Đức Hồng y Pierbattista Pizzaballa, Thượng phụ Latinh Giêrusalem, trong buổi họp báo tại Giêrusalem ngày 22 tháng 7 năm 2025, sau chuyến thăm Dải Gaza, nơi ngài đã ghé thăm khuôn viên giáo xứ Thánh Gia – bị pháo kích bởi Israel. (Ảnh: OSV News/Ammar Awad, Reuters)
Tòa Thượng phụ Latinh Giêrusalem bày tỏ niềm vui trước thông báo về một thỏa thuận ban đầu giữa Hamas và Israel trong tuyên bố ngày 9 tháng 10, đồng thời nhấn mạnh đến “sự cấp thiết tuyệt đối” của việc cho phép “lập tức và vô điều kiện” viện trợ nhân đạo cũng như lượng cứu trợ đầy đủ được đưa vào Gaza.
Theo nội dung thỏa thuận, chiến tranh kéo dài hai năm tại Gaza sẽ chấm dứt, đồng thời mở đường cho việc phóng thích các con tin người Israel và các tù nhân Palestine đang bị giam giữ tại Israel.
“Tòa Thượng phụ khẩn thiết hy vọng rằng thỏa thuận này sẽ được thực thi một cách đầy đủ và trung thành, để có thể đánh dấu khởi đầu cho sự kết thúc của cuộc chiến khủng khiếp này,” tuyên bố viết.
“Trên hết, Tòa Thượng phụ cầu nguyện để bước tiến này mở ra con đường chữa lành và hòa giải cho cả người Palestine lẫn người Israel.”
Đức Hồng y Pierbattista Pizzaballa gọi thông báo này là “tin vui” và “bước khởi đầu,” đồng thời lưu ý rằng sẽ còn những giai đoạn khác cần được thực hiện. Tuy nhiên, ngài cho biết hiện tại Tòa Thượng phụ “rất vui mừng.”
Các nhân viên cứu hộ Palestine vui mừng tại Khan Younis, ở miền nam Dải Gaza, sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump công bố rằng Israel và Hamas đã đạt được thỏa thuận về giai đoạn đầu của lệnh ngừng bắn tại Gaza vào ngày 9 tháng 10 năm 2025.
(Ảnh: OSV News/Ebrahim Hajjaj, Reuters)
“Dĩ nhiên vẫn còn nhiều điều khác, và chắc chắn sẽ có những trở ngại mới. Nhưng giờ đây, chúng ta phải vui mừng vì bước đi quan trọng này, một bước giúp củng cố niềm tin cho tương lai và mang lại hy vọng mới, nhất là cho người dân – cả Israel lẫn Palestine,” Đức Hồng y nói trong tuyên bố.
Ngài nhấn mạnh rằng một “bầu khí mới” đang hình thành, giúp các cuộc đàm phán và đời sống tại Gaza được tiếp nối, dù “nỗi khốn khổ ở đó sẽ còn kéo dài rất lâu.”
Trong một video tuyên bố ngày 9 tháng 10 do Tòa Thượng phụ Latinh công bố, Đức Hồng y Pizzaballa nói rằng dù cần phải “rất thực tế và không ngây thơ,” nhưng việc công bố thỏa thuận đã mang đến “một bầu khí mới, một tinh thần tin tưởng và hy vọng mới giữa cả người Israel và người Palestine.”
“Điều này rất quan trọng,” ngài khẳng định trong video.
“Sự tàn phá là khôn lường, nhưng hôm nay là thời khắc để vui mừng vì bước tiến quan trọng này, mang lại luồng sinh khí mới cho cuộc sống của chúng ta, đặc biệt là cho người dân Gaza.
Chúng ta hy vọng có thể dồn hết năng lực không chỉ để tái thiết cơ sở hạ tầng, mà còn tái thiết đời sống con người bị tàn phá bởi chiến tranh.”
Người dân Palestine vui mừng tại Khan Younis, ở miền nam Dải Gaza, sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố rằng Israel và Hamas đã đạt được thỏa thuận về giai đoạn đầu của lệnh ngừng bắn tại Gaza vào ngày 9 tháng 10 năm 2025.
(Ảnh: OSV News/Ramadan Abed, Reuters)
Đức Hồng y cũng bày tỏ niềm hy vọng rằng, với việc ký kết thỏa thuận này, có thể bắt đầu tập trung vào công cuộc tái thiết Gaza, thay vì tiếp tục chiến sự.
“Chúng ta phải lật sang một trang mới, bắt đầu viết nên trang mới đó. Chúng ta phải nói không còn về chiến tranh nữa, mà là làm thế nào để xây dựng sau chiến tranh,” ngài nói.
Trong tuyên bố, Tòa Thượng phụ cũng ghi nhận và tri ân tất cả những người đã tham gia các cuộc đàm phán, “vì những nỗ lực không mệt mỏi giúp đạt được bước tiến này.”
Theo kế hoạch, Nội các an ninh Israel, trong đó đảng Likud của Thủ tướng Benjamin Netanyahu chiếm đa số, sẽ họp lúc 5 giờ chiều (giờ Israel) để bỏ phiếu thông qua thỏa thuận, và toàn thể Quốc hội (Knesset) sẽ nhóm họp vào 6 giờ tối.
Trong phần kết, Tòa Thượng phụ tái khẳng định lời kêu gọi cử hành “Ngày cầu nguyện cho hòa bình” do Đức Giáo hoàng Lêô XIV tuyên bố cho ngày 11 tháng 10.
https://catholicweekly.com.au/pizzaballa-welcomes-hamas-israel-ceasefire/
CHIA SẺ / SHARES: