Luân Đôn, 26/9/2025 – 19:01
Điện Buckingham công bố rằng Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên tới Vatican vào cuối tháng Mười năm nay.
Trong tuyên bố ngày 27/9, Hoàng gia cho biết Quốc vương và Hoàng hậu “sẽ cùng Đức Thánh Cha Leone XIV cử hành Năm Thánh 2025,” vốn là một “thời khắc đặc biệt” của Giáo hội Công giáo, được tổ chức truyền thống cứ mỗi 25 năm.
Điện Buckingham cũng nhấn mạnh rằng chuyến viếng thăm này sẽ “tôn vinh công cuộc đại kết giữa Giáo hội Anh và Giáo hội Công giáo, phản ánh chủ đề của Năm Thánh là cùng nhau bước đi như những ‘Người hành hương của Niềm Hy vọng’.”
Lần gần nhất hai vị đến Tòa Thánh là ngày 9/4 năm nay, khi họ có cuộc gặp riêng với Đức Giáo hoàng Phanxicô tại Nhà trọ Thánh Marta, chỉ 12 ngày trước khi ngài qua đời. Được biết, Đức Phanxicô đã chúc lành cho hôn nhân của họ trong buổi yết kiến kéo dài 20 phút, trùng với kỷ niệm 20 năm ngày cưới của nhà vua và hoàng hậu.
Chuyến gặp đó vốn được dự định là chuyến công du cấp nhà nước, nhưng không thực hiện được vì sức khỏe Đức Phanxicô suy yếu. Khi ấy, Hoàng gia Anh cũng đang thực hiện chuyến công du cấp nhà nước tại Ý.
Các chuyến thăm cấp nhà nước của quân vương Anh tới Vatican, cũng như các chuyến thăm cấp quốc gia khác, mang tính nghi thức long trọng hơn nhiều so với các chuyến thăm riêng, vì nhấn mạnh cả chiều kích ngoại giao lẫn đại kết, đồng thời công nhận đầy đủ vai trò kép của Đức Giáo hoàng như nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo tôn giáo. Trong khi đó, một buổi yết kiến riêng thiên về khía cạnh thiêng liêng và cá nhân, ít hình thức và không có tầm mức ngoại giao chính thức.
Trong lịch sử cận đại, nhiều quân vương Anh đã có chuyến công du cấp nhà nước tới Tòa Thánh: Vua Edward VII gặp Đức Giáo hoàng Lêô XIII vào tháng 4/1903; Nữ hoàng Elizabeth II yết kiến Đức Gioan Phaolô II vào tháng 10/1980 và trở lại với chuyến công du chính thức lần nữa vào năm 2000. Ngoài ra, Nữ hoàng Elizabeth cũng có hai chuyến viếng thăm riêng: gặp Đức Gioan XXIII (5/1961) và Đức Phanxicô (4/2014).
Vua Charles từng năm lần viếng thăm Vatican khi còn là Thái tử xứ Wales: lần đầu tháng 4/1985 gặp Đức Gioan Phaolô II, rồi tham dự lễ tang ngài tháng 4/2005; gặp Đức Bênêđictô XVI vào tháng 4/2009 và tháng 4/2017 (cả hai lần đều đi cùng bà Camilla, khi đó là Nữ Công tước xứ Cornwall), và tháng 10/2019 dự lễ phong thánh Hồng y Gioan Henry Newman. Ông cũng từng gặp và đồng hành với Đức Gioan Phaolô II trong chuyến tông du lịch sử đầu tiên của một Giáo hoàng tới Anh quốc năm 1982, tại Canterbury.
Charles đặc biệt quan tâm đến đời sống và công trình của Thánh Gioan Henry Newman. Đầu tháng này, ông trở thành vị quân vương đầu tiên viếng thăm Oratory của Thánh Philip Neri ở Birmingham, cộng đoàn linh mục do Newman thành lập năm 1848. Tại đó, ông bày tỏ hy vọng “sẽ không quá lâu” nữa ông sẽ được gặp Đức Giáo hoàng Leone XIV.
Thông tin chi tiết sẽ được công bố
Điện Buckingham cho biết chi tiết về chuyến công du của Quốc vương và Hoàng hậu sẽ được thông báo trong thời gian tới.
Có khả năng chuyến viếng thăm này sẽ trùng với dịp tuyên phong Thánh Gioan Henry Newman làm Tiến sĩ Hội Thánh thứ 38, điều mà Vatican đã công bố hồi tháng Bảy nhưng vẫn chưa xác định ngày. Khi được hỏi liệu có trùng hợp thời điểm này không, ông Matteo Bruni – Giám đốc Văn phòng Báo chí Tòa Thánh – cho hay tối nay rằng ông “chưa có gì để chia sẻ thêm vào lúc này.”
CHIA SẺ / SHARES: