Các bản tin cho biết Angola sẽ là một phần trong chuyến tông du châu Phi, dự kiến diễn ra vào đầu năm nay.
Theo các nguồn tin, Đức Thánh Cha dự định viếng thăm quốc gia Trung Phi Angola như một chặng trong chuyến tông du nhiều nước tại châu Phi vào năm 2026.
Được mời bởi Hội đồng Giám mục Angola và Tổng thống João Lourenço, nhưng thời điểm chuyến thăm vẫn chưa được ấn định và Tòa Thánh cũng chưa chính thức xác nhận.
Angola có hơn 40% dân số là người Công giáo Rôma và gần 40% theo các hệ phái Tin Lành.
Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã cho biết ngài sẽ viếng thăm châu Phi vào năm 2026, và đặc biệt nhắc đến Algérie, quê hương của người cha thiêng liêng của ngài là thánh Augustinô. Người ta dự đoán rằng chuyến đi châu Phi có thể sẽ là chuyến tông du đầu tiên của ngài trong năm nay.
Cộng hòa Guinea Xích Đạo và Cameroon cũng được nhắc đến như những điểm dừng tiềm năng. Hiện chưa rõ liệu tất cả các quốc gia này sẽ nằm trong cùng một chuyến đi hay sẽ có nhiều chuyến tông du khác nhau.
Không phải là lần đầu

Trước khi được bầu làm Giáo hoàng, Đức Lêô đã nhiều lần viếng thăm châu Phi. Trong thời gian lãnh đạo Dòng Thánh Augustinô, ngài đã thực hiện nhiều chuyến đi đến lục địa này.
Chuyến thăm gần đây nhất của ngài tới Kenya diễn ra vào tháng 12 năm 2024. Ngài cũng từng đến Algérie, Nigeria, Tanzania và Cộng hòa Dân chủ Congo.
Đại diện của Đức Giáo hoàng tại Angola, Đức Tổng Giám mục Kryspin Witold Dubiel, Sứ thần Tòa Thánh tại Angola, chia sẻ với báo chí:
“Tôi hy vọng chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha sẽ là dịp để tái khám phá những giá trị đã định hình nên con người Angola và để chia sẻ những giá trị ấy với các cộng đồng đa dạng đang sinh sống và làm việc trên khắp thế giới.”
Angola là quốc gia nói tiếng Bồ Đào Nha đông dân thứ hai trên thế giới, chỉ sau Brazil (và đứng trước cả Bồ Đào Nha), và đã tuyên bố độc lập khỏi Bồ Đào Nha vào năm 1975.
Thủ đô Luanda có lịch sử hình thành từ 450 năm trước, vào năm 1576.
Đức Tổng Giám mục Luanda, Filomeno do Nascimento Vieira Dias, cho biết một chuyến viếng thăm của Đức Giáo hoàng – nếu diễn ra – sẽ trùng với “Đại Năm Thánh của Luanda – 450 năm hình thành thành phố, 450 năm cử hành đức tin.”
Luanda, cũng như nhiều nơi khác trong cả nước, đang đối diện với tình trạng thiếu linh mục nghiêm trọng: trung bình có khoảng 14.445 giáo dân cho mỗi linh mục.
Tỷ lệ linh mục – giáo dân: so sánh

- Seoul có hơn 1,5 triệu người Công giáo; theo thống kê hai năm trước, tỷ lệ là 1.385 giáo dân trên một linh mục.
- Milan có mức trung bình là 2.086.
- Giáo phận nhỏ Wichita (Kansas, Hoa Kỳ), nơi có tỷ lệ ơn gọi linh mục mới cao nhất nước Mỹ, chỉ có trung bình 933 giáo dân trên một linh mục.
- Tổng Giáo phận Mexico có tỷ lệ 3.481.
- Kinshasa (Cộng hòa Dân chủ Congo) có 10.352 giáo dân trên một linh mục.
Lịch sử Công giáo tại Angola

Tượng Chúa Kitô Vua sừng sững trên thành phố Lubango, Angola.
Công giáo tại Angola bắt nguồn từ sự hiện diện truyền giáo của người Bồ Đào Nha vào cuối thế kỷ XV. Các tu sĩ Dòng Tên, Phanxicô và Đa Minh đều đã thiết lập các điểm truyền giáo tại vùng đất nay là Angola, góp phần loan truyền và củng cố đức tin Công giáo. Hiện nay, Angola có 20 giáo phận Công giáo Rôma.
Đức Tổng Giám mục José Manuel Imbamba của Tổng Giáo phận Saurimo đã mời gọi người dân Angola tham gia tích cực vào tiến trình chuẩn bị đón tiếp Đức Thánh Cha, thông qua việc tham gia các ủy ban sẽ được thành lập để lên kế hoạch cho chuyến viếng thăm.
Lần viếng thăm gần đây nhất của một vị Giáo hoàng tại Angola diễn ra vào năm 2009, khi Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI đến đây, bảy năm sau khi kết thúc cuộc nội chiến kéo dài nhiều thập kỷ.
Trong chuyến thăm ấy, Đức Bênêđictô XVI đã nói:
“Chính để loan báo sứ điệp tha thứ, hy vọng và sự sống mới trong Đức Kitô mà tôi đã đến châu Phi… Anh chị em thân mến, đó là sứ điệp mà Đức Giáo hoàng mang đến cho anh chị em và con cái anh chị em. Trong Bí tích Rửa Tội, anh chị em đã lãnh nhận Chúa Thánh Thần để trở thành những người xây dựng một ngày mai tốt đẹp hơn cho quê hương yêu dấu của mình, trở nên những sứ giả của Nước Thiên Chúa: Nước của chân lý và sự sống, của thánh thiện và ân sủng, của công lý, yêu thương và bình an.”
CHIA SẺ / SHARES: