
Phòng Báo chí Tòa Thánh đã công bố chương trình chi tiết chuyến tông du của Đức Thánh Cha Lêô XIV đến châu Phi từ ngày 13 đến 23 tháng 4, qua bốn quốc gia: Algeria, Cameroon, Angola và Guinea Xích đạo. Đây là chuyến công du nước ngoài thứ ba của ngài, sau các chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ, Liban và Monaco. Hành trình mang đậm dấu ấn linh đạo Thánh Augustinô, đồng thời hướng đến những vùng đất còn mang nhiều vết thương của xung đột nhưng cũng chan chứa hy vọng. Từ Hippo – trung tâm linh đạo Augustinô – đến Kilamba, một đô thị hiện đại tại Luanda, chuyến đi diễn tả nhịp cầu nối giữa truyền thống đức tin và những thực tại mới của châu Phi hôm nay.
Algeria: trở về nguồn mạch Thánh Augustinô và ký ức đức tin
Chuyến tông du sẽ khởi đầu tại thủ đô Algiers vào ngày 13 tháng 4, với điểm dừng đầu tiên là Đài tưởng niệm các liệt sĩ của cuộc chiến giành độc lập Algeria. Sau đó, Đức Thánh Cha sẽ thăm xã giao Tổng thống Abdelmadjid Tebboune và gặp gỡ các nhà lãnh đạo cùng đại diện xã hội dân sự.
Trong ngày, ngài cũng sẽ viếng Đại Thánh đường Algiers và thăm cộng đoàn các nữ tu dòng Augustinô tại Bab El Oued – nơi ghi dấu chứng tá của các nữ tu tử đạo năm 1994. Ngày đầu tiên kết thúc với cuộc gặp gỡ cộng đoàn Công giáo tại Đền thánh Đức Mẹ Châu Phi.
Ngày 14 tháng 4 mang ý nghĩa đặc biệt khi Đức Thánh Cha hành hương đến Annaba, tức thành Hippo xưa, quê hương thiêng liêng của Thánh Augustinô. Tại đây, ngài sẽ viếng khu khảo cổ, thăm một cơ sở dưỡng lão và cử hành Thánh lễ tại Đền thánh Thánh Augustinô – điểm khởi đầu mang chiều sâu thần học cho toàn bộ hành trình.
Cameroon: cầu nguyện cho hòa bình giữa những vết thương hiện tại
Ngày 15 tháng 4, Đức Thánh Cha đến thủ đô Yaoundé, gặp gỡ Tổng thống Paul Biya cùng các nhà lãnh đạo và thăm một cô nhi viện.
Ngày 16 tháng 4, ngài sẽ đến Bamenda, nơi đang chịu ảnh hưởng nặng nề của xung đột kéo dài tại khu vực nói tiếng Anh. Tại đây, Đức Thánh Cha sẽ tham dự cuộc gặp gỡ cầu nguyện cho hòa bình và cử hành Thánh lễ, bày tỏ sự gần gũi của Hội Thánh với những người đang chịu đau khổ.
Ngày 17 tháng 4, tại Douala, ngài sẽ chủ sự Thánh lễ tại sân vận động, thăm các bệnh nhân tại bệnh viện Công giáo Thánh Phaolô và gặp gỡ giới học thuật tại Đại học Công giáo Trung Phi.
Angola: từ đô thị hiện đại Kilamba đến lòng đạo đức bình dân
Ngày 18 tháng 4, Đức Thánh Cha đến Angola, gặp gỡ Tổng thống João Lourenço và các thành phần xã hội tại thủ đô Luanda.
Ngày 19 tháng 4, ngài sẽ cử hành Thánh lễ tại Kilamba – một đô thị hiện đại mới được xây dựng gần thủ đô – như một dấu chỉ của sự hiện diện của Hội Thánh giữa những thực tại đang đổi mới của xã hội. Cùng ngày, ngài sẽ lần chuỗi Mân Côi tại Đền thánh Đức Mẹ Muxima, trung tâm hành hương lâu đời, diễn tả sự gắn bó sâu xa của dân Chúa với Đức Maria.
Ngày 20 tháng 4, Đức Thánh Cha sẽ đến Saurimo, một thành phố gắn liền với ngành khai thác kim cương, để tiếp tục sứ vụ mục vụ giữa đời sống cụ thể của người dân.
Guinea Xích đạo: ký ức đau thương và hành trình chữa lành
Ngày 21 tháng 4, Đức Thánh Cha đến Malabo, gặp gỡ Tổng thống Teodoro Obiang Nguema Mbasogo và các nhà lãnh đạo quốc gia. Ngài cũng sẽ thăm Đại học Quốc gia và một bệnh viện tâm thần.
Ngày 22 tháng 4 là điểm nhấn của hành trình tại quốc gia này. Sau Thánh lễ tại Mongomo, Đức Thánh Cha sẽ đến thành phố Bata để cầu nguyện tại nơi tưởng niệm các nạn nhân của vụ nổ kho vũ khí năm 2021 khiến hơn 100 người thiệt mạng. Ngài cũng sẽ thăm nhà tù, một trường kỹ thuật và gặp gỡ giới trẻ cùng các gia đình, mang đến thông điệp hy vọng và tái thiết.
Ngày 23 tháng 4, Đức Thánh Cha sẽ cử hành Thánh lễ bế mạc tại sân vận động Malabo trước khi trở về Roma.
Nhịp cầu giữa truyền thống và hiện tại
Chuyến tông du châu Phi của Đức Thánh Cha Lêô XIV không chỉ là một hành trình mục vụ, nhưng còn là nhịp cầu nối giữa chiều sâu truyền thống đức tin và những thực tại mới của thế giới hôm nay. Từ Hippo – nơi khởi nguồn tư tưởng Thánh Augustinô – đến Kilamba – biểu tượng của một châu Phi đang phát triển – hành trình diễn tả một Hội Thánh vừa trung thành với căn tính, vừa hiện diện sống động giữa lòng xã hội.
Qua lời cầu nguyện, các cuộc gặp gỡ và cử hành phụng vụ, Đức Thánh Cha mang đến sứ điệp hòa bình, hòa giải và hy vọng, đặc biệt cho những vùng đất còn bị tổn thương, đồng thời củng cố đời sống đức tin của các cộng đoàn trên lục địa này.
📍 LỊCH TRÌNH TÔNG DU (13–23/4)
| Ngày | Quốc gia | Địa điểm | Hoạt động chính |
| 13/4 | Algeria | Algiers | Đài tưởng niệm liệt sĩ, gặp Tổng thống, thăm Đại Thánh đường, cộng đoàn Augustinô, Đền thánh Đức Mẹ Châu Phi |
| 14/4 | Algeria | Annaba (Hippo) | Hành hương Thánh Augustinô, thăm dưỡng lão, Thánh lễ tại Đền thánh |
| 15/4 | Cameroon | Yaoundé | Gặp Tổng thống, gặp chính quyền, thăm cô nhi viện |
| 16/4 | Cameroon | Bamenda | Cầu nguyện cho hòa bình, Thánh lễ |
| 17/4 | Cameroon | Douala | Thánh lễ sân vận động, thăm bệnh viện, gặp giới học thuật |
| 18/4 | Angola | Luanda | Gặp Tổng thống, gặp xã hội dân sự |
| 19/4 | Angola | Kilamba | Thánh lễ tại đô thị hiện đại Kilamba |
| Muxima | Lần chuỗi Mân Côi tại Đền thánh Đức Mẹ | ||
| 20/4 | Angola | Saurimo | Thăm mục vụ (vùng khai thác kim cương) |
| 21/4 | Guinea Xích đạo | Malabo | Gặp Tổng thống, thăm đại học, bệnh viện tâm thần |
| 22/4 | Guinea Xích đạo | Mongomo – Bata | Thánh lễ, cầu nguyện cho nạn nhân vụ nổ, thăm nhà tù, gặp giới trẻ |
| 23/4 | Guinea Xích đạo | Malabo | Thánh lễ bế mạc, trở về Roma |
https://www.asianews.it/notizie-it/Da-Ippona-alla-citt%C3%A0-satellite-‘cinese’-di-Luanda:-le-tappe-di-Leone-XIV-in-Africa-65050.html