Dưới sự dẫn dắt của Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu, một quỹ bác ái Salêdiêng mang trợ giúp và hy vọng đến cho hàng ngàn người tại Peru

Tại trung tâm thủ đô Lima của Peru, Dòng Salêdiêng Don Bosco đang âm thầm thực hiện một công việc bác ái đầy ý nghĩa dưới sự bảo trợ của Đức Maria Phù Hộ Các Giáo Hữu.

“Chúng tôi phục vụ 200 suất ăn từ thứ Hai đến thứ Sáu, nghĩa là một ngàn suất ăn mỗi tuần cho người dân của mình.”

Đó là chia sẻ của cha Daniel Coronel, cha sở Đền thánh Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu, khi nói về công trình liên đới mà ngài đang thực hiện cùng với Fundación Don Bosco del Perú.

Cha Coronel, người từng là nhà truyền giáo tại vùng rừng Amazon Peru và tại Ý trong việc phục vụ người di cư, cho biết quỹ Salêdiêng này “giúp chúng tôi duy trì bếp ăn giáo xứ”.

Đây chỉ là một trong rất nhiều hoạt động mà quỹ đang thực hiện. Ngày 9 tháng 5 vừa qua, Quỹ Don Bosco đã kỷ niệm 20 năm hiện diện tại Peru. Dưới sự hướng dẫn của Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu, quỹ hiện hỗ trợ hơn 27.000 người mỗi năm thông qua 165 công trình bác ái của gia đình Salêdiêng cũng như của nhiều tổ chức tôn giáo và xã hội khác.

Bà Lourdes Liendo, Giám đốc điều hành Quỹ Don Bosco Peru, chia sẻ với EWTN News rằng:

“Các tu sĩ Salêdiêng Don Bosco có những công trình mục vụ, còn chúng tôi là cánh tay xã hội của họ, giúp tìm kiếm nguồn lực để các công trình ấy có thể tồn tại bền vững theo thời gian.”

Một trong những sáng kiến nổi bật của quỹ là các “Nhà Don Bosco”, nơi đón nhận các thiếu niên và người trẻ “trong hoàn cảnh hoàn toàn dễ bị tổn thương”. Tại đây, các em được đào tạo căn bản, được học nghề, tốt nghiệp và tiếp tục được đồng hành cho đến khi có thể hội nhập vào thị trường lao động.

Từ năm 2020, trong bối cảnh đại dịch, quỹ cũng đẩy mạnh hỗ trợ các “bếp ăn cộng đồng”, cung cấp thực phẩm cho những khu vực nghèo khó và dễ tổn thương.

Bà Elena Ganoza, điều phối viên gây quỹ, cho biết:

“Hiện nay chúng tôi đang hỗ trợ 79 bếp ăn cộng đồng.”

Trong dịp Tuần Cửu nhật kính Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu vừa qua, khi gặp gỡ các thành viên của quỹ, cha Juan Pablo Alcas, Bề trên Salêdiêng tại Peru, đã nhắc lại vai trò đặc biệt của Đức Trinh Nữ Maria.

Ngài nhấn mạnh rằng:

“Ngoài sự che chở của Thiên Chúa vốn dành cho mọi người, Ngài còn để lại cho chúng ta một Đấng luôn chuyển cầu cho chúng ta mỗi ngày.”

David Ramos, Abel Camasca

https://www.aciprensa.com/noticias/125371/fundacion-salesiana-lleva-ayuda-y-esperanza-a-miles-en-peru-de-la-mano-de-maria-auxiliadora

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *