
Tuần Cửu Nhật Lòng Thương Xót Chúa, khởi sự từ Thứ Sáu Tuần Thánh và kết thúc vào Chúa Nhật II Phục Sinh, mời gọi các tín hữu tín thác vào lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa và cầu nguyện cho toàn thế giới.
Tuần Cửu Nhật Lòng Thương Xót Chúa bắt đầu mỗi năm vào Thứ Sáu Tuần Thánh – ngày Hội Thánh tưởng niệm cuộc Thương Khó của Đức Giêsu Kitô – và kết thúc vào Chúa Nhật II Phục Sinh, còn gọi là Chúa Nhật Lòng Thương Xót.
Lòng sùng kính này bắt nguồn từ Thánh Faustina Kowalska, một nữ tu và nhà thần bí người Ba Lan, được phong hiển thánh vào tháng 4 năm 2000. Qua những mặc khải riêng, Chúa Giêsu đã truyền cho thánh nữ thực hành tuần cửu nhật để cầu xin lòng thương xót cho toàn thế giới.
Trong nhật ký của mình, thánh Faustina cho biết chị đã bắt đầu tuần cửu nhật với ý chỉ cầu nguyện cho sự hoán cải của toàn thể nhân loại, để mọi người nhận biết lòng thương xót của Thiên Chúa và ca tụng lòng nhân hậu của Người.
Chúa Giêsu được ghi lại đã phán với thánh nữ: “Ta mong muốn lòng tín thác nơi dân Ta. Đừng để những người yếu đuối và tội lỗi sợ đến gần Ta; dù tội họ nhiều như cát biển, tất cả sẽ được tha thứ trong đại dương lòng thương xót của Ta.”
Người cũng hướng dẫn cách thực hành tuần cửu nhật: mỗi ngày dâng lên Thiên Chúa một nhóm linh hồn khác nhau, cầu xin nhờ cuộc khổ nạn của Người để họ nhận được ân sủng cần thiết, đặc biệt trong những thử thách và giờ sau hết.
Ý nghĩa thiêng liêng của tuần cửu nhật
Tuần Cửu Nhật Lòng Thương Xót có thể được thực hiện vào bất kỳ thời điểm nào trong năm, nhưng Hội Thánh đặc biệt khuyến khích bắt đầu từ Thứ Sáu Tuần Thánh, như một sự chuẩn bị thiêng liêng cho lễ kính Lòng Thương Xót.
Chúa Giêsu cũng hứa rằng những ai lãnh nhận Bí tích Hoà Giải và rước lễ cách xứng đáng vào ngày lễ này sẽ được hưởng ơn tha thứ trọn vẹn.
Cách thực hành
Tuần cửu nhật bao gồm việc mỗi ngày lần Chuỗi Lòng Thương Xót và dâng các ý nguyện riêng.
Cách lần chuỗi:
- Kinh Lạy Cha
- Kinh Kính Mừng
- Kinh Tin Kính
Trên các hạt lớn:
“Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha Mình và Máu, Linh hồn và Thần tính của Con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.”
Trên các hạt nhỏ:
“Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.”
Kết thúc:
“Lạy Thiên Chúa chí thánh… xin thương xót chúng con và toàn thế giới.”