Kinh Truyền Tin với ĐTC 05.10.2025 : Hướng tới một nền hòa bình công bằng và bền vững

Kinh Truyền Tin với ĐTC 05.10.2025 : Hướng tới một nền hòa bình công bằng và bền vững

Trước giờ Kinh Truyền Tin, tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha bày tỏ mối quan ngại trước làn sóng “hận thù chống Do Thái” đang lan rộng trên thế giới sau vụ tấn công tại Manchester, đồng thời chia sẻ nỗi đau trước cảnh khổ của dân tộc Palestine. Tuy nhiên, Ngài cũng nhìn về những bước tiến đầy hy vọng trong các cuộc đàm phán hòa bình, hướng đến việc ngừng bắn và trả tự do cho các con tin. Ngài cũng bày tỏ sự gần gũi và lời cầu nguyện cho nhân dân Philippines đang chịu ảnh hưởng bởi trận động đất mạnh tại Cebu.

Alessandro Di Bussolo – Vatican

Pope Leo greets the crowds gathered for Mass

Đức Thánh Cha Lêô XIV bày tỏ mối lo ngại sâu sắc trước sự gia tăng của “hận thù chống người Do Thái trên thế giới”, được thể hiện cách bi thảm qua vụ khủng bố vào ngày 2 tháng 10 tại Hội đường Do Thái ở Manchester. Đồng thời, Ngài vẫn đau buồn vì những đau khổ mà người dân Palestine tại Gaza đang phải chịu đựng. Tuy nhiên, trong những lời huấn dụ trước khi đọc Kinh Truyền Tin tại Quảng trường Thánh Phêrô, sau Thánh lễ mừng Năm Thánh dành cho thế giới truyền giáo và di dân, Đức Thánh Cha cũng thắp lên tia hy vọng.

“Trong những giờ phút gần đây, giữa hoàn cảnh bi đát của Trung Đông, một số bước tiến quan trọng đã được thực hiện trong các cuộc đàm phán hòa bình. Tôi cầu mong rằng những nỗ lực này sớm đạt được kết quả như mong đợi.
Tôi kêu gọi tất cả các nhà lãnh đạo hãy dấn thân trên con đường này: hãy ngừng bắn và trả tự do cho các con tin.
Đồng thời, tôi khẩn thiết mời gọi mọi người hiệp nhất trong lời cầu nguyện, để những nỗ lực hiện nay có thể chấm dứt chiến tranh và dẫn đưa chúng ta đến một nền hòa bình công bằng và bền vững.”

Các cuộc đàm phán hòa bình về Gaza bắt đầu tại Ai Cập ngày 6 tháng 10

Sau khi Hamas đưa ra lời chấp thuận “có điều kiện” đối với kế hoạch hòa bình do Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đề xuất và được Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đồng thuận, hai phái đoàn sẽ nhóm họp tại Sharm el-Sheikh (Ai Cập) từ ngày thứ Hai, 6 tháng 10 năm 2025, để tiến hành các cuộc thương thảo về hiệp định hòa bình.

Cảm ơn những ai cầu nguyện Kinh Mân Côi cho hòa bình

Trong tháng Mười — tháng của Mân Côi — Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu cùng hiệp thông thiêng liêng với những người đang quy tụ tại Đền Thánh Đức Mẹ Mân Côi Pompei để đọc Kinh Khẩn Cầu Đức Trinh Nữ Mân Côi.

“Trong tháng Mười này, khi chiêm ngắm cùng Mẹ Maria các mầu nhiệm của Chúa Kitô Đấng Cứu Độ, chúng ta hãy gia tăng lời cầu nguyện cho hòa bình — một lời cầu nguyện phải trở thành dấu chỉ liên đới cụ thể với các dân tộc đang bị chiến tranh tàn phá.
Tôi chân thành cảm ơn biết bao trẻ em trên khắp thế giới đã quảng đại dâng lên Kinh Mân Côi cho ý chỉ này. Xin cảm ơn hết lòng!”

Đức Hồng y Pizzaballa: “Lần đầu tiên tại Thánh Địa, có thể mở ra một trang sử mới” (04/10/2025)

Sau khi Hamas tỏ dấu hiệu cởi mở với kế hoạch hòa bình do Hoa Kỳ đề xuất, Đức Thượng phụ Latinh Giêrusalem, Đức Hồng y Pierbattista Pizzaballa, đã công bố một sứ điệp nói về hy vọng và “một bước đầu tiên được mong chờ từ lâu” hướng tới hòa bình thực sự tại Thánh Địa.

Sự gần gũi và lời cầu nguyện cho Philippines bị động đất

Trước khi mời gọi cầu nguyện cho những người đang chịu đau khổ vì các cuộc xung đột trên thế giới, Đức Thánh Cha đã nhắc đến trận động đất mạnh xảy ra tối thứ Ba, ngày 30 tháng 9, tại miền trung Philippines, đặc biệt là tỉnh Cebu và các vùng phụ cận.

“Tôi bày tỏ sự gần gũi với dân tộc Philippines thân yêu, và đặc biệt cầu nguyện cho những người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi hậu quả của trận động đất.
Chúng ta hãy hiệp nhất và liên đới trong niềm tín thác nơi Thiên Chúa, và nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Người, trong mọi hiểm nguy.”

Philippines: Sau động đất, tinh thần liên đới không biên giới tại Cebu (05/10/2025)

Mặc dù giao thông tê liệt và các đợt dư chấn vẫn tiếp diễn sau trận động đất ngày 30 tháng 9, hàng ngàn tình nguyện viên tại Cebu đã nhanh chóng di chuyển về phía bắc đảo để hỗ trợ những vùng bị thiệt hại nặng nề, biểu lộ tinh thần liên đới không giới hạn của dân tộc Philippines.

Cuối buổi đọc Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã thân ái chào thăm mọi khách hành hương, đặc biệt là cộng đoàn giáo phận Pavia, do Đức Giám mục hướng dẫn, “cũng như các tín hữu — trong đó có một nhóm bạn trẻ đến từ Bêlem, mang theo tượng Đức Trinh Nữ Mạc Khải.”

CHIA SẺ / SHARES:
0Shares

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *