Trước những biến chuyển của xã hội hôm nay, câu hỏi về vai trò và sứ mạng của người tu sĩ giữa lòng Giáo hội và thế giới tiếp tục được đặt ra một cách thiết thực. Trong bối cảnh đó, tối ngày 12 tháng 03 năm 2026, tại Tu viện Rất Thánh Mân Côi Gò Vấp, buổi đàm thoại với chủ đề “Tính ngôn sứ trong thực tế đời tu” đã được tổ chức, quy tụ quý cha và anh em Nhà học Đa Minh tham dự.
Chương trình bắt đầu lúc 19 giờ 45 với sự hiện diện của hai khách mời là cha Giuse Nguyễn Trọng Viễn, OP. và cha Giuse Nguyễn Hữu Nghị, OP. Buổi đàm thoại do cha Phêny Ngân Giang, OP. điều phối.
Trong phần chia sẻ mở đầu, hai cha khách mời trình bày một số điểm nền tảng liên quan đến tính ngôn sứ trong đời sống Kitô hữu và đời sống tu trì. Theo đó, ngôn sứ trước hết là người có tương quan mật thiết với Thiên Chúa và nói nhân danh Thiên Chúa. Tuy nhiên, vai trò ngôn sứ không chỉ dừng lại ở việc lên tiếng trước những sai lệch trong đời sống cá nhân và xã hội, nhưng còn bao hàm trách nhiệm góp phần xây dựng và định hướng đời sống cộng đoàn.
Từ góc nhìn này, các cha nhấn mạnh rằng đời sống tu trì không thể tách rời khỏi bối cảnh của thời đại. Người tu sĩ được mời gọi lắng nghe những vấn đề của xã hội và nhận ra những dấu chỉ của thời đại trong thực tại mục vụ và đời sống con người. Việc sống tinh thần ngôn sứ vì thế không chỉ thể hiện qua lời nói, nhưng còn qua lối sống trung thực, tinh thần dấn thân và trách nhiệm phục vụ cộng đoàn.
Trong phần trao đổi, nhiều anh em Nhà học đã đặt câu hỏi liên quan đến việc thực hành tính ngôn sứ trong đời sống tu trì hôm nay. Các câu hỏi xoay quanh những thách đố của người tu sĩ khi sống giữa những biến đổi của xã hội, cũng như cách thức để vừa trung thành với đời sống tu trì vừa đáp ứng những nhu cầu mục vụ của con người đương thời.
Trước các câu hỏi này, hai cha khách mời chia sẻ rằng việc sống tinh thần ngôn sứ đòi hỏi người tu sĩ trước hết phải biết lắng nghe Thiên Chúa và lắng nghe con người. Từ sự lắng nghe đó, người tu sĩ có thể nhận ra những vấn đề của thời đại và can đảm làm chứng cho Tin Mừng bằng chính đời sống của mình. Các cha cũng lưu ý rằng việc lên tiếng cách ngôn sứ không nhất thiết phải là những phát biểu mạnh mẽ, nhưng trước hết là một đời sống trung thành với các giá trị Tin Mừng và với ơn gọi của mình.
Buổi đàm thoại kết thúc sau phần trao đổi chung. Qua chương trình, anh em Nhà học Đa Minh có dịp suy tư lại về ý nghĩa của tính ngôn sứ trong đời sống tu trì và vai trò của người tu sĩ trong bối cảnh xã hội hôm nay.
_Ban Thông Tin Nhà Học_
https://daminhvn.net/hiep-thong/cac-nha-dao-tao/nha-hoc-da-minh-chuong-trinh-dam-thoai-tinh-ngon-su-trong-thuc-te-doi-tu.html





