Trong khuôn viên Vườn Vatican, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã long trọng làm phép bức khảm Đức Trinh Nữ Maria và tượng thánh Rosa thành Lima – bổn mạng Peru. Qua hai gương mặt thánh thiện này, ngài nhắc nhớ toàn thể Dân Chúa về ơn gọi phổ quát nên thánh: một lời mời gọi khẩn thiết đối với lương tâm mỗi người Kitô hữu, để phân định, chọn lựa và sống trọn trách nhiệm cá nhân trong tình yêu mến Thiên Chúa và phục vụ tha nhân giữa thế giới hôm nay.
Vẻ đẹp thụ tạo và lời mời gọi nên thánh
![]()
Giữa sự hài hòa của Vườn Vatican – nơi, như Đức Thánh Cha nói, “mọi sự đều nói với chúng ta về Đấng Tạo Hóa và vẻ đẹp của công trình Người” – nay hiện diện thêm một bức khảm Đức Maria và tượng thánh Rosa thành Lima. Những hình ảnh thánh này, theo lời ngài, nhắc nhớ sự cao cả của ơn gọi mà Thiên Chúa dành cho mỗi người, đó là ơn gọi phổ quát nên thánh.
Ơn gọi ấy không dành riêng cho một số ít, nhưng là tiếng gọi Thiên Chúa ngỏ với mọi tín hữu, mời gọi mỗi người, trong hoàn cảnh riêng của mình, biết lắng nghe tiếng nói lương tâm, phân định ý Chúa và đáp trả bằng đời sống thánh thiện cụ thể.
Chứng tá thánh thiện giữa thế giới hôm nay
![]()
Trong bài huấn dụ ngắn bằng tiếng Tây Ban Nha trước khi làm phép các thánh tượng sáng ngày 31 tháng 1, Đức Thánh Cha Lêô XIV tha thiết mời gọi:
“Anh chị em hãy trở nên, nhờ ân sủng của Thiên Chúa, chứng tá và gương mẫu của sự thánh thiện giữa thế giới hôm nay. Bởi vì đó chính là ý muốn của Thiên Chúa: sự thánh hóa của mỗi chúng ta.”
Ngài nhấn mạnh rằng việc nên thánh không tách rời khỏi đời sống thường ngày, nhưng được thể hiện qua những chọn lựa có trách nhiệm, qua sự trung thành với Tin Mừng trong những hoàn cảnh cụ thể của cuộc sống.
Buổi làm phép cũng là dịp, theo lời Đức Thánh Cha, làm mới lại mối dây đức tin và tình hiệp thông sâu xa giữa Peru – một quốc gia ngài luôn dành nhiều tình cảm – và Tòa Thánh.
Thánh Rosa Lima – hoa trái của Tin Mừng nơi những tâm hồn đơn sơ
![]()
Thánh Rosa thành Lima, tên khai sinh là Isabel Flores de Oliva, được Đức Giáo hoàng Clêmentê X phong thánh năm 1671, là vị thánh đầu tiên của châu Mỹ Latinh và là bổn mạng của Peru. Đất nước này cũng là nơi Đức Thánh Cha Lêô XIV từng phục vụ nhiều năm trong sứ vụ truyền giáo và mục tử.
Cùng với Đức Maria – Mẹ của Giáo Hội – thánh Rosa Lima trở thành dấu chỉ sống động của con đường thánh thiện, nhắc nhở rằng sự thánh thiện đích thực được nảy sinh từ đời sống khiêm hạ, trung tín và hiến thân trọn vẹn cho Thiên Chúa.
Ơn gọi phổ quát nên thánh: trách nhiệm của mỗi tín hữu
Trích dẫn Hiến chế tín lý Lumen Gentium (số 40), Đức Thánh Cha nhắc lại giáo huấn căn bản của Công đồng Vaticanô II:
“Mọi tín hữu, dù ở bất cứ bậc sống hay hoàn cảnh nào, đều được mời gọi đạt tới sự viên mãn của đời sống Kitô hữu và sự trọn hảo của đức ái.”
Mỗi người, với những ân huệ đã lãnh nhận theo mức độ Đức Kitô ban cho, được mời gọi dấn thân cách quảng đại cho vinh quang Thiên Chúa và phục vụ tha nhân. Nhờ đó, sự thánh thiện của Dân Chúa sinh hoa trái dồi dào, như lịch sử Hội Thánh đã minh chứng nơi cuộc đời của biết bao vị thánh.
Con đường về Quê Trời
Kết thúc buổi lễ, Đức Thánh Cha phó thác hành trình chung của toàn thể Kitô hữu – hành trình tiến về Quê Trời – cho sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria và các thánh, đặc biệt là thánh Rosa Lima.
Ngài cũng bày tỏ lòng tri ân đối với gia đình Salêdiêng trong ngày lễ thánh Gioan Bosco, cùng các nghệ nhân và ân nhân đã đóng góp thực hiện các tác phẩm thánh: bức khảm Đức Maria do nhóm nghệ sĩ trẻ vùng Andes thực hiện dưới sự hướng dẫn của Lenin Alvarez, và tượng thánh Rosa Lima do nhà điêu khắc trẻ Edwin Morales thực hiện.
Sức mạnh Tin Mừng nơi những con người khiêm hạ
![]()
Phát biểu trong buổi lễ, Đức cha Carlos García Camader, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Peru, nhấn mạnh rằng các tước hiệu Đức Maria nơi bức khảm phản ánh đời sống đức tin phong phú của Dân Chúa Peru, những con người đã tìm thấy nơi Mẹ một Đấng an ủi, nâng đỡ và dẫn đưa họ đến với Đức Kitô.
Nói về thánh Rosa Lima, ngài khẳng định:
“Chứng tá của thánh nhân tiếp tục soi sáng một thế giới đang bị tổn thương bởi bạo lực, đói nghèo và dửng dưng, nhắc chúng ta rằng sức mạnh của Tin Mừng sinh hoa kết trái cách đặc biệt nơi những con người đơn sơ và khiêm hạ.”
https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2026-01/papa-leone-xiv-santa-rosa-mosaico-statua-santita-vaticano.html
CHIA SẺ / SHARES: