Joseph San Mateo – ngày 5/9/2025
MANILA, Philippines – Các nhà lãnh đạo Giáo hội Philippines đã lên án tình trạng tham nhũng trong các dự án kiểm soát lũ lụt trị giá hàng tỷ peso, một vụ bê bối được Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. phơi bày và hiện đang được Quốc hội điều tra.
Trong một tuyên bố, Hội đồng Các Nhà Lãnh đạo Giáo hội vì Canh tân Quốc gia (CLCNT) cho biết “sự tham nhũng này không chỉ là phản bội về tài chính” mà còn là “sự ghê tởm về luân lý, đánh thẳng vào phẩm giá của dân tộc chúng ta.”
Tuyên bố do CLCNT công bố, một liên minh giữa các nhà lãnh đạo Công giáo và Tin Lành, có chữ ký của ba giám mục Công giáo, một giám mục Tin Lành và bốn giáo sĩ khác. Nhóm này nhằm thúc đẩy sự đổi mới quốc gia dựa trên Tin Mừng tại đất nước Đông Nam Á, nơi khoảng 85% dân số là Kitô hữu, phần lớn theo Công giáo.
“Chúng tôi kêu gọi mọi công dân Philippines – giáo dân, giáo sĩ, công chức và lãnh đạo – hãy đứng lên như chứng nhân ngôn sứ chống lại tham nhũng dưới mọi hình thức. Hãy đòi hỏi trách nhiệm, ủng hộ cải cách minh bạch và bầu cử với sự chính trực,” CLCNT tuyên bố trên trang Facebook hôm thứ Năm.
Họ cũng trích lời ngôn sứ Amos: “Ta chỉ muốn cho lẽ phải như nước tuôn trào, cho công lý như dòng suối không bao giờ cạn.” (Am 5,24), và khẳng định dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, quốc gia có thể trở nên nơi mà nguồn lực phục vụ công ích thay vì tư lợi.
Theo Bộ Tài chính, những bất thường này đã khiến đất nước thiệt hại tới 118,5 tỷ peso (2,08 tỷ USD) chỉ trong hai năm qua. Vụ bê bối liên quan đến sự cấu kết giữa các nhà thầu xây dựng, Bộ Công trình Công cộng và Xa lộ, cùng một số nhà lập pháp quản lý ngân sách quốc gia. Hậu quả là tình trạng ngập lụt nặng nề và thường xuyên gây chết người tại một quốc gia nhiệt đới mỗi năm hứng chịu khoảng 20 cơn bão.
CLCNT cảnh báo rằng những hành vi này sẽ chuốc lấy cơn thịnh nộ của Thiên Chúa, vì Kinh Thánh “vang vọng sự phán xét thần linh đối với những gian ác như vậy.” Họ trích Amos 5,12 về những kẻ đàn áp người vô tội, nhận hối lộ và tước đoạt công lý của người nghèo, cũng như Châm ngôn 15,27: “Kẻ hám lợi làm tan hoang nhà cửa, người khinh chê quà hối lộ sẽ được sống lâu.”
Các lãnh đạo Giáo hội cũng nhắc lại lời Đức cố Giáo hoàng Phanxicô, kêu gọi tín hữu “từ chối mọi hình thức tham nhũng vốn lấy đi nguồn lực của người nghèo.” Họ nhấn mạnh các gia đình nghèo ở vùng dễ ngập lụt mới chính là nạn nhân thật sự, “phải trả giá bằng mạng sống cho lòng tham của kẻ tham nhũng.”
Trong một tuyên bố riêng, Ủy ban Công lý, Hòa bình và Toàn vẹn Thụ tạo thuộc Hội đồng Bề trên cấp cao Philippines (CMSP-JPICC) cũng quy kết trận lũ nhấn chìm nhiều khu vực của Metro Manila ngày 30/8 là hậu quả của tham nhũng.
“Những trận lũ này không đơn thuần là ‘thiên tai.’ Chúng là thảm họa do con người gây ra, bắt nguồn từ lòng tham, tham nhũng và chính sách liều lĩnh đặt lợi nhuận lên trên con người và thụ tạo. Hàng tỷ peso được rót vào các dự án kiểm soát lũ, nhưng chúng ta thấy gì? Dự án ma, hợp đồng đội giá, công trình kém chất lượng sụp đổ ngay sau cơn bão đầu tiên,” tuyên bố viết.
Các tu sĩ kêu gọi “trung thực, can đảm và trách nhiệm sinh thái,” khẳng định rằng các dự án kiểm soát lũ và lấn biển phải thoát khỏi tham nhũng thông qua minh bạch, đấu thầu công khai, kiểm toán độc lập và truy tố nghiêm minh những kẻ tham nhũng.
Philippines cần một “cuộc hoán cải sinh thái toàn quốc,” nghĩa là thay đổi tâm hồn và lối sống: từ văn hóa lãng phí, lạm dụng và tham nhũng sang lối sống tôn vinh Đấng Tạo Hóa bằng việc bảo vệ thụ tạo và đặt công ích lên hàng đầu.
https://cruxnow.com/church-in-asia/2025/09/filipino-church-leaders-condemn-corruption-of-flood-control-projects
CHIA SẺ / SHARES: