
Ngày 10 tháng Tư năm 2026, Tổng thống Emmanuel Macron được Đức Thánh Cha Đức Thánh Cha Lêô XIV tiếp kiến riêng tại Vatican. Đây là cuộc gặp chính thức đầu tiên giữa hai vị kể từ khi triều đại giáo hoàng của ngài bắt đầu, trong bối cảnh thế giới đang đối diện nhiều bất ổn và căng thẳng xã hội.
Một dấu mốc ngoại giao đáng chú ý
Cuộc hội kiến diễn ra sáng thứ Sáu, ngày 10 tháng Tư, tại Dinh Tông Tòa, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ giữa Pháp và Tòa Thánh. Đây cũng là lần đầu tiên hai nguyên thủ gặp nhau kể từ khi Đức Thánh Cha khởi đầu sứ vụ vào ngày 8 tháng Năm năm 2024, sau một số lần dời lịch vì những ràng buộc công việc của đôi bên.
Sau cuộc gặp riêng với Đức Thánh Cha, Tổng thống Pháp tiếp tục làm việc với Phủ Quốc vụ khanh Tòa Thánh, cùng sự hiện diện của Đức Hồng y Pietro Parolin và Đức Tổng Giám mục Paul Gallagher, hai nhân vật chủ chốt trong hoạt động ngoại giao của Tòa Thánh.
Tiếp nối mối tương quan đã được hình thành
Cuộc gặp lần này nối tiếp cuộc điện đàm giữa hai vị lãnh đạo chỉ ít ngày sau khi Đức Thánh Cha được tuyển chọn, khi cả hai đã trao đổi về các xung đột tại Ukraine và Gaza.
Trước đó, Tổng thống Emmanuel Macron duy trì mối liên hệ khá thường xuyên với vị tiền nhiệm của Đức Thánh Cha Lêô XIV là Đức Thánh Cha Phanxicô. Trong giai đoạn từ năm 2017 đến 2024, ông đã sáu lần hội kiến vị giáo hoàng người Argentina. Các cuộc trao đổi giữa hai bên diễn ra trong bầu khí cởi mở, đôi khi mang sắc thái gần gũi cá nhân; có những cuộc gặp kéo dài đến một giờ, như vào các năm 2018 và 2021.
Dẫu vậy, tương quan này không phải lúc nào cũng thuận chiều. Một số phát biểu công khai của vị giáo hoàng tiền nhiệm từng nêu lên những nhận định thẳng thắn về đời sống chính trị – xã hội tại Pháp, đặc biệt liên quan đến vấn đề thế tục, chính sách di dân và các tranh luận luân lý quanh giai đoạn cuối đời.
Hòa bình và các khủng hoảng quốc tế là trọng tâm
Nội dung cuộc hội đàm được dự đoán sẽ tập trung прежде hết vào các vấn đề quốc tế đang gây nhiều lo ngại. Tổng thống Pháp mong muốn đặt chủ đề hòa bình làm trọng tâm, với những trao đổi liên quan đến Trung Đông, tình hình Liban cũng như đời sống của các cộng đoàn Kitô hữu tại khu vực này.
Trong bối cảnh thế giới nhiều biến động, tiếng nói của Đức Thánh Cha tiếp tục được nhìn nhận như một điểm tựa luân lý có sức lan tỏa trên trường quốc tế.
Những vấn đề xã hội được quan tâm
Bên cạnh đó, một số vấn đề nội bộ của nước Pháp cũng có thể được đề cập. Dự luật về cuối đời – bao gồm việc hợp pháp hóa an tử và trợ tử – được dự báo sẽ là chủ đề trao đổi đáng chú ý, trong khi Giáo hội Công giáo vẫn giữ lập trường rõ ràng phản đối.
Vấn đề lạm dụng trong Giáo hội tại Pháp, vốn đã được đặt ra trong những năm gần đây, cũng có thể được nhắc lại trong các trao đổi.
Quan hệ Pháp – Tòa Thánh trước một giai đoạn mới
Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Paris và Vatican đang có những chuyển động đáng chú ý. Việc Pháp chưa bổ nhiệm đại sứ cạnh Tòa Thánh, cùng với những đồn đoán trước đây liên quan đến Mật nghị Hồng y, phần nào đã tạo nên những nhạy cảm nhất định trong quan hệ song phương.
Tuy nhiên, Đức Thánh Cha Lêô XIV nhiều lần bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đối với Giáo hội tại Pháp, nhất là trước sự gia tăng của các tân tòng trưởng thành. Trong một sứ điệp gửi Hội đồng Giám mục Pháp, ngài khẳng định “tình gắn bó và sự quan tâm dành cho Trưởng nữ của Hội Thánh”.
Trong bối cảnh đó, Đức Thánh Cha đã nhiều lần được mời thăm Pháp, đặc biệt qua lời mời của Đức Hồng y Jean-Marc Aveline. Dù chuyến tông du chưa được xác nhận chính thức, nhưng vẫn đang được chờ đợi với nhiều kỳ vọng.
Đằng sau cuộc hội kiến lần này là triển vọng về một chuyến viếng thăm Pháp của Đức Thánh Cha, có thể diễn ra ngay trong năm 2026. Cuộc gặp vì thế không chỉ mang ý nghĩa ngoại giao, nhưng còn có thể đặt nền tảng cho một giai đoạn mới trong quan hệ giữa Pháp và Tòa Thánh.
https://fr.aleteia.org/2026/04/09/au-vatican-emmanuel-macron-inaugure-sa-relation-avec-leon-xiv/