Người mẹ Mỹ có 8 con sẽ lãnh nhận tác vụ giáo lý viên từ Đức Giáo hoàng Lêô XIV

Người mẹ Mỹ có 8 con sẽ lãnh nhận tác vụ giáo lý viên từ Đức Giáo hoàng Lêô XIV

Catherine Miles-Flynn, người đã phục vụ với vai trò Giám đốc Đào tạo Kitô giáo của Giáo hạt Tông tòa Nam Ả Rập suốt 20 năm, phát biểu trong buổi họp báo của EWTN ngày 26 tháng 9 năm 2025.

Vatican, 26/9/2025 – 16:58

Một người mẹ Mỹ có tám người con, đã gần 30 năm dấn thân tại Bán đảo Ả Rập để giúp các tín hữu đào sâu đức tin, sẽ lãnh nhận tác vụ giáo lý viên từ Đức Giáo hoàng Lêô XIV vào cuối tuần này, trong dịp Năm Thánh Giáo lý viên tại Vatican.

Catherine Miles-Flynn, giám đốc đào tạo Kitô giáo của Giáo hạt Tông tòa Nam Ả Rập suốt 20 năm qua, chia sẻ rằng công việc tại Abu Dhabi mang lại cho bà “rất nhiều niềm vui”, vì được “nói về Chúa Giêsu suốt cả ngày”.

Năm Thánh Giáo lý viên, diễn ra từ 26–28/9, quy tụ hơn 20.000 tín hữu Công giáo từ 115 quốc gia về Rôma.

Trong buổi họp báo tại văn phòng EWTN ở Vatican hôm thứ Sáu, bà mô tả sức sống của đời sống Công giáo tại Abu Dhabi, nơi “các nhà thờ luôn chật kín”, ngay cả trong các Thánh lễ ngày thường. “Vào lễ chiều thứ Tư, nếu không đến sớm, bạn sẽ khó tìm được chỗ ngồi,” bà nói.

Tại Nhà thờ Chính tòa Thánh Giuse ở Abu Dhabi, Thánh lễ được cử hành bằng nhiều ngôn ngữ: Ả Rập, Anh, Pháp, Malayalam, Urdu, Tamil, Konkani, Đức, Ý, Hàn, Ukraina… cho cộng đoàn khoảng 100.000 giáo dân di dân. “Mọi người rất khao khát hiểu biết sâu hơn về đức tin của mình,” bà nói thêm.

Sống tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất cùng chồng từ năm 1995, bà Miles-Flynn sẽ là một trong số 39 giáo dân nam nữ mà Đức Giáo hoàng Lêô XIV sẽ chính thức trao thánh giá tác vụ giáo lý viên trong Thánh lễ sáng Chúa nhật tại Quảng trường Thánh Phêrô.

Đức Giáo hoàng Phanxicô đã thiết lập tác vụ giáo lý viên vào năm 2021 như một ơn gọi trọn đời trong việc giảng dạy đức tin. Các giáo lý viên từ Brazil, Ấn Độ, Mozambique, Hàn Quốc, Anh quốc và nhiều nước khác cũng sẽ lãnh nhận tác vụ này từ Đức Giáo hoàng, kèm theo thánh giá – dấu chỉ sứ mạng.

Người mẹ Mỹ nói rằng bà đón nhận tác vụ này “với lòng khiêm nhường và biết ơn”.
“Điều này có ý nghĩa rất lớn… vì tôi làm điều này thay cho hơn 3.600 giáo lý viên [tại UAE] đến từ ít nhất 80 quốc tịch khác nhau,” bà chia sẻ.

Giáo hạt Tông tòa Nam Ả Rập (gồm UAE, Oman và Yemen) chỉ có chưa đến 100 linh mục nhưng gần 3.800 giáo lý viên. “Chúng tôi cần nhiều giáo lý viên hơn nữa,” bà nhấn mạnh, do nhu cầu các chương trình đào tạo đức tin “từ lúc sinh ra cho đến khi qua đời”.

Bà hồi tưởng Giáng sinh đầu tiên tại Abu Dhabi, khi những người Hồi giáo bên ngoài ngôi đền Hồi cạnh nhà thờ đã chào các tín hữu bằng lời chúc: “Merry Christmas”. Bà cũng nhớ lại chuyến viếng thăm của Đức Giáo hoàng Phanxicô năm 2019, khi chính quyền cho học sinh nghỉ học để các gia đình Hồi giáo có thể tham dự Thánh lễ. Hiện nay, ngôi đền Hồi giáo cạnh giáo xứ của bà mang tên Đức Maria, Thân Mẫu Đức Giêsu.

Bishop Paolo Martinelli, apostolic vicar of Southern Arabia, speaking at the EWTN news conference at Sept. 26, 2025. Credit: Daniel Ibanez/EWTN

Đức cha Paolo Martinelli, Đại diện Tông tòa Nam Ả Rập, phát biểu trong buổi họp báo của EWTN ngày 26 tháng 9 năm 2025.

Đức cha Paolo Martinelli, Đại diện Tông tòa Nam Ả Rập, cũng nhấn mạnh những thách đố của các tín hữu trong vùng. Tại UAE và Oman, “chúng tôi được tự do cử hành Thánh lễ, dạy giáo lý… và có thể công khai thông truyền đức tin cho dân Chúa,” ngài cho biết.

Tuy nhiên, tại Yemen, sau 10 năm nội chiến và vụ sát hại bốn nữ tu Thừa sai Bác ái, “tình hình vô cùng mong manh.”

Đức cha mô tả Giáo hội tại UAE là “rất độc đáo” vì gồm khoảng 1 triệu tín hữu đến từ nhiều quốc gia khác nhau. “Đức tin không bao giờ có thể coi là điều hiển nhiên. Luôn luôn chúng ta có bổn phận đào sâu đức tin,” ngài nói.

“Khi gặp gỡ các giáo lý viên, tôi luôn nói với họ: anh chị em chính là những cột trụ của Giáo hội chúng ta,” ngài nhấn mạnh.

“Cha mẹ, trước hết, có trách nhiệm chính trong việc truyền đạt đức tin cho thế hệ mới,” Đức cha nói thêm. “Còn các giáo lý viên, Giáo hội từ lâu đã có truyền thống dành riêng những người cộng tác để giúp các gia đình thông truyền đức tin.”

CHIA SẺ / SHARES:
0Shares

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *