Ơn Chúa quan phòng tu viện California thoát vụ thảm sát vào giờ chót

 

1. Ơn Chúa quan phòng tu viện California thoát vụ thảm sát vào giờ chót

Chính quyền California đã bắt giữ một người đàn ông mang theo một kho vũ khí, bao gồm cả đồ dùng liên quan đến súng, đến một tu viện hẻo lánh ở California. Sở Cảnh sát Quận Cam cho biết như trên trong cuộc họp báo hôm Thứ Năm, 04 Tháng Chín.

Cảnh sát trưởng đã bắt giữ Joshua Michael Richardson, 38 tuổi, sau khi anh ta bị cáo buộc đe dọa tấn công Tu viện Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, tọa lạc tại Silverado, cách Los Angeles khoảng 64 km về phía đông nam tại Dãy núi Santa Ana.

Richardson, một cư dân Alabama, ban đầu đã gửi cho tu viện “những email được hiểu là có nội dung đe dọa”,

Sau đó, nghi phạm đã đích thân đến nhà thờ để vạch ra một phương án tấn công. Sinh nghi, một linh mục đã báo cáo vụ việc cho Sở Cảnh sát Quận Cam.

Chính quyền nhanh chóng xác định vị trí và bắt giữ Richardson tại chỗ, và khi khám xét xe của anh ta, họ tìm thấy “áo giáp, băng đạn dung lượng lớn, dao, và những vũ khí khác”.

Richardson đã bị giam giữ tại Nhà tù Quận Cam. Hồ sơ cho thấy anh ta đang bị giam giữ tại một cơ sở cảnh sát ở thành phố Orange.

Cảnh sát trưởng Don Barnes, nói một cách lạnh lùng: “Nếu cha không báo cho chúng tôi, một vụ thảm sát đã xảy ra.” Ông kêu gọi người dân: “Nếu có điều gì đó không ổn, hãy nói ra.”

“Hãy tin vào trực giác của bạn và báo cáo những hành vi đáng ngờ, dù đó là hành vi bất thường hay điều gì đó không ổn. Cuộc gọi của bạn có thể ngăn chặn tội phạm trước khi nó xảy ra.”

Tu viện Thánh Michael, do các Cha dòng Norbertine điều hành tại Silverado, được thành lập vào năm 1961. Hiện tại, có 60 linh mục và hơn 40 chủng sinh đang sống tại đây. Các cha dòng Norbertine của tu viện đã điều hành Trường Dự bị Tổng Lãnh Thiên Thần Micae nổi tiếng toàn quốc từ năm 1961 đến năm 2020.

Tin tức về vụ bắt giữ xuất hiện khoảng một tuần sau khi một tay súng thực hiện vụ xả súng hàng loạt tại Nhà thờ Công Giáo Annunciation ở Minneapolis, khiến hai trẻ em thiệt mạng và hơn 20 trẻ em và người lớn khác bị thương.


Source:Catholic News Agency

2. Đức Giáo Hoàng Lêô, Thượng phụ Lisbon cầu nguyện cho những người thiệt mạng và bị thương trong vụ tai nạn cáp treo

Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình những người thiệt mạng và bị thương trong vụ tai nạn liên quan đến Elevador da Glória, một tuyến tàu cáp treo biểu tượng của Lisbon đã đâm vào một tòa nhà với tốc độ cao vào ngày 3 tháng 9.

Trong thông điệp ngày 4 tháng 9 do Quốc vụ khanh Tòa thánh, Hồng Y Pietro Parolin, ký thay mặt cho Đức Giáo Hoàng, Đức Leo đã cầu nguyện “cho những người bị thương được bình phục hoàn toàn” và kêu gọi “sức mạnh của niềm hy vọng Kitô giáo cho tất cả những người bị ảnh hưởng bởi thảm họa này”, Vatican News đưa tin.

Đức Giáo Hoàng Lêô cũng bày tỏ “lòng biết ơn đặc biệt đối với những người đã tham gia vào hoạt động cấp cứu” và ban phép lành Tòa Thánh cho tất cả mọi người, đặc biệt là gia đình của những người đã khuất.

Đức Thượng phụ Lisbon, Rui Valério, cũng đã cầu nguyện sau vụ tai nạn. Một tuyên bố được đăng trên trang web của tòa thượng phụ cho biết Đức Thượng phụ đã nhận được “với nỗi buồn sâu sắc” khi nghe tin về vụ tai nạn khiến 17 người thiệt mạng và ít nhất 23 người bị thương tại thành phố Bồ Đào Nha này. Vụ tai nạn tuyến cáp treo, một loại hỏa xa vận hành bằng cáp và được thiết kế cho các sườn dốc, xảy ra vào khoảng 6:05 chiều giờ địa phương.

“Vào thời điểm khó khăn này, tôi dâng lời cầu nguyện lên Chúa cho các nạn nhân và bày tỏ sự gần gũi với gia đình họ trong thời điểm chia ly và đau buồn sâu sắc này”, Đức Thượng Phụ Rui Valério nói và cầu chúc những người bị thương sớm bình phục.

Đức Thượng phụ cũng bày tỏ lòng biết ơn và đoàn kết với những người đã huy động lực lượng để giúp đỡ các nạn nhân, bao gồm các đội cấp cứu, chuyên gia chăm sóc sức khỏe, chính quyền dân sự và các tình nguyện viên.

Đức Thượng Phụ Valério đã dâng Thánh lễ cầu nguyện cho các nạn nhân vụ tai nạn tại Nhà thờ Thánh Dominic ở Rossio vào thứ Năm, ngày 4 tháng 9, lúc 7 giờ tối giờ địa phương. Tất cả các tín hữu tại thủ đô Bồ Đào Nha đều được mời tham dự.

Theo BBC, nguyên nhân vụ tai nạn vẫn chưa được biết rõ và cũng chưa rõ có bao nhiêu người trên tuyến cáp treo, một điểm du lịch được khánh thành vào năm 1885 và được cung cấp điện 30 năm sau đó.

Một nhân chứng chia sẻ với đài truyền hình Bồ Đào Nha SIC rằng ngay trước khi xảy ra tai nạn, Elevador da Glória đang lao xuống “với tốc độ tối đa” trên một con phố dốc trước khi va chạm mạnh vào một tòa nhà.

“Nó đâm với lực rất mạnh và đổ sụp xuống như một hộp các tông; nó không có thắng”, một phụ nữ nói với SIC.

Carlos Moedas, thị trưởng Lisbon, phát biểu trên X rằng hội đồng thành phố đã tuyên bố ba ngày quốc tang cho các nạn nhân của vụ tai nạn và gửi “lời chia buồn chân thành tới toàn thể gia đình và bạn bè của các nạn nhân. Lisbon đang để tang”.


Source:Catholic News Agency

3. Tuyến hỏa xa xe điện chạy bằng cáp treo Ascensor da Glória

Glória Funicular (tiếng Bồ Đào Nha: Ascensor da Glória, thường được gọi là Elevador da Glória) là một tuyến hỏa xa xe điện chạy bằng cáp treo ở Lisbon, Bồ Đào Nha, do Carris điều hành. Nó kết nối trung tâm thành phố Pombaline (tại Quảng trường Restauradores) với Bairro Alto (Vườn São Pedro de Alcântara). Nó đã hoạt động gần như liên tục trong 140 năm qua.

Tuyến hỏa xa này được khánh thành vào năm 1885, và dịch vụ xe điện được đưa vào sử dụng vào năm 1915. Hai toa xe mới giống hệt nhau đã được Maschinenfabrik Esslingen chế tạo vào năm 1957. Mỗi toa có thể chở 42 người cộng với người soát vé. Hệ thống này được xếp hạng là Di tích Quốc gia vào năm 1997.

Chiều ngày 3 tháng 9 năm 2025, 17 người đã thiệt mạng và ít nhất 23 người bị thương khi một trong những chuyến xe điện bị trật đường ray.

Hệ thống xe điện nằm trong khu vực đô thị, kéo dài từ nhà ga trên đại lộ Avenida da Liberdade đến ga thứ hai tại phố Rua de São Pedro de Alcântara, đi qua khu vực có nhiều tòa nhà xây dựng từ thế kỷ 19, bao gồm cả Palácio Foz và Misericórdia. Tại điểm giữa, tuyến hỏa xa đi qua một cây cầu bắc qua đường ray xe lửa vào ga Rossio.

Tuyến đường có độ dốc 17,7% và tuân thủ nguyên lý cốt lõi của một tuyến cáp treo thực thụ, với hai toa tàu được gắn cố định vào hai đầu đối diện của một cáp kéo chôn ngầm, được quấn quanh một ròng rọc ở đầu trên của đường ray. Điểm khác thường là lực kéo được cung cấp bởi động cơ điện trên hai toa tàu, được cấp điện thông qua một cặp dây điện trên cao, thông qua hai bộ truyền tải điện song song.

Các phương tiện chạy trên đường ray khổ một mét xen kẽ ở phần dưới, di chuyển cùng lúc; khi một toa đi lên thì toa kia đi xuống, mỗi toa đóng vai trò là vật đối trọng với toa kia, trọng lượng của toa đi xuống giúp kéo toa kia lên.

Xe điện được thiết kế nghiêng so với độ dốc của đường sao cho thân xe nằm ngang, ghế ngồi được bố trí theo chiều dọc.

Năm 1875, Nova Companhia dos Ascensores Mecânicos de Lisbon đã được nhượng quyền xây dựng một tuyến xe điện dọc theo Calçada da Glória. Kỹ sư trưởng của khu nhượng quyền là Raoul Mesnier du Ponsard. Việc xây dựng bắt đầu vào năm 1882.

Năm 1912, Nova Companhia dos Ascensores Mecânicos de Lisbon, gọi tắt là NCAML đã ký hợp đồng với Hội đồng Thành phố Lisbon cho phép họ điện khí hóa các đường dây. Việc sửa chữa và lắp đặt này diễn ra từ năm 1914 đến năm 1915, trước khi được đưa vào hoạt động trở lại.

Năm 1926, Nova Companhia dos Ascensores Mecânicos de Lisbon bị giải thể và hỏa xa leo núi trở thành tài sản của Companhia Carris.

Vào ngày 1 tháng 8 năm 1995, Carris đã trình đề xuất công nhận tuyến hỏa xa này là di sản, và hội đồng tư vấn IPPAR đã đề xuất công nhận tuyến hỏa xa này là Di tích Quốc gia vào ngày 11 tháng 3 năm 1997.

Tàu Ascensor da Glória thỉnh thoảng bị bị trật đường ray, bao gồm hai vụ tai nạn lớn trong những năm gần đây.

Vào ngày 7 tháng 5 năm 2018, một toa tàu đã bị bị trật đường ray do bánh xe không được bảo dưỡng đầy đủ. Không có thương tích nào được báo cáo.

Vào ngày 3 tháng 9 năm 2025, một chiếc xe đã bị trật đường ray sau khi cáp thép bị đứt và thắng bị trục trặc. Chiếc xe đã đâm vào một tòa nhà gần Praça dos Restauradores vào khoảng 18:05 giờ địa phương, khiến 17 người thiệt mạng và ít nhất 23 người bị thương, trong đó có năm người bị thương nặng.

Các nhân chứng mô tả toa tàu phía trên mất kiểm soát lao xuống trước khi lật nhào. Những người trong toa tàu và trên đường phố bị kẹt và đè bẹp xuống vỉa hè và một tòa nhà do lực quán tính và sức nặng của cụm khung gầm, khiến nó lật nhào và đổ sập, cuốn theo hầu hết hành khách bên dưới.

Thị trưởng Lisbon, Carlos Moedas, đã tuyên bố ba ngày để tang. Ông cũng kiên quyết rằng bất kỳ du khách nào bị ảnh hưởng trực tiếp sẽ được hoàn trả toàn bộ giá trị Thuế Du lịch Thành phố trong ngày đó.

Nạn nhân bao gồm công dân Bồ Đào Nha, Đức, Tây Ban Nha, Canada, Nam Hàn, Cape Verde, Ý, Pháp, Thụy Sĩ và Maroc. Tài xế cũng nằm trong số những người thiệt mạng.

Sau vụ tai nạn, các tuyến cáp treo tương tự tại Bica, Lavra và Graça đã tạm thời bị đình chỉ để kiểm tra.


Source:Wiki

4. Phép Lạ Thánh Thể tại Bergen, Hòa Lan – 1421

Năm 1421, thành phố Bergen, nổi tiếng với những kênh đào và cửa sông Schelda, đã trở thành địa điểm của một phép lạ Thánh Thể. Một linh mục thuộc Nhà thờ Thánh Phêrô và Phaolô, đang đấu tranh với sự nghi ngờ về Sự Hiện Diện Thật, đã vứt Mình Thánh xuống sông sau Thánh Lễ. Vài tháng sau, các ngư dân phát hiện ra Mình Thánh nổi trên sông, thấm đẫm Máu đông lại.

Tin tức về khám phá kỳ diệu này lan truyền nhanh chóng, thu hút khách hành hương và khơi dậy niềm tin mới. Mặc dù bị đàn áp trong thời kỳ Cải cách Tin Lành, phép lạ vẫn tiếp tục được người Công Giáo tưởng niệm. Vào thế kỷ 20, lòng sùng kính đối với sự kiện này đã được chính thức khôi phục, và các sự kiện công cộng hiện nay tôn vinh sự kiện kỳ diệu này.

Di sản và Tưởng niệm

Vị giám mục thời đó đã chấp thuận việc tôn kính phép lạ, và bất chấp nhiều thế kỷ bị đàn áp, các tín hữu vẫn lưu giữ ký ức này. Ngày nay, người Công Giáo tôn vinh phép lạ này bằng các cuộc rước kiệu và lễ kỷ niệm, nhắc nhở tín hữu về quyền năng của Bí tích Thánh Thể.


Source:The Real Presence

5. Ơn gọi linh mục và tu sĩ phát triển tại Trung Quốc

Hôm mùng 01 tháng Chín vừa qua, hãng tin Asia News cũng như hãng tin Fides của Bộ Loan báo Tin mừng cho biết ơn gọi linh mục và tu sĩ đang phát triển tại Trung Quốc trong sáu tháng đầu năm nay.

Theo các con số do trang mạng Tín Đức (xinde.org) của Công Giáo Trung Quốc, trong sáu tháng đầu năm nay, từ ngày 01 tháng Giêng đến ngày 30 tháng Sáu năm nay, ngoài việc truyền chức giám mục cho Đức Cha Antôn Ký Vĩ Trung (Ji Weizhong), Giám mục Giáo phận Lữ Lương (Lueliang), tỉnh Sơn Tây, còn có mười sáu tân linh mục và bốn nữ tu khấn trọn đời và hai mươi hai nữ tu lập lại lời khấn.

Ngày 29 tháng Ba vừa qua, có ba tân linh mục được thụ phong tại nhà thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm ở Nam Xương (Nanchang), thuộc tỉnh Giang Tây, do Đức Cha Lý Tô Quang, Giám mục Giáo phận Giang Tây (Jiangxi) truyền chức. Nam Xương là nơi cha Matteo Ricci, Lợi Mã Đậu, thi hành công tác tông đồ cách đây hơn bốn thế kỷ.

Tham dự lễ truyền chức cho ba cha mới, có hơn sáu mươi linh mục, hai mươi nữ tu và hơn 300 giáo dân, gồm các thân nhân, bạn hữu và các đại diện giáo dân.

Cả Giáo phận Bắc Kinh cũng đang chuẩn bi truyền chức linh mục cho hai phó tế, vào ngày 19 tháng Chín sắp tới.

Trong những năm gần đây, có sự suy giảm ơn gọi linh mục và nữ tu trong Giáo hội tại Trung Quốc, nhưng hiện nay dường như bắt đầu một giai đoạn ổn định. Những người trẻ gia nhập chủng viện phải tiến qua một giai đoạn huấn luyện từ 5 đến 7 năm, trước khi được chịu chức linh mục. Trong khoảng thời gian từ 1999 đến 2008, trung bình mỗi năm có khoảng 70 linh mục mới, nhưng từ năm 2005 có sự giảm sút đáng kể.

Cả các linh mục đã chịu chức cũng cần theo các khóa thường huấn. Trong quá khứ, việc đón nhận các chủng sinh mới, trong nhiều trường hợp cũng phải lệ thuộc điều kiện tài chánh, như việc tài trợ thích hợp cho các vị đào tạo. Đứng trước các vấn đề đó, cộng đồng Công Giáo ở Hoa Lục đặc biệt quan tâm đến việc huấn luyện giáo dân, linh mục và nữ tu, được kêu gọi dấn thân trong công tác truyền giáo của Giáo hội.

6. Các giám mục Hoa Kỳ nhắc đến AI trong Ngày Lao động năm nay

Cuộc thăm dò của Gallup cho thấy AI tại nơi làm việc đã tăng gấp đôi trong 2 năm. Các giám mục Hoa Kỳ kêu gọi cam kết vì một tương lai nhân phẩm cho người lao động.

Nhân dịp Ngày Lao động, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, gọi tắt là USCCB đã ra tuyên bố về trí tuệ nhân tạo, có tựa đề: “Thúc đẩy Phẩm giá của Người lao động trong Sự trỗi dậy của AI”.

Được viết bởi Đức Tổng Giám Mục Borys Gudziak, Chủ tịch Ủy ban Công lý Quốc gia và Phát triển Con người, tuyên bố này nói rằng “là những người theo Chúa Kitô, chúng tôi tin rằng kỹ thuật nên làm phong phú thêm sự thánh thiêng và phẩm giá của lao động con người”.

Đức Tổng Giám Mục Gudziak là Tổng Giám mục của Tổng Giáo phận Philadelphia thuộc Ukraine.

Tuyên bố của các giám mục được đưa ra, tất nhiên, vào thời điểm việc sử dụng trí tuệ nhân tạo tại nơi làm việc đang gia tăng nhanh chóng. Trên thực tế, một cuộc thăm dò gần đây của Gallup cho thấy, “Trong hai năm qua, tỷ lệ nhân viên Hoa Kỳ cho biết họ đã sử dụng AI trong công việc của mình vài lần một năm hoặc hơn đã tăng gần gấp đôi, từ 21% lên 40%.”

Đức Tổng Giám Mục Gudziak thừa nhận rằng AI mang lại nhiều lợi ích cho xã hội, đưa ra giả thuyết rằng kỹ thuật này có thể hỗ trợ phát triển các loại vắc-xin và thuốc mới.

Tuy nhiên, ngài nhấn mạnh rằng “điều này không bao giờ được phép xảy ra mà đánh đổi bằng phẩm giá con người.”

Ngài nhắc lại rằng lao động của con người là một hình thức tham gia vào công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Chúng ta cần cẩn thận duy trì sự hiện diện của con người trong các vai trò đòi hỏi lòng trắc ẩn hoặc sự phân định cẩn thận, chẳng hạn như đánh giá y tế.

Đức Tổng Giám Mục cũng thừa nhận rằng AI có thể đe dọa việc làm, đặc biệt là đối với những người dễ bị tổn thương.

Trong khi cuộc thăm dò của Gallup báo cáo rằng tỷ lệ người lo ngại AI sẽ cướp mất việc làm của họ không tăng trong hai năm qua, vị giáo sĩ nhắc lại lời của Đức Giáo Hoàng Lêô XIV và kêu gọi mọi người tiếp cận việc sử dụng AI với “trách nhiệm và phân định”.

Một vị giáo hoàng cho thời đại này

Tuyên bố nhấn mạnh sự tương đồng giữa sự trỗi dậy của AI và Cách mạng Kỹ nghệ. Tuyên bố chỉ ra rằng vị Đức Giáo Hoàng Lêô trước đó (đệ XIII) đã đề cập trong thông điệp Rerum Novarum năm 1891 của mình rằng một số hậu quả của Cách mạng Ky nghệ là “khoảng cách đáng lo ngại về của cải và quyền lực, làm gia tăng bất bình đẳng và thúc đẩy bất ổn xã hội”.

Ngày nay, trong thời đại của Đức Giáo Hoàng đương nhiệm, người đã chọn tông hiệu Leo chính xác vì cách AI song hành với Cách mạng Kỹ nghệ, ngài nói rằng chúng ta có cơ hội để học hỏi từ quá khứ.

Tuyên bố thừa nhận rằng những rủi ro liên quan đến việc tích hợp nhanh chóng AI vào nơi làm việc là rất phức tạp.

Ngay cả khi AI không thay thế người lao động, việc sử dụng nó có thể “khiến họ phải làm những công việc cứng ngắc, lặp đi lặp lại và làm xói mòn khả năng thực hiện công việc sáng tạo hoặc phức tạp một cách độc lập”.

Sự giúp đỡ của Thánh Giuse

Đức Tổng Giám Mục Godziak chỉ ra một lá thư do các Giám mục Hoa Kỳ gửi đến Thượng viện và Hạ viện Hoa Kỳ vào tháng 6 vừa qua. Trong đó, các giám mục yêu cầu một khuôn khổ pháp lý xoay quanh AI, xem xét đến phẩm giá con người, việc chăm sóc người nghèo, đời sống gia đình, tôn trọng sự thật, chiến tranh, môi trường, v.v.

Các ngài lưu ý rằng họ viết thư không phải với tư cách là chuyên gia kỹ thuật, mà là “những mục tử được giao phó mối quan tâm đến sự sống và phẩm giá của con người và lợi ích chung”.

Tuyên bố Ngày Lao động kết thúc bằng cách khuyến khích mọi người hướng về Thánh Giuse, “người đã nêu gương về phẩm giá, sự siêng năng và sự chăm sóc thông qua công việc hàng ngày và tình yêu thương gia đình của ngài”.

Tuyên bố khuyến nghị: “Chúng ta hãy cam kết, qua lời cầu nguyện và hành động, để xây dựng một tương lai mà mỗi người lao động đều tìm thấy phẩm giá, sự an toàn và mục đích. Thánh Giuse Thợ, xin cầu cho chúng con!”


Source:USCCB

CHIA SẺ / SHARES:
0Shares

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *