Đức Thánh Cha trở về Vatican: Kêu gọi chấm dứt chiến tranh, đề cao phẩm giá con người

Đức Thánh Cha trở về Vatican: Kêu gọi chấm dứt chiến tranh, đề cao phẩm giá con người

“Tiếng nói của Giáo hội vẫn còn quan trọng, chúng ta tiếp tục cổ võ hòa bình”

Tiziana Campisi –  Vatican News

Tối ngày 22 tháng Bảy, trước khi rời Castel Gandolfo sau 16 ngày nghỉ ngơi tại biệt thự Barberini, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã dừng lại trò chuyện với một số ký giả đang chờ bên ngoài. Ngài trả lời vài câu hỏi liên quan đến tình hình quốc tế và đặc biệt là thảm cảnh tại Dải Gaza.

Kêu gọi buông bỏ vũ khí và chấm dứt kinh doanh chiến tranh

Đức Thánh Cha nhấn mạnh: “Cần khích lệ mọi người buông bỏ khí giới, từ bỏ cả những hoạt động thương mại đứng sau mỗi cuộc chiến.” Ngài chia sẻ rằng chiến tranh không chỉ tàn phá, mà còn biến con người thành công cụ vô giá trị: “Nhiều khi, qua việc buôn bán vũ khí, người ta trở thành những công cụ không còn giá trị gì.” Do đó, Giáo hội cần “tiếp tục nhấn mạnh không ngừng đến phẩm giá của mỗi con người – dù là Kitô hữu, Hồi giáo hay thuộc bất kỳ tôn giáo nào – vì tất cả chúng ta đều là con cái Thiên Chúa, được tạo dựng theo hình ảnh của Người.”

Khi được hỏi liệu ngài có thể đến tận nơi những vùng khổ đau như Gaza, Đức Thánh Cha đáp: “Có rất nhiều nơi tôi muốn đến, nhưng điều đó không nhất thiết là giải pháp cho mọi vấn đề.”

Một kỳ nghỉ làm việc tại Castel Gandolfo

Đức Thánh Cha cho biết kỳ nghỉ tại Castel Gandolfo “đã rất tốt đẹp”, và ngài cảm thấy vui vì sự đón tiếp nồng hậu. “Tôi đã thay đổi chút không khí,” nhưng đây là “một kỳ nghỉ làm việc,”“tôi không ngừng theo dõi tình hình thời sự.” Ngài khẳng định: “Tạ ơn Chúa, tiếng nói của Giáo hội vẫn còn có giá trị. Chúng ta tiếp tục cổ võ hòa bình.”

Những ngày nghỉ mục vụ tại Castel Gandolfo

Từ ngày 6 đến 22 tháng Bảy, Đức Thánh Cha Lêô XIV nghỉ tại biệt thự Barberini ở Castel Gandolfo. Trong thời gian này, ngài vẫn duy trì một số hoạt động mục vụ công khai, trong đó có ba Thánh lễ.

Ngày 9 tháng Bảy, tại khu vườn Madonnina trong khu vực “Borgo Laudato si’”, Đức Thánh Cha cử hành Thánh lễ đầu tiên theo mẫu mới trong Sách Lễ Rôma dành riêng cho việc “Chăm sóc công trình sáng tạo.” Ngài mời gọi mọi người lắng nghe “tiếng kêu của trái đất”“của người nghèo”, huy động trí tuệ và nỗ lực để ứng phó với cuộc “khủng hoảng sinh thái hiện nay.”

Các cử hành Chúa Nhật

Vào hai Chúa Nhật 13 và 20 tháng Bảy, Đức Thánh Cha đã cử hành Thánh lễ tại giáo xứ giáo hoàng Thánh Tôma thành Villanova và nhà thờ chính tòa Albano – giáo phận ngài được trao quyền sở hữu tước hiệu giám mục vào ngày 6 tháng Hai vừa qua.

Trong bài giảng tại Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha mời gọi hướng về những người “hằng ngày chìm đắm trong đau khổ và khó khăn của cuộc sống,” đặc biệt là những nạn nhân của “các thể chế chính trị áp bức, một nền kinh tế khiến họ nghèo khổ, và chiến tranh cướp đi mọi ước mơ.” Tại nhà thờ chính tòa Albano, ngài nhấn mạnh: “Phục vụ và lắng nghe là hai chiều kích song hành của đời sống,” đồng thời khuyến khích đối thoại như là con đường để “vượt qua chia rẽ, hận thù và xây dựng hiệp thông: giữa con người, các dân tộc và các tôn giáo.”

Buổi đọc kinh Truyền Tin 

Trong các buổi đọc kinh Truyền Tin tại quảng trường Tự do ở Castel Gandolfo, trước Dinh Tông Tòa, Đức Thánh Cha đã thu hút đông đảo tín hữu từ nhiều nơi trên thế giới. Tại đây, ngài tiếp tục kêu gọi cầu nguyện cho “tất cả những ai đang chịu đau khổ và thiếu thốn vì bạo lực và chiến tranh,” đồng thời kêu gọi “ngưng các cuộc oanh kích tại Gaza.”

Kỷ niệm cuộc đổ bộ mặt trăng 1969

Sau buổi đọc kinh ngày 20 tháng Bảy, nhân dịp kỷ niệm cuộc đổ bộ mặt trăng, Đức Thánh Cha đã thăm khu vực Đài Thiên văn Vatican và thiết bị quan sát tại các mái vòm trong khuôn viên biệt thự Giáo hoàng. Ngài còn có một cuộc gọi video với phi hành gia Buzz Aldrin – người đã đặt chân lên mặt trăng.

Các cuộc tiếp xúc vì hòa bình

Tại biệt thự Barberini, ngày 9 tháng Bảy, Đức Thánh Cha đã tiếp tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky. Ngày 18 tháng Bảy, ngài nhận cuộc gọi từ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sau vụ tấn công vào nhà thờ Thánh Gia ở Gaza ngày 17 tháng Bảy khiến ba người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương nặng. Hôm 21 tháng Bảy, Đức Thánh Cha cũng đã điện đàm với tổng thống Nhà nước Palestine – ông Mahmoud Abbas – để bàn về diễn biến mới tại Gaza và Bờ Tây.

Gặp gỡ các tổng tu nghị

Ngày 12 tháng Bảy, trong sân Dinh Tông Tòa Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha tiếp kiến các tham dự viên của các tổng tu nghị từ nhiều hội dòng. Ngài mời gọi họ hãy “nghĩ lớn,” sống ơn gọi như “một cuộc phiêu lưu kỳ diệu” và cùng nhau thực hiện “kế hoạch cứu độ” của Thiên Chúa.

Các chuyến viếng thăm riêng

Ngày 15 tháng Bảy, Đức Thánh Cha đã cử hành Thánh lễ tại nhà nguyện của Trạm Hiến binh Castel Gandolfo, rồi viếng thăm và cầu nguyện tại đan viện Clara ở Albano. Tại đây, ngài khích lệ lực lượng an ninh hãy đối phó với tội phạm bằng “sức mạnh của luật pháp và sự chính trực.”

Chiều ngày 21 tháng Bảy, trước khi rời biệt thự, ngài đã đáp lại lời mời của các nữ tu Dòng Thánh Marta và thăm nhà dưỡng lão do các nữ tu điều hành, nơi ngài dành gần một giờ đồng hồ để chuyện trò và cầu nguyện với các cụ già bên bờ hồ Castel Gandolfo. “Các bà là dấu chỉ của niềm hy vọng, đã cống hiến biết bao trong cuộc đời,” Đức Thánh Cha nói, đồng thời khuyến khích họ tiếp tục là “chứng nhân của đức tin, lời cầu nguyện và là một gia đình dâng lên Chúa những gì mình có.”

Những cuộc gặp ngoại giao trọng yếu

  • Thứ Năm tuần này lúc 12g30, Đức Thánh Cha sẽ tiếp Tổng thống Algérie, ông Abdelmadjid Tebboune, tại Vatican, cho cuộc đối thoại song phương.

  • Thứ Bảy 26 tháng Bảy, ngài sẽ tiếp kiến Đức Tổng Giám mục Antoni, Chủ tịch Bộ Đối ngoại của Giáo hội Chính thống Nga. Mục tiêu là tái lập đối thoại với Tòa Thượng phụ Mátxcơva – vốn bị gián đoạn do căng thẳng sau cuộc xâm lược của Nga vào Ukraina.

Các cử hành phụng vụ sắp tới

  • Chúa Nhật tới, Đức Thánh Cha sẽ lại xuất hiện tại cửa sổ Dinh Tông Tòa nhìn ra quảng trường Thánh Phêrô để chủ sự buổi đọc Kinh Truyền Tin với các tín hữu hành hương.

  • Thứ Tư ngày 30 tháng Bảy, ngài sẽ tiếp tục các bài huấn từ giáo lý, trong chuỗi bài suy niệm dành cho Năm Thánh 2025.

Hướng đến Ngày Giới Trẻ Thế Giới 

Đức Thánh Cha cũng đang chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ trọng đại với giới trẻ toàn cầu trong khuôn khổ Ngày Giới Trẻ Thế Giới, diễn ra từ ngày 28 tháng Bảy đến ngày 3 tháng Tám.

Đặc biệt, ngài sẽ hiện diện tại Tor Vergata trong hai ngày 2 và 3 tháng Tám, nơi sẽ diễn ra đêm canh thức cầu nguyện và Thánh lễ trọng thể, đánh dấu cao điểm của sự kiện.

Như vậy, sau thời gian nghỉ ngơi ngắn ngày tại Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha Lêô X lại tiếp tục sứ vụ mục tử toàn cầu, nối kết các dân tộc trong đối thoại, hiệp nhất và cầu nguyện.

https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2025-07/papa-castel-gandolfo-rientro-vaticano-lasciare-armi-guerra-gaza.html

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *