Phát hiện bánh Thánh Thể 1.300 năm tuổi khắc hình Chúa Giêsu tại Thổ Nhĩ Kỳ

 

Almudena Martínez-Bordiú – ACI Prensa, 16 tháng 10 năm 2025

Turkish excavation site

Một nhóm khảo cổ học đã phát hiện tại miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ năm ổ bánh tròn nhỏ, có niên đại hơn 1.300 năm, được cho là bánh dùng trong việc cử hành Thánh Thể, trong đó một ổ mang hình ảnh Chúa Giêsu Kitô.

Phát hiện này diễn ra tại Topraktepe, một trung tâm La Mã và Byzantine cổ đại được biết đến với tên Irenopolis – nghĩa là “Thành phố Hòa bình” – nay thuộc tỉnh Karaman, vùng Anatolia lịch sử.

Các ổ bánh này được làm từ lúa mạch, có niên đại từ thế kỷ VI đến thế kỷ VIII, được bảo tồn một cách phi thường nhờ quá trình cacbon hóa và môi trường kín khí nơi chúng được tìm thấy. Theo các nhà nghiên cứu, đây là những mẫu bánh Thánh cổ được bảo tồn tốt nhất từng được phát hiện tại vùng Anatolia.

Một trong những ổ bánh khắc hình Chúa Giêsu Kitô cùng với dòng chữ Hy Lạp:

“Với lòng biết ơn dâng lên Chúa Giêsu Chí Phúc.”

Các ổ bánh khác có hoa văn hình Thánh giá Hy Lạp.

One of the loaves depicts the figure of Jesus Christ accompanied by the Greek inscription "With our gratitude to the Blessed Jesus." Credit: Photo courtesy of Karaman Governorship

Một trong những chiếc bánh có khắc hình Chúa Giêsu Kitô, kèm theo dòng chữ Hy Lạp: “Với lòng tri ân dâng lên Chúa Giêsu Chí Thánh.”
(Nguồn ảnh: Văn phòng Tỉnh trưởng Karaman)

Theo thông cáo chính thức của chính quyền tỉnh Karaman, hình tượng trên bánh được xác định là “Chúa Giêsu – Người gieo giống” hay “Chúa Giêsu – Người nông phu”, khác với hình ảnh quen thuộc “Đức Kitô Toàn Năng” (Christ Pantocrator) – vốn thường được mô tả trong tư thế uy nghi, tay cầm Phúc Âm và tay kia giơ lên ban phép lành.

Phát hiện bánh Thánh Thể 1.300 năm tuổi khắc hình Chúa Giêsu tại Thổ Nhĩ Kỳ

Giáo sư Giovanni Collamati, nhà sử học tại Đại học CEU San Pablo (Madrid, Tây Ban Nha), chuyên về thời Trung cổ, chia sẻ với ACI Prensa rằng phát hiện này có ý nghĩa lớn trong nghiên cứu về biểu tượng học Kitô giáo:

“Hình tượng về Chúa Kitô đã thay đổi qua các thời kỳ, và khám phá này cho thấy có thể đã tồn tại những hình thức phụng vụ mang tính địa phương, đơn sơ, xuất phát từ lòng đạo đức bình dân – chứ không phải từ tầng lớp lãnh đạo của Đế quốc.”

Ông nhấn mạnh rằng Irenopolis không phải là một thành phố lớn như Constantinopolis, nên những di vật ở đây có thể tiết lộ một hình thức phụng vụ Kitô giáo địa phương ít được biết đến, phản ánh lòng sùng kính chân thành của dân thường thời ấy.

Công trình khai quật được thực hiện dưới sự chỉ đạo của Bảo tàng Karaman và Bộ Văn hóa và Du lịch Thổ Nhĩ Kỳ. Các chuyên gia hiện tiếp tục phân tích cấu trúc và thành phần của những ổ bánh, nhằm hiểu rõ hơn nguồn gốc, mục đích và bối cảnh phụng vụ của chúng.

Image

CHIA SẺ / SHARES:
0Shares

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *