
“Rosa là vị thánh luôn mãi trẻ trung, người đã khơi dậy sự cảm mến và đồng cảm nơi hàng triệu tín hữu, không chỉ tại Peru mà trên khắp Tân Thế Giới; gương sáng và danh tiếng của ngài đã lan tỏa khắp nơi”, nữ tu Petrini chia sẻ. Nhận định ấy không chỉ là một lời ca ngợi lịch sử, mà còn là một lời mời gọi chiêm niệm về một đời sống thánh thiện âm thầm nhưng mang chiều kích truyền giáo sâu xa.
Những chia sẻ này được đưa ra trong khuôn khổ hội thảo mang tựa đề “Thánh Rosa Lima, vị thánh đầu tiên của Tân Thế Giới: những suy tư đương đại”, diễn ra vào chiều thứ Ba, ngày 27 tháng 1, tại Đại thính đường của Đại học Giáo hoàng Gregoriana.
Hội thảo do Đại sứ quán Peru cạnh Tòa Thánh phối hợp với Đại học Công giáo Giáo hoàng Peru tổ chức, nhân dịp chuẩn bị khánh thành và làm phép một bức tượng Thánh Rosa Lima cùng một bức khảm Đức Maria, do Hội đồng Giám mục Peru hiến tặng để đặt tại Vườn Vatican. Nghi thức này dự kiến diễn ra vào sáng thứ Bảy, ngày 31 tháng 1.
Trong bài tham luận của mình, nữ tu Petrini nhấn mạnh rằng Thánh Rosa Lima đã gắn bó trọn vẹn với việc loan báo Nước Thiên Chúa, và thực sự trở thành một tông đồ truyền giáo, dù không rời khỏi căn phòng nhỏ mà ngài đã dành riêng trong khu vườn nhà mình. Chính nơi không gian kín đáo ấy, đời sống chiêm niệm của Thánh Rosa đã trở thành nguồn mạch cho một sứ vụ truyền giáo thầm lặng nhưng không ngừng tuôn chảy.
Theo nữ tu, Thánh Rosa sẽ tiếp tục bày tỏ “khuôn mặt trẻ trung và tươi cười của người sống trong sự hiệp nhất với Đức Kitô” cho tất cả những ai chiêm ngắm bức tượng sẽ được dựng lên trong Vườn Vatican — như một dấu chỉ rằng sự thánh thiện đích thực luôn mang nét tươi mới của tình yêu dành trọn cho Chúa.
Nhắc lại những ghi chép lịch sử, nữ tu Petrini cho biết Thánh Rosa đã làm say mê những người đương thời bởi vẻ đẹp phi thường, và khi khép lại cuộc đời ở tuổi 31, ngài đã “bước vào lịch sử sự thánh thiện một cách vĩnh viễn”. Vẻ đẹp ấy, theo linh đạo Đa Minh, không dừng lại ở hình thức bên ngoài, nhưng là hoa trái của một đời sống nội tâm được thanh luyện trong hy sinh và kết hiệp mật thiết với Chúa Kitô.
Nữ tu Petrini cũng nhấn mạnh rằng, nhờ sáng kiến của Hội đồng Giám mục Peru, kể từ ngày 31 tháng 1, vẻ đẹp thiêng liêng ấy sẽ được phản chiếu nơi bức tượng Thánh Rosa Lima, cùng với một bức khảm Đức Maria, được đặt tại Vườn Vatican — nơi trái tim của Hội Thánh hoàn vũ.
“Như thế — nữ tu kết luận — Thánh Rosa sẽ hiện diện cả nơi quốc gia của Đấng Kế Vị Thánh Phêrô, làm bền chặt mối dây liên kết không thể tách rời giữa trinh nữ của Tân Thế Giới và Tòa của Thánh Tông đồ Phêrô.”
Thánh Rosa Lima – Nữ truyền giáo không ngừng
Hội thảo được khai mạc với lời chào mừng của Đức Hồng y Luis Antonio Tagle, Phó Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin Mừng (Phân ban Loan báo Tin Mừng lần đầu và các Giáo hội địa phương mới). Ngài nhấn mạnh rằng Thánh Rosa Lima là một “nhà truyền giáo không ngừng”, kể cả tại Philippines, nơi lòng sùng kính dành cho thánh nữ đã được các nhà truyền giáo Đa Minh Tây Ban Nha gieo trồng và phát triển.
Đức Hồng y cũng lưu ý đến sự gắn bó sâu đậm của dân chúng Philippines với Thánh Rosa, đến mức một trong những mặt tiền của Nhà thờ chính tòa Manila được dâng kính ngài, như một dấu chỉ của mối hiệp thông thiêng liêng vượt qua biên giới và thời gian.
Tiếp đó, Đức cha Carlos Enrique García Camader, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Peru, do đang trong chuyến viếng thăm ad limina Apostolorum, đã gửi một thông điệp video, trong đó ngài làm nổi bật vai trò của Thánh Rosa trong lịch sử Hội Thánh và trong căn tính Kitô giáo của châu Mỹ Latinh.
Cha Mark Andrew Lewis, Hiệu trưởng Đại học Giáo hoàng Gregoriana, nhắc lại rằng Đức Giáo hoàng Phanxicô từng gọi Thánh Rosa là “một đóa huệ giữa bụi gai”, như hình ảnh của sự tinh tuyền và trung tín nở hoa giữa những thử thách của thời đại.
Kế đến, ông Julio del Valle Ballón, Hiệu trưởng Đại học Công giáo Giáo hoàng Peru, tham dự trực tuyến, đã nói đến đức tin sống động của Thánh Rosa, một đức tin thúc đẩy ngài quan tâm đến những người yếu thế nhất và sẵn sàng để cho Thiên Chúa hành động trong dòng chảy của lịch sử.
Về phần mình, cha Marek Inglot, Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về Khoa học Lịch sử, gửi thông điệp đề cập đến “mật độ thánh thiện” của Peru, như một mảnh đất đã sinh ra và nuôi dưỡng nhiều chứng nhân Tin Mừng.
Trong số các diễn giả còn có Đức Hồng y Carlos Castillo Mattasoglio, Tổng Giám mục Lima và Thủ lãnh Giáo hội Peru, người đã nhấn mạnh đến “thần học linh đạo” của Thánh Rosa: tuy là một giáo dân, nhưng ngài đã sống cách sâu xa tính trung tâm của đời sống nội tâm, điều cốt lõi của linh đạo Đa Minh.
Hội thảo khép lại với bài phát biểu của Tân Đại sứ Peru cạnh Tòa Thánh, ông Jorge Fernando Ponce San Román, người vừa trình quốc thư lên Đức Giáo hoàng Lêô XIV trong những ngày gần đây.
Mục tiêu của hội thảo là giới thiệu dung mạo Thánh Rosa Lima, vị thánh đầu tiên của Tân Thế Giới, qua cuộc đời và sứ mạng của ngài, dưới ánh sáng của những nghiên cứu mới nhất, được đặt trong bối cảnh lịch sử cũng như trong thế giới hôm nay, nơi lời mời gọi nên thánh giữa đời vẫn luôn vang vọng.
Victoria Cardiel – https://www.aciprensa.com/
CHIA SẺ / SHARES: