
Một câu hỏi mang tính “đánh đố”: Thực tế, trong Năm Phụng vụ không có Chúa nhật I Mùa Thường Niên. Sau đây là lý do.
Ngay sau khi Mùa Giáng Sinh kết thúc, theo Nghi lễ Rôma, Hội Thánh bước vào Mùa Thường Niên. Tuy nhiên, điều này thường gây không ít bối rối cho các tín hữu, bởi lẽ khi tham dự Thánh lễ vào Chúa nhật đầu tiên sau Mùa Giáng Sinh, họ lại được nghe công bố rằng hôm ấy là Chúa nhật II Mùa Thường Niên.
Vậy Chúa nhật I Mùa Thường Niên ở đâu? Phải chăng chúng ta đã “bỏ sót” ngày ấy?
Mùa Thường Niên khởi sự vào một ngày trong tuần
Trong tháng Giêng, Hội Thánh mừng Lễ Hiển Linh vào ngày 6 tháng 1; tại đa số các quốc gia, lễ này được cử hành vào Chúa nhật gần nhất.
Tiếp đó, Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa được cử hành vào Chúa nhật kế tiếp, và vẫn thuộc về Mùa Giáng Sinh. Trong một số hoàn cảnh đặc biệt, lễ này có thể được cử hành vào ngày thứ Hai sau Chúa nhật Lễ Hiển Linh.
Điểm then chốt dễ gây nhầm lẫn nằm ở chỗ: Mùa Giáng Sinh chính thức kết thúc với Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa. Như vậy, ngày liền sau lễ này — thường là thứ Hai, đôi khi là thứ Ba — đánh dấu sự khởi đầu của Mùa Thường Niên.
Vì Chúa nhật đã được cử hành trước đó, nên Tuần I Mùa Thường Niên buộc phải bắt đầu vào một ngày trong tuần. Những ngày còn lại của tuần ấy tiếp tục được tính là Tuần I Mùa Thường Niên.
Hệ quả là Chúa nhật đầu tiên thuộc Mùa Thường Niên lại được gọi là Chúa nhật II Mùa Thường Niên.
Quả thật, đây là một chi tiết phụng vụ dễ gây ngỡ ngàng.
Từ đó trở đi, Năm Phụng vụ diễn tiến theo trình tự thông thường. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng Mùa Thường Niên là một trong số rất ít các mùa phụng vụ của Nghi lễ Rôma khởi đầu vào một ngày trong tuần. Mùa Chay cũng có nét tương đồng, nhưng khác ở điểm này: Thứ Tư Lễ Tro không được tính là khởi đầu Tuần I Mùa Chay, vì Chúa nhật I Mùa Chay luôn được cử hành sau Thứ Tư Lễ Tro.
CHIA SẺ / SHARES: