Một phụ nữ Kitô Pakistan bị kết án tử hình vì phạm thượng.

 

Một phụ nữ Kitô Pakistan bị kết án tử hình vì phạm thượng.

Một phụ nữ Kitô Pakistan, 40 tuổi, đã bị tòa kết án tử hình vì đã viết những điều trên mạng Whatsapp xúc phạm đến ngôn sứ Mo-ham-med của Hồi giáo.

Đó là bà Sha-guf-ta Ki-ran, có chồng và bốn người con. Bà bị Cơ quan điều tra liên bang, gọi tắt là F-I-A, bắt ngày 29 tháng Bảy năm 2021, vì đã chia sẻ những điều phạm thượng trong một nhóm dùng Whatsapp, hồi tháng Chín năm 2020 trước đó.

Luật sư Ra-na Ab-dul Ham-med của bà Ki-ran giải thích rằng: ”Bà Sha-guf-ta Ki-ran không phải là tác giả sứ điệp với nội dung ấy và bà chỉ chuyển tiếp trong một cuộc thảo luận mà không đọc sứ điệp ấy”. Tuy nhiên, bà cũng không tránh được sự kết án. Hiện nay, bà Ki-ran đang bị giam tại nhà tù trung ương ở thành phố Ra-wal-pin-di và tiếp tục ngồi tù cho đến khi bị hành quyết.

Vụ án này đã kéo dài khoảng ba năm trời. Thẩm phán tòa án đặc biệt, cấp ở Is-la-ma-bad áp dụng luật về phòng ngừa các tội ác điện tử, và cũng tuyên phạt bà Ki-ran phải trả 300.000 Ru-pi, tương đương hơn 1.000 Mỹ kim.

Luật sư của bà Ki-ran tuyên bố sẽ kháng án lên tòa cấp II, cũng ở Is-la-ma-bad. Theo ông, “Người đã viết sứ điệp phạm thượng ấy vẫn đang được tự do. Còn người bày tỏ ý kiến về sứ điệp ấy mà không đọc thì lại bị kết án. Chúng tôi nghĩ rằng bà Sha-guf-ta đã bị kết án chỉ vì là một tín hữu Kitô. Bà là một mục tiêu dễ dàng và dễ bị tổn thương. Theo tôi, đây là một bản án sai lầm, dựa trên thành kiến. Thẩm phán không quan tâm cứu xét các bằng chứng”.

Tại Pakistan, cơ quan Liên bang điều tra về các tội ác trên mạng báo cho cảnh sát những người phổ biến những điều có nội dung phạm thượng. Những sứ điệp đó bị các tổ chức Hồi giáo coi là một đe dọa đang gia tăng nên cần trừng phạt rất nghiêm khắc.

Nhóm bênh vực nhân quyền tên là ”Tiếng nói cho công lý” cũng lên tiếng phê bình bản án này và nói: ”Các nhóm tôn giáo thiểu số, nhất là các tín hữu Kitô, ngày càng bị những lời cáo gian dựa trên phán đoán cá nhân, tranh chấp tài sản hoặc kỳ thị tôn giáo”.

Luật chống phạm thượng Hồi giáo ở Pakistan thuộc số nghiêm ngặt nhất thế giới. Theo hình luật của nước này, phạm thượng chống Hồi giáo và ngôn sứ Mo-ham-med bị coi là tội ác nặng và có thể bị phạt chung thân hoặc tử hình”. (KAP, Fides 20-9-2024)

RVA

https://www.fides.org/it/news/75437-ASIA_PAKISTAN_Donna_cristiana_condannata_a_morte_per_blasfemia_su_WhatsApp

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *