Nirmala Carvalho – 02/09/2025
Mumbai, Ấn Độ – Trong bối cảnh Indonesia đối diện với làn sóng biểu tình nghiêm trọng nhất trong nhiều năm, dẫn đến tình trạng bất ổn chính trị nguy hiểm, các giám mục Công giáo nước này cho rằng nguyên nhân bắt nguồn từ “những lời nói và hành động thiếu khôn ngoan, bất công” của chính phủ dưới quyền Tổng thống Prabowo Subianto.
“Chúng tôi lo lắng và đau buồn khi chứng kiến bạo lực và các hành vi vô trật tự tại nhiều vùng của đất nước Indonesia thân yêu,” Đức cha Antonius Subianto Benjamin – Chủ tịch Hội đồng Giám mục Indonesia – chia sẻ với Crux.
“Thực trạng này dường như phát sinh từ sự thất vọng lớn trước những lời nói, hành động và chính sách thiếu khôn ngoan và bất công của một số cá nhân trong chính phủ, các đại biểu nhân dân và các quan chức,” ngài nói thêm.
Tính đến nay đã có ít nhất 8 người thiệt mạng. Biểu tình bùng phát từ những phản đối về đặc quyền nhà ở dành cho nghị sĩ – khoản hỗ trợ gấp hơn mười lần mức lương tối thiểu – trong khi nhiều người dân đang mắc kẹt giữa thu nhập trì trệ và chi phí sinh hoạt leo thang.
Làn sóng bất ổn lan rộng toàn quốc ngày 28/8, sau khi một xe thiết giáp của cảnh sát đâm chết Affan Kurniawan, tài xế công nghệ 21 tuổi, trong lúc đụng độ ở thủ đô Jakarta. Sau đó, nhiều người quá khích đã tấn công nhà riêng của các nghị sĩ và quan chức, dẫn đến hơn 3.200 vụ bắt giữ, trong đó có hơn 1.200 ở Jakarta. Các tổ chức nhân quyền cho biết còn ít nhất 20 người mất tích.
Các trường học và đại học ở Jakarta chuyển sang dạy trực tuyến để tránh rủi ro cho học sinh, sinh viên và giảng viên; công chức được khuyến nghị làm việc tại nhà.
Hôm Chủ nhật, Tổng thống Prabowo công bố một thỏa thuận chính trị nhằm cắt giảm quyền lợi của nghị sĩ, nhưng chưa rõ liệu điều đó có đủ để xoa dịu sự phẫn nộ đang âm ỉ, vốn một phần xuất phát từ nhận định rằng chính phủ của ông thiên về lợi ích quân đội và giới doanh nghiệp hơn là người dân thường.
Giữa căng thẳng, hàng giáo phẩm Công giáo – chiếm khoảng 3% dân số tại quốc gia Hồi giáo lớn nhất thế giới – bày tỏ sự ủng hộ tính chính đáng của các cuộc biểu tình, đồng thời kêu gọi giữ bình tĩnh.
“Chúng tôi bày tỏ cảm thông với anh chị em bị thương tích, chia buồn vì những mất mát trong hành trình tìm kiếm sự thật và công lý, và cầu nguyện cho những người đang chịu đau khổ,” Đức cha Benjamin nói.
“Chúng tôi kêu gọi các định chế – hành pháp, lập pháp và tư pháp – khiêm tốn lắng nghe khát vọng và quyền lợi của người dân, đặc biệt là anh chị em nghèo khổ, dễ bị tổn thương và đang chịu bất công,” ngài nhấn mạnh.
Các giám mục cũng kêu gọi chính phủ “sửa đổi, thậm chí hủy bỏ những kế hoạch, chính sách và hành động đi ngược lại cảm thức công bằng, làm tăng gánh nặng xã hội và gây thêm thương đau cho đồng bào.”
Ngày 1/9, Tổng thống Prabowo tổ chức một buổi đối thoại tại Phủ Tổng thống ở Jakarta với sự tham gia của các chính khách, đại diện xã hội dân sự và lãnh đạo tôn giáo. Đức cha Benjamin bày tỏ lòng biết ơn các nhà lãnh đạo chính trị vì “cam kết thu hồi nhiều quy định từng khiến người dân thất vọng và góp phần dẫn đến biểu tình.”
“Chúng tôi lắng nghe cam kết của chính phủ trong việc cải thiện các chương trình phúc lợi, ưu tiên phục vụ người có thu nhập thấp, và sửa chữa những chính sách gây gánh nặng cho người dân,” ngài nói.
Trước các lời kêu gọi từ Liên Hiệp Quốc và các quan sát viên quốc tế về việc điều tra khả năng lạm dụng vũ lực của an ninh, Đức cha Benjamin kêu gọi kiềm chế:
“Chúng tôi kêu gọi lực lượng an ninh bảo vệ mọi công dân và luôn ưu tiên cách tiếp cận nhân bản đối với các cuộc biểu tình quần chúng. Xin tránh xa cám dỗ gây ra các hành động khiêu khích hay phạm pháp, gây tổn thất và phá vỡ hòa bình – hiệp nhất quốc gia,” ngài nói.
“Trong mọi cuộc biểu tình, hãy tiếp tục thăng tiến phẩm giá con người và bảo vệ các cơ sở công cộng vốn được người dân, đặc biệt là người nghèo, sử dụng hằng ngày.”
https://cruxnow.com/church-in-asia/2025/09/indonesian-bishops-blame-great-disappointment-in-government-for-deadly-protests
CHIA SẺ / SHARES: