
ACI Prensa – Diego López Colín – Ngày 2 tháng 2 năm 2026
Bà Laura Fernández, ứng cử viên của đảng cầm quyền Pueblo Soberano, đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Costa Rica diễn ra vào Chúa nhật, ngày 1 tháng 2. Bà là người Công giáo, có lập trường bảo vệ sự sống (pro-life), đồng thời khẳng định dự án chính trị của mình sẽ tiếp nối đường hướng điều hành đất nước của Tổng thống đương nhiệm Rodrigo Chaves.
Với 96,87% số phiếu đã được kiểm, tính đến 12g trưa ngày 2 tháng 2, bà Fernández đạt 1.191.727 phiếu, tương đương 48,30%. Đối thủ chính là ông Álvaro Ramos Chaves (Đảng Giải phóng Quốc gia) đạt 825.041 phiếu (33,44%). Ứng viên đứng thứ ba là bà Claudia Vanessa Dobles Camargo (Liên minh Chương trình Công dân) với 119.700 phiếu (4,85%).
Do vượt qua ngưỡng 40% theo quy định của luật bầu cử, Costa Rica không cần tổ chức vòng hai.
Cùng ngày, cử tri Costa Rica cũng bầu 57 dân biểu Quốc hội Lập pháp. Đảng Pueblo Soberano giành được 31 ghế, qua đó đạt đa số tuyệt đối trong cơ quan lập pháp. Đảng Giải phóng Quốc gia có 17 ghế, Mặt trận Cánh tả 7 ghế, và hai ghế còn lại thuộc về Liên minh Chương trình Công dân và Đảng Hiệp nhất Xã hội Kitô giáo.
Nền tảng học vấn
Bà Laura Fernández theo học tại trường Santa Catalina de Sena, một cơ sở giáo dục Công giáo do các Nữ tu Đa Minh điều hành, sau đó tiếp tục học tại Trường Los Ángeles, cũng thuộc truyền thống Đa Minh.
Theo trang chính thức của đảng Pueblo Soberano, bà là chuyên gia về Chính sách công và Quản trị Dân chủ. Trong chính phủ của Tổng thống Rodrigo Chaves, bà từng giữ chức Bộ trưởng Kế hoạch Quốc gia và Chính sách Kinh tế (2022–2025), đồng thời kiêm nhiệm Bộ trưởng Phủ Tổng thống từ năm 2024 đến 2025.
Một nữ Tổng thống Công giáo
Trong buổi họp báo đầu tiên sau khi đắc cử, ngày 2 tháng 2, bà Fernández bày tỏ lòng biết ơn “Thiên Chúa và toàn thể nhân dân Costa Rica” vì kết quả bầu cử. Bà nói:
“Tôi phó thác niềm tin nơi Thiên Chúa, Đấng mà tôi xác tín sẽ đồng hành với chúng ta từng ngày, từng phút trong nhiệm kỳ sắp tới.”
Khi được hỏi về mối liên hệ của bà với Giáo hội Công giáo và khả năng theo đuổi các chính sách bảo thủ, bà khẳng định chính phủ của mình sẽ bảo đảm “tự do hoàn toàn”. Tuy tuyên bố mình là người “Công giáo thực hành, tôn trọng và sống đức tin, gắn bó với các truyền thống Công giáo”, bà nhấn mạnh rằng ê-kíp làm việc của bà sẽ bao gồm mọi thành phần, không có sự phân biệt.
Bà cho biết sẽ tìm kiếm những cộng sự có khả năng thúc đẩy:
“một cuộc vận động lớn vì phẩm giá con người, vì tình yêu thương tha nhân, vì công bằng xã hội, vì việc phục hồi các giá trị nền tảng và gia đình”.
Đức tin của bà được thể hiện cách công khai và nhất quán. Ngày bầu cử, bà tham dự Thánh lễ tại Đền thánh Đức Mẹ Các Thiên Thần, nơi tôn kính ảnh Đức Mẹ – bổn mạng Costa Rica. Trên mạng xã hội, bà viết rằng mình đã “cầu nguyện cho toàn thể người dân Costa Rica, cho Tổ quốc yêu dấu và cho tương lai đang mở ra phía trước”.
Lập trường bảo vệ sự sống
Bà Fernández nhiều lần công khai quan điểm của mình. Trong chương trình El Octavo Mandamiento ngày 4 tháng 8 năm 2025, bà tuyên bố:
“Tôi phản đối phá thai; tôi tin vào sự sống từ lúc thụ thai cho đến cái chết tự nhiên.”
Một trong những tranh cãi lớn dưới thời Tổng thống Rodrigo Chaves là việc sửa đổi quy định về phá thai điều trị, vốn được ban hành năm 2019 dưới thời Tổng thống Carlos Alvarado. Ngày 15 tháng 10 năm 2025, Tổng thống Chaves đã bãi bỏ quy định này và thay thế bằng một quy chế mới, chỉ cho phép can thiệp trong trường hợp tính mạng người mẹ bị đe dọa nghiêm trọng và tức khắc.
Tổng thống Chaves cho rằng quy định cũ “có nhiều kẽ hở” và khẳng định quy định mới thể hiện cam kết thực sự nhằm “bảo vệ sự sống của người mẹ và thai nhi”.
Sau khi quy định cũ bị bãi bỏ, bà Fernández bày tỏ sự “hết sức hài lòng” vì văn bản trước đó “có những lỗ hổng pháp lý không phù hợp, gây nguy hiểm cho sự sống của các thai nhi”.
Chính sách công phục vụ gia đình
Trong chương trình hành động công bố ngày 17 tháng 10 năm 2025, bà Fernández nêu ra năm nguyên tắc định hướng, trong đó có nguyên tắc:
“Sự sống, gia đình và các giá trị làm nên căn tính của quốc gia.”
Văn kiện này cam kết rằng mọi chính sách công sẽ được “thiết kế và hoạch định nhằm bảo vệ sự sống và các gia đình”.
Chương trình còn bao gồm bốn mục tiêu tổng quát khác, được cụ thể hóa thành 523 mục tiêu và hành động rõ ràng trong suốt nhiệm kỳ của bà.
An ninh và dự án nhà tù an ninh tối đa
Một trong những thách thức lớn của chính quyền mới là đấu tranh chống tội phạm có tổ chức, vốn theo Bộ Tài chính Hoa Kỳ, đã lợi dụng vị trí chiến lược của Costa Rica như một tuyến đường trung chuyển.
Trong bài phát biểu ngày 2 tháng 2, bà Fernández công bố kế hoạch tăng ngân sách cho lực lượng an ninh, đồng thời thúc đẩy một chương trình lập pháp nhằm siết chặt Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng Hình sự dành cho vị thành niên và các quy định về thi hành án.
Bà cũng khẳng định cam kết mạnh mẽ để xây dựng nhà tù an ninh tối đa tại Costa Rica, nhằm cắt đứt sự liên lạc của các tổ chức tội phạm với thế giới bên ngoài từ trong nhà giam.
Ngoài ra, bà cho biết đã điện đàm với Tổng thống El Salvador Nayib Bukele, người tái khẳng định sẵn sàng hợp tác với Costa Rica trong dự án này cũng như các sáng kiến khác về an ninh.
Các Giám mục Costa Rica chúc mừng tân Tổng thống
Ngày 2 tháng 2, Hội đồng Giám mục Costa Rica đã ra thông cáo chúc mừng bà Laura Fernández Delgado cùng các dân biểu vừa đắc cử.
Các Giám mục nhấn mạnh rằng đây không chỉ là kết thúc của một tiến trình bầu cử, mà còn là khởi đầu của “một sứ mạng đòi hỏi nhiều trách nhiệm: phục vụ toàn thể quốc gia, trong sự đa dạng về quan điểm, nhạy cảm và hoàn cảnh xã hội”.
Các ngài lưu ý rằng những người sắp đảm nhận trọng trách sẽ phải đối diện với “thách đố hiệp nhất đất nước, hàn gắn chia rẽ và thúc đẩy đối thoại, tôn trọng lẫn nhau, cùng chân thành tìm kiếm công ích”.
Hội đồng Giám mục cam kết đồng hành thiêng liêng và cầu nguyện, đồng thời xin Thiên Chúa ban cho các nhà lãnh đạo “ơn khôn ngoan, thận trọng và nghị lực, để mọi quyết định luôn hướng đến công lý, hòa bình và phẩm giá của mọi con người, đặc biệt là những người dễ bị tổn thương nhất”.
CHIA SẺ / SHARES: