7 dấu mốc giúp xác định thời điểm Đức Giêsu chịu chết

7 dấu mốc giúp xác định thời điểm Đức Giêsu chịu chết

Cuộc đời của Đức Giêsu Kitô không chỉ được lưu truyền trong đức tin, nhưng còn được đặt nền trên những dữ kiện lịch sử rõ ràng. Nhờ các sách Tin Mừng – những chứng từ nền tảng về cuộc đời và giáo huấn của Người – chúng ta có thể xác định khá cụ thể nhiều mốc quan trọng, trong đó có thời điểm Người chịu chết trên thập giá.

Trong bối cảnh Tuần Thánh, câu hỏi về ngày giờ Đức Giêsu chịu chết luôn được đặt ra. Từ các dữ kiện Kinh Thánh kết hợp với lịch sử, nhà nghiên cứu Công giáo Jimmy Akin gợi ý một số điểm mốc giúp làm sáng tỏ vấn đề này.

Dưới thời Thượng tế Caipha

Các sách Tin Mừng cho thấy Đức Giêsu bị kết án dưới thời Thượng tế Caipha. Theo sử liệu, vị này giữ chức từ khoảng năm 18 đến năm 36. Như vậy, biến cố thập giá chắc chắn nằm trong giai đoạn này.

Dưới quyền tổng trấn Phongxiô Philatô

Các Tin Mừng đều xác nhận Đức Giêsu bị đóng đinh theo lệnh của Pontius Pilate, tổng trấn Giuđêa từ năm 26 đến năm 36. Điều này giúp thu hẹp khoảng thời gian xuống còn một thập niên.

Sau khi Gioan Tẩy Giả khởi đầu sứ vụ

Tin Mừng theo Thánh Luca ghi lại rằng Gioan Tẩy Giả bắt đầu rao giảng vào năm thứ mười lăm triều đại hoàng đế Tibêriô, tương ứng khoảng năm 29. Vì sứ vụ của Đức Giêsu diễn ra sau đó, nên cái chết của Người không thể sớm hơn mốc này.

Xảy ra vào ngày thứ Sáu

Tất cả các Tin Mừng đều thống nhất rằng Đức Giêsu chịu đóng đinh vào ngày thứ Sáu, ngày chuẩn bị trước sabát. Chi tiết này loại trừ các ngày khác trong tuần.

Trùng với dịp lễ Vượt Qua

Biến cố thập giá diễn ra vào dịp lễ Vượt Qua. Khi đối chiếu lịch, trong khoảng từ năm 29 đến 36 chỉ có hai năm mà lễ này rơi vào ngày thứ Sáu: năm 30 và năm 33.

Thời gian sứ vụ của Đức Giêsu

Tin Mừng Gioan cho thấy sứ vụ của Đức Giêsu kéo dài qua nhiều kỳ lễ Vượt Qua, ít nhất hơn hai năm. Điều này khiến mốc năm 30 khó phù hợp, vì không đủ thời gian cho toàn bộ sứ vụ.

Do đó, mốc năm 33 trở nên thuyết phục hơn.

Khoảng giờ thứ chín

Các Tin Mừng Nhất lãm cho biết Đức Giêsu qua đời vào khoảng giờ thứ chín, tức khoảng 3 giờ chiều theo cách tính hiện nay.


Từ những dữ kiện này, nhiều nhà nghiên cứu đi đến một nhận định khá vững chắc: Đức Giêsu chịu chết vào khoảng 3 giờ chiều, ngày thứ Sáu, 3 tháng 4 năm 33.

Đó không chỉ là một mốc thời gian, nhưng là điểm trung tâm của lịch sử cứu độ, nơi tình yêu Thiên Chúa được tỏ lộ cách trọn vẹn nơi thập giá.

https://www.aciprensa.com/

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *