Giáo hoàng hành hương” vì ngài đã thực hiện 104 chuyến tông du quốc tế trong suốt triều đại của mình.

Ngài cũng nổi tiếng vì lòng sùng kính sâu xa đối với Đức Mẹ Fatima, Đấng mà ngài tin rằng đã cứu mạng ngài trong vụ ám sát năm 1981 tại Quảng trường Thánh Phêrô, Vatican.

Tuy nhiên, có nhiều chi tiết ít người biết về cuộc đời của Karol Wojtyła — tên khai sinh của ngài.
Dưới đây là 12 điều thú vị có thể bạn chưa biết về vị Giáo hoàng được yêu mến – Thánh Gioan Phaolô II:

  1. Thánh Gioan Phaolô II suýt chết khi mới 15 tuổi

Theo cuốn “Tiểu sử Gioan Phaolô II: Chứng nhân của niềm hy vọng” của George Weigel, một người bạn của cậu thiếu niên Karol đã vô tình chĩa súng vào cậu trong lúc đùa, nghĩ rằng khẩu súng không có đạn.
Nhưng viên đạn đã cướp cò — và thật may mắn (hay đúng hơn là một phép lạ), viên đạn không chạm vào Karol Wojtyła.

  1. Ngài từng là diễn viên và nhà viết kịch

Khi còn trẻ, Karol Wojtyła là thành viên của một đoàn kịch nghệ, và từng cân nhắc theo đuổi con đường nghệ thuật trước khi nhận ra tiếng gọi trở thành linh mục.

  1. Ngài mất hết người thân trong tuổi trẻ

Mẹ của ngài qua đời khi Karol mới tám tuổi vì biến chứng khi sinh nở.
Người anh trai Edmund qua đời năm 1932; người chị gái Olga mất trước khi ngài ra đời.
Đến năm 1941, người cha cũng qua đời, để lại Karol mồ côi hoàn toàn.

  1. Bị xe tải Đức Quốc xã đâm phải

Tháng 2 năm 1944, khi đang trên đường về nhà sau giờ làm việc, Karol bị một chiếc xe tải quân đội Đức đâm trúng.
Các binh sĩ đã dừng lại, thấy cậu bất tỉnh và bị thương nặng nên đưa vào bệnh viện bằng một xe dân sự.
Karol phải nằm viện hai tuần, và chính kinh nghiệm cận kề cái chết này đã củng cố ơn gọi linh mục nơi ngài.

  1. Thánh Gioan Phaolô II trốn quân Đức sau cánh cửa

Tháng 8 năm 1944, trong cuộc khởi nghĩa Warsaw, quân Đức càn quét thành phố Kraków để bắt thanh niên.
Karol đã ẩn nấp sau một cánh cửa trong nhà để tránh bị phát hiện.
Khi lính Đức rời đi, ngài lánh sang nhà Đức Tổng Giám mục Kraków và ở đó cho đến khi chiến tranh kết thúc.

  1. Ngài tham dự Công đồng Vatican II và góp phần soạn thảo nhiều văn kiện quan trọng

Đức Cha Karol Wojtyła là một trong những nghị phụ trẻ tuổi của Công đồng Vaticanô II, và đã góp phần trong việc soạn thảo các văn kiện nền tảng như:

  • Dignitatis humanae (Tuyên ngôn về tự do tôn giáo),
  • Gaudium et spes (Hiến chế mục vụ về Giáo hội trong thế giới hôm nay).
  1. Ngài là Giáo hoàng không phải người Ý đầu tiên kể từ thế kỷ XVI

Với việc được bầu chọn năm 1978, Gioan Phaolô II đã phá vỡ truyền thống 450 năm các Giáo hoàng người Ý.
Sau ngài, Giáo hội đã có các vị Giáo hoàng đến từ Đức (Bênêđictô XVI), Argentina (Phanxicô), và Peru–Hoa Kỳ (Lêô XIV).

  1. Ngài nói thành thạo 9 ngôn ngữ

Thánh Gioan Phaolô II nói lưu loát: Ba Lan, Latinh, Hy Lạp cổ, Ý, Pháp, Đức, Anh, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.
Khi còn trẻ, ngài từng học và quen thuộc với khoảng 12 ngôn ngữ khác nhau.

  1. Ngài đã viếng thăm 129 quốc gia

Trong suốt triều đại, ngài đã đặt chân đến 129 quốc gia, trở thành một trong những nhà lãnh đạo thế giới đi nhiều nhất trong lịch sử, và được mệnh danh là “Giáo hoàng hành hương”.

  1. Ngài đã phong Chân phước và tuyên thánh cho nhiều người hơn tất cả các Giáo hoàng trước cộng lại

Thánh Gioan Phaolô II phong Chân phước cho 1.340 người và tuyên thánh cho 483 người — con số này vượt xa tổng số các vị được phong trong toàn bộ các triều đại Giáo hoàng trước đó.

  1. Ngài từng là nhân vật trong truyện tranh của Marvel

Đúng vậy! Trong thập niên 1980, Marvel Comics đã xuất bản một cuốn truyện tranh về cuộc đời của Gioan Phaolô II.
Không chỉ ngài, mà Thánh Têrêsa Calcutta và Thánh Phanxicô Assisi cũng từng được đưa vào các ấn phẩm tương tự.

  1. Ngài là Giáo hoàng thứ tư trong lịch sử được tôn xưng là “Đại Giáo hoàng”

Danh hiệu “Đại” (Magno / The Great) không có quy trình chính thức, mà được hình thành qua lòng mến mộ của dân Chúa.
Chỉ có ba Giáo hoàng khác trong lịch sử được gọi như vậy:

  • Thánh Lêô Cả (440–461),
  • Thánh Grêgôriô Cả (590–604),
  • Thánh Nicôla Cả (858–867).

Và Gioan Phaolô II được nhiều tín hữu xem là vị Giáo hoàng thứ tư xứng đáng với tước hiệu ấy.

https://www.aciprensa.com/noticias/57554/san-juan-pablo-ii-12-momentos-que-marcaron-la-vida-del-santo-polaco

CHIA SẺ / SHARES:
0Shares

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *