Các bạn trẻ lên đường đến Amazon để hỗ trợ linh mục chăm sóc hơn 50 cộng đoàn

El P. Leonardo Loures celebra la Misa en una región misionera de la Amazonía.

Cha Leonardo Loures cử hành Thánh lễ tại một vùng truyền giáo thuộc Amazon.
Nguồn: Tổng Giáo phận Arquidiocese de Juiz de Fora.

Một nhóm bạn trẻ thuộc Tổng Giáo phận Juiz de Fora, Brazil, sẽ lên đường đến vùng Amazon từ ngày 7 đến 30 tháng 7 để tham gia sứ vụ truyền giáo tại giáo xứ Thánh Martinô de Lima ở Óbidos. Tại đây, họ sẽ hỗ trợ cha Leonardo Loures, vị linh mục đang phục vụ 36 cộng đoàn và 15 điểm truyền giáo trải rộng trên một vùng lãnh thổ rộng lớn.

Trong tổng số 51 cộng đoàn và điểm truyền giáo do giáo xứ phụ trách, chỉ có 5 cộng đoàn nằm trong khu vực đô thị và được cử hành Thánh lễ hằng tuần. Các cộng đoàn còn lại nằm rải rác ở những vùng xa xôi, chỉ có thể tham dự Thánh lễ khi linh mục đến thăm định kỳ.

Cha Leonardo, linh mục thuộc hàng giáo sĩ Tổng Giáo phận Juiz de Fora và hiện đang thi hành sứ vụ tại Amazon, cho biết khó khăn lớn nhất là việc di chuyển đến các cộng đoàn.

Ngài chia sẻ: “Đường sá xuống cấp, khoảng cách xa và chúng tôi không biết trước điều gì đang chờ đợi trên đường. Mùa mưa thì bùn lầy, mùa khô lại là những đoạn cát dài. Có những cộng đoàn phải mất từ hai đến bốn giờ mới đến được.”

Sứ vụ lần này do Cộng đoàn Các Nhà Truyền giáo Trẻ Liên lục địa (JCM) thực hiện, quy tụ các bạn trẻ và người trưởng thành đến từ nhiều giáo xứ, phong trào và hội đoàn trong Tổng Giáo phận Juiz de Fora. Đây là một phần của chương trình hợp tác giữa Giáo phận Óbidos và Tổng Giáo phận Juiz de Fora trong khuôn khổ dự án “Các Giáo hội Chị em” của Hội đồng Giám mục Brazil.

Theo cha Leonardo, tình trạng thiếu linh mục đang là một trong những thách đố lớn đối với công cuộc loan báo Tin Mừng tại Amazon.

Ngài cho biết: “Hiện nay tôi một mình phục vụ 36 cộng đoàn và 15 điểm truyền giáo. Có những Chúa nhật tôi phải cử hành bốn, năm, thậm chí sáu Thánh lễ. Chúng tôi cố gắng bảo đảm đời sống bí tích cho giáo dân, nhưng không thể hiện diện mục vụ thường xuyên như các cộng đoàn mong muốn.”

El P. Leonardo Loures, misionero del clero de Juiz de Fora en Óbidos. Crédito: Arquidiócesis de Juiz de Fora.

Cha Leonardo Loures, linh mục truyền giáo của giáo sĩ đoàn Juiz de Fora, đang phục vụ tại Óbidos.
Nguồn: Arquidiocese de Juiz de Fora.

Cha Leonardo nhấn mạnh rằng sự hiện diện của các nhà truyền giáo giúp tăng cường sự hiệp thông giữa các Giáo hội địa phương, đồng thời mở rộng tầm nhìn của những người tham gia.

Ngài nói: “Người dân nơi đây cảm thấy được trân trọng khi có những người từ rất xa đến để tìm hiểu cuộc sống của họ. Nhưng tôi thường nói rằng chính các nhà truyền giáo mới là những người nhận được nhiều hơn. Họ gặp gỡ một Giáo hội rất khác, một dân Chúa sống đức tin cách mạnh mẽ, và điều đó giúp họ suy nghĩ sâu sắc hơn về chính cuộc đời mình.”

Một trong những người tham gia sứ vụ là Bernardo da Silva Brigolini Porfírio, 22 tuổi, thuộc giáo xứ Thánh Phêrô Tông đồ ở Pequeri. Anh cho biết ước muốn đến Amazon được khơi lên sau một kinh nghiệm truyền giáo tại quê nhà.

Bernardo chia sẻ: “Tôi hoàn toàn tin rằng Thiên Chúa đang chuẩn bị tâm hồn tôi. Đức tin được củng cố không chỉ nhờ những gì chúng ta trao ban, nhưng còn nhờ những gì chúng ta đón nhận. Tôi tin chắc rằng những chứng từ và đời sống đức tin của người dân nơi đây cũng sẽ biến đổi cuộc đời tôi.”

Theo anh, nói lời “xin vâng” với sứ vụ truyền giáo là để Thiên Chúa dẫn mình bước vào những hành trình mới.

“Truyền giáo không chỉ là một chuyến đi hay một loạt sinh hoạt. Đó là để Thiên Chúa chạm đến tâm hồn chúng ta qua từng con người, từng cử chỉ và từng cuộc gặp gỡ. Sứ vụ không chỉ biến đổi những người được phục vụ mà còn biến đổi chính những người phục vụ”, anh nói.

Khám phá lại giá trị của Thánh lễ

Các bạn trẻ lên đường đến Amazon để hỗ trợ linh mục chăm sóc hơn 50 cộng đoàn

Gabriella Fernandes Silva Costa, 21 tuổi, sẽ tham gia sứ vụ lần thứ hai. Cô từng đến Óbidos năm 2024 và cho biết trải nghiệm ấy đã thay đổi cách cô sống đức tin cũng như cảm nhận về Bí tích Thánh Thể.

Gabriella kể: “Nhiều người không thể tham dự Thánh lễ hằng tuần vì khoảng cách địa lý quá xa, nhưng điều đó không làm đức tin của họ suy giảm. Trái lại, mỗi khi có Thánh lễ, họ mặc những bộ quần áo đẹp nhất vì xem đó là cuộc gặp gỡ quan trọng nhất trong tuần.”

Cô cho biết kinh nghiệm ấy giúp mình nhận ra rằng nhiều khi người ta không biết trân trọng những ân huệ đang có ngay bên cạnh.

“Đức tin của họ đã để lại trong tôi một ấn tượng sâu sắc. Đó là một đức tin sống động và mạnh mẽ, có khả năng nâng đỡ con người vượt qua mọi khó khăn”, cô nói.

Thánh lễ sai đi dành cho các nhà truyền giáo sẽ được cử hành vào ngày 21 tháng 6 tại Nhà thờ Chính tòa Juiz de Fora, do Đức Tổng Giám mục Marco Aurélio Gubiotti chủ sự.

Sứ vụ tại Amazon một lần nữa cho thấy sức sống của Giáo hội truyền giáo: nơi những người trẻ không chỉ mang Tin Mừng đến cho người khác, nhưng chính họ cũng được Tin Mừng biến đổi qua cuộc gặp gỡ với những cộng đoàn sống đức tin đơn sơ, kiên vững giữa những vùng đất xa xôi của Amazon.

https://www.aciprensa.com/noticias/126203/jovenes-van-en-mision-a-la-amazonia-para-ayudar-a-sacerdote-que-atiende-a-mas-de-50-comunidades

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *