
Đức Thánh Cha Lêô XIV đã bổ nhiệm 12 cố vấn mới cho Bộ Cổ võ sự Phát triển Con người Toàn diện. Danh sách gồm các linh mục, học giả và chuyên gia đến từ châu Âu, châu Phi, châu Á, Hoa Kỳ và Australia, với chuyên môn trải rộng từ bảo vệ sự sống, học thuyết xã hội của Giáo hội, sinh thái, di cư đến kinh tế, giáo dục, tài chính và trí tuệ nhân tạo.
Các bổ nhiệm được công bố chỉ ít ngày trước khi ban lãnh đạo mới của Bộ bắt đầu nhiệm kỳ. Ngày 30 tháng 6, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã bổ nhiệm nữ tu dòng Salêdiêng Alessandra Smerilli, nguyên Tổng Thư ký của Bộ, làm Tổng trưởng. Nữ tu Smerilli sẽ chính thức đảm nhận nhiệm vụ từ ngày 1 tháng 9 năm 2026. Các cố vấn mới sẽ cung cấp những tư vấn chuyên môn cho Bộ trong các lĩnh vực tương ứng với chuyên môn của mình.
Linh mục Francesco Coluccia – chuyên gia đạo đức sinh học và thành viên Phong trào Bảo vệ Sự sống
Trong số những người được bổ nhiệm có linh mục người Ý Francesco Coluccia, Giám đốc Văn phòng Mục vụ Chăm sóc Sức khỏe của Tổng Giáo phận Otranto, thuộc vùng Apulia, miền nam Italia.
Cha Coluccia là nhà tâm lý học và chuyên gia đạo đức sinh học, từng phục vụ như tuyên úy bệnh viện và làm công tác đào tạo. Hiện nay, ngài điều hành Trường Mục vụ Chăm sóc Sức khỏe và Đạo đức Sinh học của Tổng Giáo phận, đồng thời giữ chức thủ quỹ của Phong trào Italia vì Sự sống (Movimento per la Vita Italiano), một tổ chức hoạt động nhằm bảo vệ sự sống con người. Ngài cũng tham gia hoạt động tại các trung tâm bảo vệ sự sống.
Ba học giả từ Đại học Notre Dame
Danh sách các cố vấn mới có ba học giả liên hệ với Đại học Notre Dame, một trường đại học Công giáo tại bang Indiana, Hoa Kỳ.
Linh mục người Uganda Emmanuel Katongole là giáo sư Thần học và đồng thời nghiên cứu về hòa bình. Các công trình của ngài tập trung vào hòa giải, bạo lực, chính trị và vai trò của Kitô giáo tại châu Phi. Ngài cũng là người sáng lập Bethany Land Institute tại Uganda, một sáng kiến kết hợp nông nghiệp, giáo dục và chăm sóc công trình sáng tạo theo định hướng sinh thái toàn diện.
Clemens Sedmak, Giám đốc Viện Nanovic về Nghiên cứu châu Âu thuộc Đại học Notre Dame và giáo sư Đạo đức Xã hội, cũng được bổ nhiệm. Các lĩnh vực nghiên cứu của ông bao gồm nghèo đói, di cư, người tị nạn, đạo đức và học thuyết xã hội Công giáo. Ông cũng đã dành nhiều công trình nghiên cứu cho triều đại Đức Giáo hoàng Phanxicô và khái niệm phát triển con người toàn diện.
Kinh tế của Phanxicô và vấn đề sinh thái
Giáo sư người Ấn Độ Caren Rodrigues, thuộc Học viện Quản lý Saint Joseph tại Bangalore, từng tham gia sáng kiến Nền Kinh tế của Phanxicô (Economy of Francesco), được Đức Giáo hoàng Phanxicô khởi xướng năm 2019 qua lời mời gọi dành cho các nhà kinh tế, nhà nghiên cứu và doanh nhân trẻ.
Sáng kiến này tiếp tục hoạt động trong năm 2026, quy tụ một cộng đồng quốc tế nghiên cứu những mô hình kinh tế đề cao tình huynh đệ, phẩm giá con người, việc chăm sóc và thiện ích chung.
Một cố vấn khác là Jacqueline Remond, giảng viên Trường Thần học thuộc Đại học Công giáo Australia tại Sydney. Bà tập trung nghiên cứu các vấn đề môi trường và từng lãnh đạo Catholic Earthcare Australia. Bà cũng cộng tác với các sáng kiến của Vatican liên quan đến sinh thái và thông điệp Laudato si’.
Chuyên gia về đạo đức của trí tuệ nhân tạo
Peter G. Kirchschläger, người Thụy Sĩ và Giám đốc Viện Đạo đức Xã hội thuộc Đại học Lucerne, cũng được bổ nhiệm làm cố vấn. Các nghiên cứu của ông tập trung vào nhân quyền, kỹ thuật số hóa và những hệ quả đạo đức của trí tuệ nhân tạo.
Hiện ông điều phối các hoạt động nghiên cứu về tác động của những hệ thống dựa trên dữ liệu đối với việc làm và giáo dục, cũng như những tiêu chuẩn đạo đức cần được áp dụng đối với các công nghệ này.
Chuyên môn của ông đặc biệt phù hợp với một vấn đề được Đức Thánh Cha Lêô XIV quan tâm. Trong tháng này, Bộ Cổ võ sự Phát triển Con người Toàn diện đã công bố chủ đề Đức Thánh Cha chọn cho Ngày Thế giới Hòa bình năm 2027: “Giải trừ vũ khí công nghệ, phục vụ hòa bình: Chính trị như trách nhiệm phòng ngừa”, đặc biệt lưu ý đến những nguy cơ khi trao các quyết định quân sự cho các hệ thống trí tuệ nhân tạo.
Một lãnh đạo tài chính từ Wall Street
Trong số các chuyên gia được bổ nhiệm có Kathryn A. Koch, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành của Trust Company of the West (TCW), một công ty quản lý đầu tư có trụ sở tại Los Angeles.
Trước đó, bà có nhiều năm làm việc tại Goldman Sachs, đảm nhiệm nhiều vị trí trong lĩnh vực quản lý tài sản. Việc bổ nhiệm bà mang đến cho nhóm cố vấn kinh nghiệm trực tiếp từ lĩnh vực tài chính và quản lý đầu tư quốc tế.
Caritas Africa và học thuyết xã hội Công giáo
Lucy Afandi Esipila, Tổng Thư ký điều hành khu vực của Caritas Africa, cũng được bổ nhiệm làm cố vấn. Công việc của bà tập trung vào phát triển tại châu Phi và hoạt động của mạng lưới Caritas quốc tế.
Cùng với bà là người Italia Paolo Foglizzo, biên tập viên của Aggiornamenti Sociali, tạp chí do Quỹ Văn hóa San Fedele tại Milan xuất bản và có liên hệ với Dòng Tên. Được đào tạo về kinh tế, ông Foglizzo nghiên cứu học thuyết xã hội của Giáo hội cũng như các vấn đề kinh tế và xã hội.
Cha Peter Klasvogt – từ Công lý và Hòa bình đến Bộ hiện nay
Linh mục người Đức Peter Klasvogt, hiện là Viện trưởng Trường Cao đẳng Giáo hoàng Teutonic Santa Maria in Camposanto tại Roma, từng có kinh nghiệm làm việc trong các cơ quan của Tòa Thánh liên quan đến các vấn đề xã hội.
Trong nhiều năm, cha điều hành Viện Xã hội Kommende Dortmund và nghiên cứu về đạo đức kinh tế cũng như học thuyết xã hội Công giáo. Năm 2012, dưới triều Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI, cha được bổ nhiệm làm cố vấn cho Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình.
Cơ quan này sau đó được sáp nhập vào Bộ Cổ võ sự Phát triển Con người Toàn diện, được Đức Giáo hoàng Phanxicô thành lập năm 2016.
Kinh tế, giáo dục và tâm lý học hoàn tất danh sách
Hai bổ nhiệm còn lại là Omer S. Combary, giáo sư Khoa Kinh tế thuộc Đại học Thomas Sankara ở Ouagadougou, thủ đô Burkina Faso, và linh mục Salêdiêng người Ấn Độ Joseph Jeyaraj Swaminathan, giáo sư thỉnh giảng tại Khoa Khoa học Giáo dục của Đại học Giáo hoàng Salêdiêng ở Roma.
Các nghiên cứu học thuật của cha Swaminathan chủ yếu tập trung vào tâm lý học và giáo dục.
Với những bổ nhiệm mới này, Bộ Cổ võ sự Phát triển Con người Toàn diện có thêm 12 cố vấn đến từ nhiều quốc gia và nhiều lĩnh vực chuyên môn khác nhau. Sự đa dạng này cho thấy định hướng của Bộ trong việc kết hợp học thuyết xã hội Công giáo với các vấn đề đương đại như bảo vệ sự sống, sinh thái, di cư, kinh tế, tài chính, giáo dục và trí tuệ nhân tạo, nhằm phục vụ sứ mạng cổ võ sự phát triển toàn diện của con người.
https://infovaticana.com/2026/08/18/un-dirigente-provida-una-ejecutiva-de-wall-street-y-figuras-de-la-agenda-ecologica-de-francisco-los-nuevos-consultores-de-leon-xiv/