Khai mạc Năm Thánh dành cho Đời Sống Thánh Hiến: “Nhiều đặc sủng được hiệp nhất trong tình yêu”

Vatican News

Vào thứ Tư ngày 08/10/2025, tại Rôma đã chính thức khai mạc Năm Thánh dành cho Đời Sống Thánh Hiến, quy tụ hơn 16.000 tu sĩ nam nữ, người sống đời thánh hiến và trinh nữ thánh hiến từ khắp thế giới, kéo dài đến Chúa Nhật ngày 12/10/2025. Buổi tối thứ Tư diễn ra canh thức cầu nguyện tại Đền Thờ Thánh Phêrô, và sáng thứ Năm ngày 09/10/2025, Đức Thánh Cha Lêô XIV sẽ chủ sự Thánh lễ tại Quảng trường Thánh Phêrô.

Khai mạc Năm Thánh dành cho Đời Sống Thánh Hiến: “Nhiều đặc sủng được hiệp nhất trong tình yêu”

Các tu sĩ và người sống đời thánh hiến đến Rôma đáp lại tiếng gọi của “yobel” – chiếc tù và bằng sừng chiên đực được người Do Thái xưa sử dụng để báo hiệu khởi đầu Năm Thánh. Nữ tu Simona Brambilla, Tổng trưởng Bộ các Tu hội Đời sống Thánh hiến và Hiệp hội Đời sống Tông đồ (DIVCSVA), chia sẻ trên các phương tiện truyền thông của Bộ rằng:

“Đó là một hình ảnh thật đẹp đối với chúng ta – những người sống đời thánh hiến: chiếc sừng trống rỗng, để cho hơi thổi vào, và từ hơi thở ấy vang lên một giai điệu.”

Vị nữ tu thừa sai Dòng Đức Mẹ An Ủi  tiếp lời:

“Và đây chính là chúng ta – như nhiều nhạc cụ khác nhau, được hợp nhất trong cùng một dàn nhạc, để cùng tấu lên một bản hòa tấu duy nhất – như hình ảnh mà Đức cố Thánh Cha Phanxicô từng nói: hiệp nhất trong sự đa dạng và đa dạng trong hiệp nhất.”

Ngày khai mạc Năm Thánh dành cho Đời Sống Thánh Hiến bắt đầu vào buổi trưa thứ Tư với các cuộc hành hương qua Cửa Thánh, và lúc 19 giờ cùng ngày diễn ra buổi canh thức cầu nguyện tại Đền Thờ Thánh Phêrô, do Đức Hồng y Ángel Fernández Artime, Dòng Salêdiêng Don Bosco, Phó Tổng trưởng Bộ, chủ sự.

Sáng thứ Năm, lúc 10 giờ 30, Đức Thánh Cha Lêô XIV sẽ chủ tế Thánh lễ trọng thể tại Quảng trường Thánh Phêrô. Dự kiến có hơn 16.000 người hành hương từ khoảng 100 quốc gia, bao gồm tu sĩ nam nữ, thành viên các tu hội đời, và các trinh nữ thánh hiến (Ordo virginum)[i].

Nữ tu Brambilla kết luận:

“Một sự đa dạng thật phi thường về nguồn gốc, kinh nghiệm Giáo hội, đặc sủng và hình thức sống đời thánh hiến – tất cả cùng được liên kết bởi một sợi dây duy nhất là tình yêu.”

 

[i]  Ordo virginum (tiếng Latinh) nghĩa là “hàng ngũ các trinh nữ” hoặc “bậc trinh nữ thánh hiến”.

Đây là một hình thức đời sống thánh hiến được Giáo hội phục hồi sau Công đồng Vaticanô II (x. Ordo Consecrationis Virginum, 1970).

Các trinh nữ này sống giữa đời, không thuộc dòng tu, nhưng được Giám mục giáo phận thánh hiến để “hiến dâng đời mình trọn vẹn cho Chúa Kitô trong đời sống khiết tịnh”.

Họ thuộc về “Ordo virginum” – tức “Bậc trinh nữ thánh hiến”, là một hình thức đời sống thánh hiến riêng biệt, được ghi rõ trong Bộ Giáo luật (điều 604).

 

CHIA SẺ / SHARES:
0Shares

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *