Bề trên Tổng quyền thành lập Nhóm Nghiên cứu về Trí tuệ Nhân tạo và Công nghệ Mới

Bề trên Tổng quyền thành lập Nhóm Nghiên cứu về Trí tuệ Nhân tạo và Công nghệ Mới

RÔMA — Cha Gerard Francisco Timoner III, OP, Bề trên Tổng quyền Dòng Anh Em Giảng Thuyết, đã bổ nhiệm tám tu sĩ vào Nhóm Nghiên cứu về Trí tuệ Nhân tạo và Công nghệ Mới, nhằm thực hiện định hướng của Tổng hội Kraków năm 2025. Nhóm sẽ nghiên cứu những tác động của các công nghệ mới đối với đời sống thánh hiến, sứ vụ giảng thuyết và công cuộc đào luyện của Dòng.

Trong thư bổ nhiệm, Bề trên Tổng quyền chỉ định tu sĩ Dominik Jarczewski, OP, làm trưởng nhóm. Việc thành lập nhóm đáp lại lời mời gọi của Tổng hội về việc suy tư trước những thách đố và cơ hội do các công nghệ mới đặt ra, trong ánh sáng sứ vụ Đa Minh là rao giảng chân lý, hướng dẫn luân lý và bảo vệ phẩm giá con người, vốn được mời gọi sống đời sống ân sủng.

Tám tu sĩ được bổ nhiệm

Cùng với tu sĩ Dominik Jarczewski, OP, nhóm gồm các tu sĩ: Nicanor Austriaco, OP; Salvatore Di Fazio, OP; Ghislain-Marie Grange, OP; Rodrigo Hidalgo Torres, OP; Łukasz Mścisławski, OP; Anselm Ramelow, OP; và Gabriele Scardocci, OP.

Nhóm sẽ cộng tác với Tu sĩ Phụ tá về Đời sống Tông đồ, các Tu sĩ Phụ tá khác và những văn phòng liên hệ của Giáo triều Tổng quyền.

Trí tuệ nhân tạo và sứ vụ giảng thuyết

Một trong những mối quan tâm chính của nhóm là nghiên cứu những tác động của AI đối với việc giảng thuyết và phân định chân lý, trong bối cảnh thông tin và hình ảnh ngày càng có thể được tạo dựng hoặc biến đổi bằng công nghệ.

Trong Thông điệp Magnifica Humanitas, được xem như một tài liệu tham chiếu cho công việc của nhóm, Đức Giáo hoàng Lêô XIV viết:

“Nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta không phải là ma quỷ hóa hay thần tượng hóa các công cụ công nghệ, nhưng sử dụng chúng dựa trên một nguyên tắc nền tảng: chân lý là thiện ích chung, chứ không phải tài sản của những người có quyền lực hay ảnh hưởng.”

Nhóm cũng sẽ đào sâu những hệ luận thần học, triết học và luân lý của AI đối với đời sống thánh hiến.

Bảo vệ truyền thống học hành và đào luyện Đa Minh

Sứ mạng của nhóm còn bao gồm các học viện, trung tâm đào luyện và thư viện của Dòng. Các thành viên sẽ đưa ra những định hướng giúp sử dụng công nghệ mới cách có trách nhiệm và hữu ích trong công cuộc đào luyện trí thức, đồng thời bảo tồn những phương thế vốn gắn liền với truyền thống Đa Minh như học hỏi cá nhân, lectiodisputatio.

Nhóm cũng được giao nhiệm vụ đề xuất những hướng dẫn và những điểm cần được nghiên cứu để tiến tới các quy định về việc sử dụng AI trong việc quản trị, điều hành và truyền thông của Dòng, từ Giáo triều Tổng quyền cho đến từng cộng đoàn.

Công nghệ phải phục vụ phẩm giá con người

Trong lãnh vực mục vụ, nhóm sẽ chuẩn bị những định hướng luân lý để các anh em có thể chia sẻ với các tín hữu. Những vấn đề được đặc biệt lưu tâm gồm phẩm giá con người, ý nghĩa của lao động và việc quy hướng công nghệ về thiện ích chung.

Nhóm cũng sẽ cộng tác với các đại học, trung tâm nghiên cứu của Dòng và những cơ quan chuyên môn, cũng như với các Bộ và cơ quan liên hệ của Tòa Thánh khi cần thiết.

Một trong những sáng kiến được nhắc đến là công cụ nghiên cứu về AI tại Institut dominicain d’études orientales ở Cairo, nhằm thúc đẩy đối thoại và góp phần chống lại những luận điệu cực đoan.

Khi thành lập Nhóm Nghiên cứu, Bề trên Tổng quyền Gerard Timoner bày tỏ:

“Tôi tin tưởng rằng Nhóm Nghiên cứu này, được đặt nền trên truyền thống lâu đời của Dòng trong việc đặt lý trí phục vụ đức tin, sẽ giúp chúng ta khôn ngoan và can đảm phân định cách tốt nhất để sống đặc sủng giảng thuyết trong thời đại công nghệ mới, luôn bảo vệ phẩm giá con người, những người được mời gọi sống đời sống ân sủng.”

Chúng ta cầu nguyện cho các thành viên của Nhóm Nghiên cứu trong sứ vụ này, để công việc của họ góp phần củng cố sứ vụ giảng thuyết của Dòng và giúp các cộng đoàn sử dụng những công nghệ mới để phục vụ phẩm giá con người và thiện ích chung.

https://www.op.org/master-of-the-order-appoints-study-group-on-artificial-intelligence-and-emerging-technologies/

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *