
Tòa Thánh xác nhận Đức Thánh Cha Lêô XIV sẽ thực hiện chuyến tông du đến Pháp từ ngày 25 đến 28 tháng 9 năm 2026. Đây sẽ là chuyến viếng thăm đầu tiên của một vị Giáo hoàng tới Pháp sau mười tám năm, kể từ chuyến đi của Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI đến Paris và Lộ Đức vào năm 2008. Dù chương trình chính thức chưa được công bố, các Giám mục Pháp cho biết hai điểm dừng chân quan trọng nhất sẽ là thủ đô Paris và Đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức.
Thông cáo do Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh Matteo Bruni công bố hôm thứ Bảy cho biết: “Đáp lại lời mời của nguyên thủ quốc gia, các nhà chức trách Giáo hội tại Pháp và Tổng Giám đốc UNESCO, Đức Thánh Cha Lêô XIV sẽ thực hiện chuyến tông du đến Pháp từ ngày 25 đến 28 tháng 9 năm 2026 và sẽ viếng thăm trụ sở của tổ chức này.”
Đây sẽ là chuyến công du quốc tế thứ năm trong triều đại giáo hoàng của Đức Thánh Cha Lêô XIV, sau các chuyến đi đến Thổ Nhĩ Kỳ và Liban, Công quốc Monaco, châu Phi và Tây Ban Nha – chuyến đi dự kiến diễn ra từ ngày 6 đến 12 tháng 6 tới đây.
Lời mời do Đức Hồng y Aveline chuyển đến và được Tổng thống Macron ủng hộ
Thông báo của Vatican được đưa ra sau nhiều tháng làm việc âm thầm giữa Hội đồng Giám mục Pháp và Giáo triều Rôma. Lời mời chính thức được gửi bởi Đức Hồng y Jean-Marc Aveline, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, phối hợp với vị Sứ thần Tòa Thánh tại nước này.
Lời mời ấy cũng nhận được sự ủng hộ công khai từ Tổng thống Emmanuel Macron trong cuộc tiếp kiến riêng với Đức Thánh Cha hôm 10 tháng 4 vừa qua tại Dinh Tông Tòa.
Đầu tháng 5, trong một thông cáo của Hội đồng Giám mục Pháp, Đức Hồng y Aveline tiết lộ rằng đã có một bản dự thảo chương trình được xây dựng sau nhiều cuộc họp với chính Đức Thánh Cha. Ngài nhấn mạnh: “Đức Lêô XIV đã nhiều lần bày tỏ lòng quý trọng sâu xa đối với đất nước chúng ta và di sản thiêng liêng của dân tộc Pháp.” Đức Hồng y cũng cho biết chuyến viếng thăm sẽ là dịp để “cùng chia sẻ với Đức Thánh Cha đời sống của Giáo hội tại Pháp và kín múc sự nâng đỡ từ lời giáo huấn của ngài.”
Paris và Lộ Đức sẽ là hai chặng dừng chính
Dù Tòa Thánh chưa công bố chương trình chi tiết, các Giám mục Pháp gần như xác nhận rằng hai điểm chính của chuyến đi sẽ là Paris và Đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức, một trong những trung tâm hành hương lớn nhất của Giáo hội hoàn vũ.
Sự hiện diện của cha Michel Daubanes, Giám đốc Đền thánh Lộ Đức, trong phái đoàn tháp tùng Tổng thống Macron tới Vatican hồi tháng 4 càng củng cố nhận định này.
Việc Đức Thánh Cha đến thăm trụ sở UNESCO tại Paris, đã được chính Tòa Thánh xác nhận, nối lại truyền thống được Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II khởi sự năm 1980 và tiếp tục bởi Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI. Đây được xem là một cử chỉ mang chiều kích ngoại giao rõ nét, khi Đức Thánh Cha Lêô XIV sẽ phát biểu trước một diễn đàn quốc tế về các vấn đề như giáo dục, văn hóa, tự do tôn giáo và đối thoại giữa các dân tộc.
Chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên sau gần hai thập niên
Chuyến đi của Đức Thánh Cha Lêô XIV mang ý nghĩa lịch sử đặc biệt, bởi đây sẽ là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của một vị Giáo hoàng tới Pháp kể từ chuyến tông du của Đức Bênêđictô XVI vào tháng 9 năm 2008, với các chặng dừng tại Paris và Lộ Đức nhân dịp kỷ niệm 150 năm Đức Mẹ hiện ra với thánh nữ Bernadette.
Trong mười hai năm triều đại giáo hoàng của mình, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã ba lần đến lãnh thổ Pháp – Strasbourg, Marseille và Corsica – nhưng luôn từ chối thực hiện một chuyến thăm cấp Nhà nước. Ngài cũng đã khước từ lời mời tham dự lễ khánh thành lại Nhà thờ Đức Bà Paris vào tháng 12 năm 2024.
“Trưởng nữ của Hội Thánh” giờ đây sẽ đón tiếp một vị Giáo hoàng mà theo các Giám mục Pháp, đã nhiều lần bày tỏ lòng yêu mến đối với truyền thống thiêng liêng của quốc gia này.
Tuy nhiên, chuyến thăm cũng diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Rôma và Paris còn nhiều nhạy cảm, đặc biệt liên quan đến dự luật về “kết thúc sự sống” mà Tòa Thánh xem là “một tội ác chống lại sự sống con người”, những tranh luận quanh nguyên tắc thế tục tại Pháp, cũng như tình cảnh khó khăn của các Kitô hữu tại Trung Đông. Tất cả những vấn đề ấy đã được đề cập trong cuộc gặp giữa Đức Thánh Cha và Tổng thống Macron hôm 10 tháng 4.
Các Giám mục Pháp đã mời gọi các tín hữu hiệp thông cầu nguyện cho việc chuẩn bị chuyến tông du này, diễn ra một năm bốn tháng sau khi Đức Hồng y Robert Francis Prevost được tuyển chọn lên ngai tòa Thánh Phêrô.
https://infovaticana.com/2026/05/17/el-papa-visitara-a-francia-en-septiembre/