16 Tháng Sáu Thánh Lutgardis (1182-1246)

16 Tháng Sáu
Thánh Lutgardis
(1182-1246)

Lutgardis (1182-1246), còn gọi là Lutgard, là một nữ tu dòng Xi-ta và cũng là một trong những nhà huyền bí nổi tiếng vào thế kỷ thứ 13. Sinh ra ở Tongeren, Chị được gửi vào trong Đan viện Biển đức khi lên 12 vì thân phụ của chị không còn khả năng để trả của hồi môn cho Chị.

Theo nhận xét của các đan sĩ Biển đức, Chị không có ơn gọi tu sĩ. Dẫu vậy, sau biến cố thần hiện – Chị được xem thấy 5 dấu đanh của Đức Giêsu Kitô, Chị quyết định từ bỏ tất cả những lợi lộc, đam mê trần thế. Các đan sĩ dường như nghi ngờ biến cố này. Phần Chị, Chị vẫn kiên thành một đời sống mới – chìm đắm trong cầu nguyện và chiêm niệm cuộc Thương khó của Đức Kitô.

Cuộc đổi đời của Chị gây nhiều ngạc nhiên cho nhiều đan sĩ khác đến nỗi họ muốn chọn Chị làm Viện mẫu, nhưng Chị từ chối. Chị trở thành một đan sĩ năm Chị 20 tuổi và sống trong đan viện này được 12 năm. Theo lời khuyên của Cha giải tội, Chị đã chuyển sang dòng Xita nghiêm ngặt hơn ở Aywières, miền nam của Liège.

Chị sống trong đan viện đó được 30 năm, là một người đồng hành tâm linh hiếm có và một lang y cho tới khi Chị qua đời. Chị mất ngày 16 tháng 6 năm 1246. Lịch phụng vụ của các chị em dòng Xita kính nhớ Chị vào ngày này.

 

Nguyên tác: The Pocket Guide to the Saints của tác giả Richard P. McBrien

Phỏng dịch: Kim Ngọc