Sáng ngày 13 tháng 10, tại Phòng Clêmentina, Dinh Tông Tòa Vatican, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã tiếp các tham dự viên của Hội nghị nghiên cứu về Hồng y Rafael Merry del Val, tôi tớ Chúa, người từng đảm nhiệm nhiều sứ vụ trong ngành ngoại giao Tòa Thánh và được Đức Piô X chọn làm Quốc vụ khanh. Đức Thánh Cha mô tả ngài là “một nhà ngoại giao đích thực của cuộc gặp gỡ”, và nêu bật rằng sự trưởng thành trong Giáo Hội không hệ tại ở tuổi tác, nhưng ở việc nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô.
Đức Thánh Cha nhắc rằng Hồng y Merry del Val không chỉ là “một nhà ngoại giao bàn giấy”, nhưng còn là một mục tử gần gũi dân Chúa, nhất là với trẻ em và người nghèo ở khu Trastevere – Rôma, nơi ngài dạy giáo lý, giải tội và đồng hành với họ. Từ Kinh Cầu Đức Khiêm Nhường do chính ngài soạn, Đức Thánh Cha rút ra bài học cho những ai thi hành trách nhiệm trong Giáo Hội và thế giới, đặc biệt là các nhà ngoại giao Tòa Thánh: “Khỏi ước muốn được ca tụng, xin Chúa giải thoát con!” – vì người phục vụ thật sự không tìm kiếm lời tán thưởng, nhưng trung tín với sứ mạng Thiên Chúa trao phó mỗi ngày.
Đức Thánh Cha nhấn mạnh: “Người phục vụ trong Giáo Hội không tìm làm cho tiếng mình lấn át, nhưng để cho chân lý của Đức Kitô được vang lên.” Chính trong sự từ bỏ ấy, ta tìm thấy tự do của người tôi tớ đích thực. Ngài nói thêm: “Quyền bính đích thực không đặt nền trên chức vụ hay danh hiệu, nhưng trên tự do phục vụ, kể cả trong âm thầm, xa ánh đèn công chúng.” Ai không sợ mất sự chú ý, thì lại càng sẵn lòng hơn với Thiên Chúa.
Đức Thánh Cha ca ngợi sự trung tín và tinh thần tự do Tin Mừng của Hồng y Merry del Val, người đã sống không để làm vừa lòng người khác, nhưng để phục vụ chân lý trong đức ái, và nhắc rằng hoa trái của đời sống Kitô hữu không đến từ sự công nhận của người đời, mà từ sự kết hợp bền bỉ với Đức Kitô như cành nho gắn liền với thân nho.
Trong phần kết, Đức Thánh Cha gợi lại khẩu hiệu giám mục của vị Hồng y: “Da mihi animas, cetera tolle” – “Xin ban cho con các linh hồn, còn mọi sự khác xin lấy đi”, và lời nguyện cuối trong Kinh Cầu Đức Khiêm Nhường: “Xin cho người khác nên thánh hơn con, miễn là con được nên thánh theo khả năng con.” Đó chính là linh đạo hiệp thông và hiệp nhất của Tin Mừng, mà Đức Thánh Cha gọi là nền tảng của nền ngoại giao Tòa Thánh: cùng nhau nên thánh và cùng tiến về Đức Kitô.
Kết thúc, Đức Thánh Cha cầu xin Đức Trinh Nữ Maria, Đấng mà Hồng y Merry del Val yêu mến với lòng con thảo, dạy cho các gia đình, các nhà ngoại giao của Tòa Thánh, và mọi người phục vụ trong Giáo Hội biết kết hợp chân lý với đức ái, khôn ngoan với can đảm, phục vụ với khiêm nhường, để trong mọi sự chỉ mình Đức Kitô được tỏa sáng.
https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2025-10/papa-autorita-servizio-merry-del-val-diplomazia-santa-sede.html
CHIA SẺ / SHARES: