Na Uy: Các Giám mục bày tỏ ‘lo ngại’ trước sự ủng hộ ngày càng tăng đối với trợ tử

Na Uy: Các Giám mục bày tỏ ‘lo ngại’ trước sự ủng hộ ngày càng tăng đối với trợ tử

Junno Arocho Esteves – OSV News – 3/9/2025


Các giám mục Na Uy cho biết, sự chấp nhận ngày càng tăng đối với trợ tử là một xu hướng đáng lo ngại, đe dọa đến việc bảo vệ sự sống và phẩm giá con người từ lúc thụ thai cho đến cái chết tự nhiên.

Trong thư mục vụ công bố ngày 30/8, các giám mục khẳng định rằng: “Không một ai – dù là thai nhi chưa chào đời, người mắc bệnh nan y, người tị nạn mới đến, hay nạn nhân của bạo lực và nạn buôn người – có thể bị gạt sang bên lề hoặc bị xem là kém giá trị hơn người giàu, kẻ quyền thế hay người nổi tiếng.”

“Giúp” một người chết không giúp được ai

“Chúng tôi lo ngại trước sự ủng hộ ngày càng rõ rệt đối với trợ tử trong xã hội và nơi các chính trị gia của đất nước chúng ta,” các giám mục viết. “Tất cả những ai chịu đau đớn hay bệnh tật đều phải được chăm sóc đầy đủ, cũng như gia đình họ và những người chăm sóc họ. ‘Giúp’ một người chết thực chất không giúp được ai.”

Bức thư được ban hành trước cuộc bầu cử Quốc hội ngày 8/9, do Đức cha Erik Varden – Giám mục Trondheim, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Scandinavia – và Đức cha Fredrik Hansen – Giám mục Oslo – ký thay mặt Hội đồng Giám mục Công giáo Na Uy.

Theo các giám mục, mục đích của thư mục vụ là chia sẻ một số định hướng trước bầu cử, dựa trên giáo huấn xã hội của Giáo hội Công giáo, “được đặt nền tảng trên đức tin thánh thiêng và lý trí, liên quan đến con người và đời sống xã hội.” Tuy nhiên, các ngài nhấn mạnh: “Không phải vai trò của chúng tôi là nói cho anh chị em biết phải bầu cho ai.”

“Tìm kiếm sự hướng dẫn của Thiên Chúa”

“Chúng tôi hy vọng những nguyên tắc căn bản được nêu ra sẽ giúp anh chị em phân định chính trị. Khi tìm kiếm sự hướng dẫn của Thiên Chúa, chúng ta cũng cần lắng nghe giáo huấn của Hội Thánh,” bức thư viết.

Hiện nay, trợ tử và tự tử có sự hỗ trợ của bác sĩ vẫn bất hợp pháp tại Na Uy. Tuy nhiên, dư luận đang ngày càng ủng hộ.

Một khảo sát năm 2023 của Đại học Oslo cho thấy: trong khi số người ủng hộ trợ tử (bác sĩ hoặc người khác trực tiếp tiêm thuốc gây chết) ít hơn, thì số người ủng hộ tự tử có hỗ trợ (bác sĩ kê đơn thuốc gây chết để bệnh nhân tự sử dụng) lại tăng lên.

Vi phạm điều răn thứ năm

Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo kết án rõ ràng trợ tử và tự tử có sự hỗ trợ của bác sĩ là “không thể chấp nhận về luân lý,” vi phạm điều răn thứ năm: “Chớ giết người.”

“Hành vi hoặc sự bỏ sót nào, tự thân hoặc do ý định, gây ra cái chết nhằm loại bỏ đau khổ đều cấu thành tội giết người, đi ngược lại phẩm giá con người và sự tôn kính đối với Thiên Chúa hằng sống, Đấng Tạo Hóa,” Sách Giáo lý khẳng định.

Trong thư, các giám mục Na Uy nhấn mạnh rằng dù cộng đồng Công giáo ở đây nhỏ bé, “chúng ta không thể chối bỏ trách nhiệm chung đối với xã hội và hạnh phúc của tha nhân.”

“Cân nhắc kỹ trước ngày bầu cử”

Bằng lá phiếu và sự phân định kỹ lưỡng, người Công giáo tại Na Uy có thể “góp phần cho sự phát triển đích thực của xã hội” thông qua “dấn thân chính trị có trách nhiệm và sáng tạo.”

Các ngài cũng nhắc đến trách nhiệm chung đối với tha nhân, vốn “không dừng lại ở biên giới Na Uy.” Trong bối cảnh thế giới đầy chiến tranh, sợ hãi và bất ổn, người Na Uy “cần tránh rơi vào sự tự mãn và khép kín nơi chính mình.”

CHIA SẺ / SHARES:
0Shares

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *