Viết nhân mùa thi đến

Mỗi năm cứ vào tháng 7, anh chị em Huynh đoàn giáo dân Đa Minh giáo phận Xuân Lộc lại háo hức bước vào kỳ thi cấp Huynh đoàn, rồi tháng 8 thi cấp Liên huynh và tháng 10 là kỳ thi cấp Giáo phận. Mục đích của tất cả các kỳ thi là thao luyện cho anh chị em và cả cộng đoàn có được TINH THẦN HỌC HÀNH. Vì nhờ yêu thích việc học mà cá nhân và cả cộng đoàn mới có sự yêu mến đúng đắn và thực thi không sai lệch, làm cho đời sống chung cũng như riêng mỗi ngày một tốt đẹp hơn!

Trước đây tôi đã hiểu sai mục đích của việc học trong Huynh đoàn: học để đi thi nên không chú tâm lắm, ai đốc thúc thì học, đi thi chỉ là hình thức đối phó. Học là để thi đua với cá nhân này, tập thể kia, nên ra sức học tập nhằm có được điểm số cao, nhận được phần thưởng lớn rồi tự hào với thành tích mà mình đạt được.

Sau này khi có dịp đến thăm các Huynh đoàn, Liên huynh, nghe được lời chia sẻ của những người hiếu học, tôi mới thấm thía được lợi ích và tầm quan trọng của việc học. Học để sống đúng với phẩm giá làm người, làm con cái Chúa. Học để nêu gương sáng và biết cách dẫn dắt những người xung quanh.

Các anh chị còn kể cho tôi nghe những cách học tập hay như: chia nhỏ bài học để mỗi ngày ghi nhớ một chút, thu âm bài học để vừa làm vừa nghe, tranh thủ những thời gian trống để đọc tài liệu,…Có những anh chị tuy tuổi tác đã cao, trí nhớ giảm sút nhưng vẫn miệt mài học tập. Kết quả đạt được trong các kỳ thi đã phần nào phản ánh quá trình nỗ lực học hành của họ.

Không chỉ cá nhân đơn lẻ học tập mà tất cả Huynh đoàn, từ trên xuống dưới đều nỗ lực học tập. Đặc biệt là Ban phục vụ Huynh đoàn các cấp đều ra sức học hành. Bởi không học thì Ban phục vụ không chu toàn được trách vụ, không tìm ra những phương cách làm việc mới, hiệu quả.

Bên cạnh đó, Ban phục vụ còn thúc đẩy tinh thần học tập tại đơn vị mình bằng việc lên kế hoạch học tập xuyên suốt qua việc tổ chức huấn luyện căn bản và thường huấn cho anh chị em… Nhờ nhận thức đúng nên việc học tập mỗi năm một khởi sắc hơn.

Từ những chia sẻ ở trên chúng ta thấy đích điểm mà anh chị em Huynh đoàn nhắm tới phải là tinh thần học hành, chứ không phải điểm số hay phần thưởng. Việc xếp hạng trong các kỳ thi là cái thêm vào để khích lệ anh chị em cố gắng, nhằm có được tinh thần học hành mà thôi. Nếu tập thể và cá nhân đều có tinh thần học tập như thế thì những sinh hoạt của Huynh đoàn sẽ mỗi ngày một thăng tiến hơn.

Hy vọng trong kỳ thi cấp Huynh đoàn Giáo phận sắp tới, chúng ta hiểu rõ được mục đích của việc học tập mà không bỏ cái chính để tìm cái phụ, cố gắng tránh đi những lời nói, hành vi không phù hợp với bầu khí thi cử đúng đắn của Huynh đoàn, làm mất tình huynh đệ, nét đẹp vốn có của người giáo dân Đa Minh và của cộng đoàn.

Nhân mùa thi đến, em xin kính chúc quý anh chị gặt hái được những kết quả học tập như lòng Chúa mong ước.

KimMary

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *