Puebla, Mexico, ngày 24/09/2025 – 15:57
Giáo phận Tlaxcala, giáo phận lâu đời nhất tại Mexico, đang kỷ niệm 500 năm thành lập theo giáo luật bằng 500 giờ chầu Thánh Thể liên tục trước Mình Thánh Chúa, như một cử chỉ tạ ơn và canh tân đức tin.
Sáng kiến này bắt đầu từ ngày 12/9 và sẽ kết thúc vào ngày 3/10, được phân bổ cho 93 nhà thờ thuộc 7 hạt của giáo phận. Mỗi hạt đảm nhận 50 giờ chầu.
Một thông báo cho biết mục đích của hoạt động là chuẩn bị tâm hồn để mừng Năm Thánh 500 năm “như một hành động tạ ơn và canh tân đức tin.”
Các cha xứ, cha phó và các vị lãnh đạo cộng đoàn cũng được mời gọi cổ võ sáng kiến trong các Thánh lễ Chúa Nhật, khuyến khích các gia đình, hội đoàn và toàn thể giáo dân “hiệp nhất quanh Chúa Kitô trong giây phút thánh thiêng này.”
Thời gian chầu này nằm trong chương trình kỷ niệm 5 thế kỷ thành lập giáo phận. Trong cuộc họp báo ngày 23/9, giáo phận công bố sẽ cử hành Thánh lễ Năm Thánh vào lúc 11g trưa ngày 12/10 tại Đại Chủng viện Đức Mẹ Ocotlán, do Đức TGM Joseph Spiteri – Sứ thần Tòa Thánh tại Mexico – chủ sự.
Trong Thánh lễ trọng thể, sẽ có việc dâng tiến bản sao ảnh Đức Mẹ Guadalupe, ba nhành cọ để tưởng niệm các Thánh Trẻ Tử đạo, một trái tim biểu tượng cho tình mẫu tử của Đức Maria dưới tước hiệu Đức Mẹ Ocotlán, cùng với nghi thức sai đi hơn 1.000 giáo lý viên lên đường thi hành sứ vụ. Các Thánh lễ tại giáo xứ sẽ được tạm ngưng hôm đó để toàn thể cộng đoàn có thể tham dự Thánh lễ Năm Thánh trọng thể.
Ngoài ra, vào ngày 13/10 sẽ diễn ra nghi thức cung hiến chính thức Nhà thờ Chính tòa Thánh Tlaxcala – nguyên là một tu viện Phanxicô dâng kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới vào tháng 7/2021. Dù nhà thờ này từ lâu đã được sử dụng như nhà thờ chính tòa, nhưng chưa từng được cung hiến chính thức. Nghi thức cũng sẽ do Đức Sứ thần Tòa Thánh chủ sự.
Giáo phận đầu tiên của Mexico
Trang web của Giáo phận Tlaxcala ghi rõ: đây là tòa giám mục đầu tiên được thành lập trên đất liền Tân Tây Ban Nha. Dù Đức Giáo hoàng Lêô X đã thành lập giáo phận Yucatán năm 1519, nhưng vì dân cư thưa thớt nên giáo phận này không được củng cố.
Lịch sử giáo phận gắn liền với bước chân các nhà truyền giáo tiên khởi: “Khi người Tây Ban Nha đến châu Mỹ, họ mang theo đức tin Công giáo. Cùng với Hernán Cortés, có cha Bartolomé de Olmedo và thầy Juan Díaz, những người đã cử hành Thánh lễ đầu tiên trên đất Tân Tây Ban Nha, nay thuộc Mexico, vào năm 1519,” trang web giải thích.
Mãi đến năm 1527, cha dòng Đa Minh Julián Garcés mới đến Tlaxcala, tiếp nhận tu viện Phanxicô và chính thức thiết lập tòa giám mục tại Nhà thờ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời.
Dù sau này tòa giám mục được dời về bang Puebla, Tlaxcala vẫn giữ được cội nguồn lịch sử của mình. Trải qua nhiều biến đổi và có thời gian bị mất tên gọi, đến năm 1959, Đức Gioan XXIII đã tái lập giáo phận hiện nay.
Các tín hữu trong giáo phận hằng năm vẫn mừng lịch sử và sứ mạng của mình, dâng lời tạ ơn “vì hồng ân sự sống và vì sự chuyển cầu của Đức Maria cho dân tộc yêu mến Mẹ.”
https://www.catholicnewsagency.com/news/266749/mexicos-oldest-diocese-celebrates-500th-anniversary-with-500-hours-of-eucharistic-adoration
CHIA SẺ / SHARES: