Thánh lễ phong chức Phó tế

Trong niềm vui của bầu khí Năm Thánh Lòng Thương Xót và Năm Thánh kỷ niệm 800 năm Dòng Anh em Giảng thuyết được tòa thánh châu phê, hôm nay (2.1.2016), tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam hân hoan đón đức cha Phêrô Trần Đình Tứ, nguyên Giám mục giáo phận Phú Cường, đến trao tác vụ phó tế cho 13 anh em thuộc Tỉnh dòng. Thánh lễ diễn ra tại nhà nguyện Tu viện Rất thánh Mân Côi Gò Vấp. Hiện diện trong Thánh lễ có quý cha bề trên các Tu viện, Tu xá, quý cha, quý thầy trong và ngoài tỉnh dòng; quý ông bà cố, quý ân nhân, thân nhân và bằng hữu của quý thầy tiến chức.
Mở đầu Thánh lễ, Đức cha chủ tế nói lên ý nghĩa của thừa tác vụ phó tế, là một trong ba bậc của chức thánh, với nhiệm vụ phục vụ Tin Mừng, phục vụ Dân Thánh[1]. Ngài cũng kêu mời cộng đoàn cầu nguyện cho các thầy, để các thầy ngày càng trở nên giống Chúa Kitô, Đấng đến để phục vụ chứ không phải được phục vụ; và để các thầy biết lấy tinh thần phục vụ của Đức Kitô làm tiêu chuẩn cho đời sống mình.
Sau phần công bố Tin Mừng, thầy phó tế xướng danh các tiến chức. Tiếp đó, cha bề trên Tu viện Rất thánh Mân Côi giới thiệu các tiến chức với Đức giám mục.

Trong bài huấn từ, Đức giám mục giải thích cho cộng đoàn nhiệm vụ của thừa tác vụ phó tế trong Giáo hội. Các thầy sẽ trở thành những người rao giảng Lời Chúa, thực thi bác ái, trở thành tôi tớ và người phục vụ mọi người trong khi thi hành thừa tác vụ của mình. Các thầy sẽ là người giúp các linh mục và giám mục trong việc phục vụ dân Chúa. Đức giám mục cũng nhắn nhủ các tiến chức luôn biết noi gương Chúa Kitô, phục vụ Dân thánh với lòng bác ái khiêm nhường.

Sau đó, Đức giám mục thẩm vấn các tiến chức. Các thầy hứa quyết tâm chu toàn nhiệm vụ sẽ lãnh nhận, rồi các thầy tiến đến trước Đức giám mục để hứa vâng phục Giám mục giáo phận và bề trên hợp pháp. Tiếp đó, cộng đoàn cùng với Đức giám mục xin các thánh nam nữ chuyển cầu để các thầy có đủ sức mạnh  thi hành tác vụ mới. Tiếp đến là phần chính của nghi thức phong chức gồm việc đặt tay và lời nguyện phong chức. Cuối cùng, các thầy tân phó tế tiến lên, quỳ gối trước mặt Đức giám mục để đón nhận Sách Thánh, như dấu chỉ trao ban và lãnh nhận tác vụ rao giảng Tin Mừng.
Cuối Thánh lễ, cha bề trên Tu viện Mân Côi, đại diện cho Tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam và các tân chức, cám ơn Đức cha Phêrô đã đến dâng Thánh lễ trao tác vụ phó tế cho các anh em trong tỉnh dòng Đa Minh. Cha thay lời cho cộng đoàn chúc mừng Đức cha nhân 17 năm ngày tấn phong Giám mục (6.1.1999). Cha cũng cám ơn quý cha bề trên các Tu viện, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, và cộng đoàn đã đến hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho các tiến chức. Đặc biệt cha cám ơn quý ông bà cố đã sinh thành, dưỡng dục và dâng người con yêu quý cho nhà dòng và Giáo hội.
Đáp lời, Đức cha đã cám ơn cha bề trên Tu viện Mân Côi và cộng đoàn đã chúc mừng nhân ngày ngài được tấn phong giám mục cách đây 17 năm. Đức cha cũng chúc mừng Tỉnh dòng có thêm 13 tân phó tế, là những thừa sai của Tin Mừng, thừa sai của Lòng Thương Xót.
Thánh lễ kết thúc lúc 7h45 trong niềm vui của cộng đoàn.


[1] Chức Phó tế là một phẩm trật được thánh hiến trong Hội thánh. Nhờ ơn Chúa Thánh Thần, các thầy sẽ giúp Đức Giám mục và linh mục khi cử hành phụng vụ, đặc biệt là khi cử hành Thánh lễ. Qua việc đặt tay của Đức Giám mục, các tiến chức sẽ trở nên những trợ tá trong Đức Kitô, và dự phần vào sứ mạng chuyển trao các mầu nhiệm cứu độ của Người, trở nên những người phụng sự Thiên Chúa và phục vụ con người cách tích cực trong thừa tác vụ bác ái.
http://daminhvn.net/da-minh-viet-nam/13-pho-te-dong-da-minh-moi-duoc-truyen-chuc-11440.html