Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình: Khóa Thường Huấn từ ngày 07 – 09.7.2025

Thường huấn là một quá trình đào tạo toàn diện, giúp chị em sống đời thánh hiến cách trọn vẹn và thi hành sứ vụ ngày một hiệu quả hơn. Trong ý hướng đó, từ sáng Thứ Hai 07.7.2025 – 09.7.2025, các chị em đang thi hành sứ vụ tại các Cộng đoàn của Hội dòng đã trở về Tu viện thánh Tôma Aquinô Cát Đàm để tham dự khoá thường huấn theo định hướng của Hội dòng. Cha Giuse Mai Văn Điệp, OP. chia sẻ trong Kỳ thường huấn này với chủ đề: “Canh tân đời sống cộng đoàn theo Linh đạo Đa Minh”.

Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình: Khóa Thường Huấn từ ngày 07 – 09.7.2025

Cha Giuse cho biết chủ đề này nảy sinh từ định hướng của Hội dòng, cũng như chủ đề mà Tổng hội lần thứ VII của Hội dòng đã chọn. Chủ đề “Canh tân đời sống cộng đoàn” rất có ý nghĩa: Canh tân bằng việc trở về nguồn gốc của đời tu (Sequela Christi: theo Đức Kitô) và của Hội dòng (ý định của Đấng sáng lập), đồng thời thích nghi với hoàn cảnh hiện tại. Việc canh tân không chỉ giúp cho mỗi tu sĩ nghiêm chỉnh xem xét lại nhu cầu sống chung huynh đệ đối với những người đã tận hiến cho Thiên Chúa nhưng còn giúp cho các tu sĩ đào sâu ơn gọi của mình dưới nhiều phương diện: Tinh thần, pháp chế, chia sẻ tình huynh đệ cũng như chiều kích thi hành sứ vụ.

Trong bài chia sẻ mở đầu kỳ thường huấn vào sáng Thứ Hai 07.7, cha giảng phòng mời gọi: Chúng ta hãy chiêm ngắm và suy nghĩ về  hiện trạng của đời sống thánh hiến hiện nay qua ba hình ảnh: “xế chiều”, “hỗn mang” và “đêm tối”. Và khi chúng ta trầm mình vào tĩnh mạc, lắng đọng và cầu nguyện chúng ta có đủ thời gian rà soát, tự vấn mình “ý thức về thời kỳ chúng ta đang sống” (x. Rm 13, 11) tỉnh thức  và phân định đâu là những giá trị hằng cửu của đời tu và đâu là những yếu tố nhất thời cần phải thay đổi, để cho luồng gió mới của Chúa Thánh Thần thổi vào, giúp chúng ta tìm ra những phương thức thích đáng để làm chứng, đáp ứng những đòi hỏi của thời đại mà không xa rời linh ứng nguyên thuỷ.

Với cách trình bày sống động, những hướng dẫn cụ thể và những kinh nghiệm thực tế trên hành trình tận hiến, cha Giuse đã giúp chị em không những dễ dàng học hỏi, đào sâu, cập nhật những thách đố mà đời sống thánh hiến đang phải đói diện mà còn rút ra những bài học cho chính bản thân và cho cộng đoàn. Từ những vấn đề căn bản liên quan đến đời sống và sứ vụ như: Điều làm chúng ta đau buồn, điều làm chúng ta băn khoăn, điều làm chúng ta vui mừngđiều thôi thúc chúng taThần Khí thúc đẩy chúng taliệu đời sống thánh hiến có một tương lai không?, đời sống cộng đoàn, quyền bính trong cộng đoàn, cộng đoàn chia sẻ tình huynh đệ, các căn bệnh trong đời sống cộng đoàn, cộng đoàn thi hành sứ vụ… là những bài học quý giá, là nhịp cầu, là chất xúc tác không thể thiếu đối với sứ vụ loan báo Tin Mừng của người Tu sĩ Đa Minh. Mỗi người Đa Minh phải được đào tạo và tự đào tạo, cùng giúp nhau canh tân đời sống cộng đoàn để cùng bước đi như những người hành hương hy vọng trên con đường Tin Mừng. Nhờ đó Thiên Chúa hoạt động và biến đổi chúng ta, giúp chúng ta hiệp thông với Người và hiệp nhất với nhau, để cuộc sống của chúng ta trở thành lời kinh liên lỉ (x. HP 43).

Trong ba ngày thường huấn, sự tương tác và những chia sẻ cụ thể, thiết nghĩ đó sẽ không còn là những dòng chữ khô cứng, mà được chuyển tải và trở nên sống động hơn trong đời sống cộng đoàn, nếu mỗi người biết áp dụng vào đời sống thường nhật. Hy vọng với những nội dung thụ huấn, học hỏi và cập nhật trong những ngày qua, sẽ là những bài học quý giá, là nhịp cầu, là chất xúc tác không thể thiếu đối với sứ vụ “Nói với Chúa và nói về Chúa” trong phương châm sống của người tu sĩ Đa Minh. Xin Chúa Thánh Thần không ngừng hoạt động để giúp chúng ta can đảm tận hiến cuộc đời mình cho Chúa Kitô trong sự trung tín với tinh thần của Đấng sáng lập và trung thành với giáo huấn của Giáo hội.

Truyền thông Hội dòng

https://dongnudaminhthaibinh.net/dong-nu-da-minh-thai-binh-khoa-thuong-huan-07-09.7.2025

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *