Giáo xứ Hòa bình: Thánh lễ Tạ ơn và Nghi thức Nhậm chức Chánh xứ của cha Phaolô Nguyễn Cao Thắng, OP.

Thánh lễ do cha Giuse Phạm Đức Tuấn, Hạt trưởng Giáo hạt Gò Vấp, chủ sự. Hiện diện và đồng tế có cha Tôma Aquinô Nguyễn Tường Tam, OP., Giám tỉnh Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam, cùng đông đảo quý cha trong và ngoài Tỉnh Dòng.

Tham dự thánh lễ còn có quý tu sĩ nam nữ, thân nhân của cha tân chánh xứ, quý khách, Hội đồng Mục vụ Giáo xứ và đông đảo cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Hòa Bình.

Nghi thức Nhậm chức Chánh xứ

Trước khi bước vào Thánh lễ, cha Giuse Phạm Đức Tuấn đã chủ sự Nghi thức Nhậm chức Chánh xứ cho cha Phaolô Nguyễn Cao Thắng, OP.

Nghi thức được cử hành trang trọng với các phần chính: công bố Bổ nhiệm thư; tuyên xưng đức tin và tuyên thệ trung thành; tiếp đến là những nghi thức diễn nghĩa sứ vụ của người chánh xứ.

Cha tân chánh xứ được trao chìa khóa nhà thờ, nhận ghế chủ tọa, ngồi tại tòa giải tội và mở cửa Nhà Tạm. Mỗi cử chỉ đều diễn tả trách nhiệm của người mục tử được trao phó: quy tụ và hướng dẫn cộng đoàn, cử hành các bí tích, công bố Lời Chúa và chăm sóc đời sống thiêng liêng của đoàn chiên.

Giáo xứ Hòa bình: Thánh lễ Tạ ơn và Nghi thức Nhậm chức Chánh xứ của cha Phaolô Nguyễn Cao Thắng, OP.

Trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, cộng đoàn đã cùng hiệp lời cầu nguyện, xin Thiên Chúa ban cho cha Phaolô luôn trung thành, khôn ngoan và quảng đại trong sứ vụ mới tại Giáo xứ Hòa Bình.

Đôi nét về cha tân chánh xứ

Cha Phaolô Nguyễn Cao Thắng, OP., sinh ngày 1 tháng 1 năm 1982, tại Giáo xứ Vinh Hòa, Giáo phận Ban Mê Thuột.

Cha là người con thứ tám trong một gia đình có mười người con. Đặc biệt, ông bà cố đã quảng đại dâng hiến sáu người con cho Thiên Chúa trong đời sống tu trì, gồm năm linh mục và một nữ tu.

Trước khi được Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng bổ nhiệm làm Chánh xứ Giáo xứ Hòa Bình, cha Phaolô phục vụ mục vụ tại Giáo xứ Thánh Đa Minh – Ba Chuông, với trách nhiệm Quản đốc Thánh đường Giáo xứ.

Việc cha được trao sứ vụ Chánh xứ Giáo xứ Hòa Bình đánh dấu một chặng đường mới trong hành trình linh mục và đời sống phục vụ của cha giữa lòng Giáo hội.

Người mục tử trung thành với Lời Chúa

Trong bài giảng Thánh lễ, cha Giám tỉnh Tôma Aquinô Nguyễn Tường Tam, OP., đã chia sẻ về căn tính và sứ vụ của người mục tử qua các bài đọc Lời Chúa.

Khởi đi từ sách ngôn sứ Isaia, cha Giám tỉnh nhấn mạnh rằng người mục tử là người được Thiên Chúa sai đi để công bố Lời Chúa, dạy dỗ và hướng dẫn dân Người. Đây không phải là một sứ vụ dễ dàng, nhưng luôn đi kèm với những thử thách, chống đối và gian khổ.

Người ngôn sứ phải trung thành với Lời Chúa, ngay cả khi phải đối diện với đau khổ, cô đơn và thập giá. Vì thế, người mục tử cũng được mời gọi chấp nhận những hy sinh hằng ngày để phục vụ đoàn chiên mà Thiên Chúa trao phó.

Qua lời nhắn nhủ của thánh Phaolô: “Anh em hãy sống cho xứng với ơn kêu gọi mà Thiên Chúa đã ban”, cha Giám tỉnh mời gọi cộng đoàn cùng xây dựng sự hiệp nhất trong dân Chúa. Người mục tử không thể thi hành sứ vụ một mình, nhưng cần có sự đồng hành, cộng tác và hiệp thông của toàn thể cộng đoàn.

Người gieo giống và hạt giống

Suy niệm về bài Tin Mừng, cha Giám tỉnh trình bày hình ảnh Đức Giêsu vừa là người gieo giống, vừa là hạt giống.

Người gieo giống quảng đại gieo hạt trên mọi loại đất, không phân biệt đất tốt hay đất xấu. Cũng vậy, tình yêu của Thiên Chúa được trao ban cho mọi người, như mưa xuống trên người lành cũng như kẻ dữ, như mặt trời chiếu sáng trên muôn loài.

Đồng thời, Đức Giêsu cũng là hạt giống chấp nhận mục nát và chết đi để sinh nhiều bông hạt. Theo gương Người, vị mục tử được mời gọi biết hy sinh chính mình, sống quảng đại, kiên nhẫn và giàu lòng thương xót đối với đoàn chiên.

Người mục tử phải biết vượt lên trên những khác biệt, giới hạn và khó khăn để yêu thương, đồng hành và phục vụ mọi người, nhất là những người yếu đuối, nghèo khó hoặc đang xa rời đời sống cộng đoàn.

Noi gương Đức Maria trong tiếng “Xin vâng”

Cuối bài giảng, cha Giám tỉnh mời gọi cha tân chánh xứ và cộng đoàn hướng lòng về Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, bổn mạng Giáo xứ Hòa Bình.

Đức Maria là người Mẹ luôn trung thành với Lời Chúa và hoàn toàn vâng phục thánh ý Người. Tiếng “Xin vâng” của Mẹ không chỉ là một lời nói trong giây phút Truyền tin, nhưng là thái độ sống được Mẹ thực hiện trong suốt cuộc đời.

Mẹ đã xin vâng đến cùng, bởi Mẹ luôn ghi nhớ và suy đi nghĩ lại mọi biến cố trong lòng. Đó cũng là mẫu gương cho người mục tử trong việc lắng nghe Lời Chúa, phân định thánh ý Người và trung thành thi hành sứ vụ được trao phó.

Niềm vui của cộng đoàn Giáo xứ Hòa Bình

Nghi thức Nhậm chức Chánh xứ và Thánh lễ Tạ ơn đã để lại nhiều cảm xúc sâu sắc trong lòng cộng đoàn Giáo xứ Hòa Bình.

Qua từng nghi thức, cộng đoàn hiểu rõ hơn vẻ đẹp và trách nhiệm của sứ vụ chánh xứ: một sứ vụ được xây dựng trên tình yêu, sự hy sinh, lòng quảng đại, tính kiên nhẫn và lòng thương xót của người mục tử dành cho đoàn chiên.

Đây cũng là dịp để mỗi người ý thức rằng việc xây dựng giáo xứ không chỉ là trách nhiệm của riêng cha chánh xứ, nhưng cần có sự hiệp thông, cộng tác và đồng hành của Hội đồng Mục vụ, các giáo khu, ban ngành, đoàn thể và toàn thể cộng đoàn dân Chúa.

Thánh lễ kết thúc lúc 19g30 trong niềm vui và tâm tình tạ ơn. Cộng đoàn Giáo xứ Hòa Bình hân hoan đón nhận cha Phaolô Nguyễn Cao Thắng, OP., chính thức trở thành người mục tử mới của giáo xứ.

Nguyện xin Thiên Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội và thánh phụ Đa Minh, ban cho cha Phaolô luôn tràn đầy ơn khôn ngoan, sức mạnh và lòng nhiệt thành, để cha chu toàn sứ vụ được trao phó, cùng cộng đoàn Giáo xứ Hòa Bình xây dựng một gia đình đức tin hiệp nhất, yêu thương và đầy tinh thần loan báo Tin Mừng.

_Ban Truyền thông Giáo xứ Hòa Bình_

https://daminhvn.net/su-vu/muc-vu-giao-xu/giao-xu-hoa-binh-thanh-le-ta-on-va-nghi-thuc-nham-chuc-chanh-xu-cua-cha-phaolo-nguyen-cao-thang-op.html

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *