Hiện diện và đồng tế trong Thánh lễ có cha Tôma Aquinô Nguyễn Trường Tam, O.P., Giám tỉnh Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam; cha Bề trên Tu viện Rất Thánh Mân Côi; quý cha, quý thầy và đông đảo anh chị em trong cộng đoàn.
Mở đầu Thánh lễ, Đức cha Edgar Gacutan nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của ngày trao thừa tác vụ. Theo ngài, việc lãnh nhận thừa tác vụ Đọc sách và Giúp lễ không chỉ là một dấu mốc quan trọng trong hành trình huấn luyện, nhưng còn là lời mời gọi dấn thân sâu xa hơn vào đời sống phụng vụ và sứ vụ của Giáo hội. Đức cha nhắc lại rằng Thánh Thể là “nguồn mạch và đỉnh cao của đời sống Giáo hội”; vì thế, những ai được trao phó các tác vụ này cần ý thức rõ vai trò phục vụ của mình trong cộng đoàn phụng vụ.
Trong bài giảng, Đức cha dành những lời huấn dụ riêng cho các ứng viên lãnh nhận thừa tác vụ Đọc sách. Ngài nói: “Anh em sẽ công bố Lời Kinh Thánh trong cộng đoàn phụng vụ; anh em cũng sẽ hướng dẫn trẻ em và người lớn trong đức tin, chuẩn bị cho họ lãnh nhận các bí tích cách xứng đáng.” Từ đó, ngài mời gọi các thầy không ngừng suy niệm Lời Chúa, để khi công bố Lời Chúa cho người khác, chính các thầy cũng biết đón nhận Lời ấy trong sự vâng phục Chúa Thánh Thần.
Với các ứng viên lãnh nhận thừa tác vụ Giúp lễ, Đức cha nhấn mạnh rằng tuy tác vụ này xem ra âm thầm, nhưng lại có vai trò thiết yếu trong đời sống phụng vụ. Người giúp lễ được mời gọi trợ giúp linh mục và phó tế trong khi cử hành phụng vụ, đồng thời, với tư cách là thừa tác viên ngoại thường, có thể trao Mình Thánh Chúa cho cộng đoàn và cho các bệnh nhân. Đức cha nhắn nhủ các thầy hãy sống gắn bó hơn với hy tế của Đức Kitô, biết “hiến dâng chính mình mỗi ngày cho Thiên Chúa như của lễ thiêng liêng đẹp lòng Người nhờ Đức Giêsu Kitô.”
Đặc biệt, Đức cha cũng nhắc đến mối dây hiệp thông giữa Giáo phận Sendai và gia đình Đa Minh. Ngài cho biết Giáo phận Sendai được thiết lập năm 1936; trong lịch sử giáo phận, vị giám mục tiên khởi là Đức cha Marie-Joseph Lemieux, một tu sĩ Đa Minh người Canada, và vị giám mục thứ tư là Đức cha Chihiro Sato, một tu sĩ Đa Minh người Nhật. Cho đến nay, các tu sĩ nam nữ Đa Minh vẫn đang hiện diện và phục vụ tại Giáo phận Sendai. Nhân dịp này, Đức cha bày tỏ lòng biết ơn đối với gia đình Đa Minh, cách riêng Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam, vì đã đồng hành thiêng liêng và tạo điều kiện cho chủng sinh Giuse Nguyễn Văn Tuấn tiếp tục chương trình thần học tại học viện của Tỉnh Dòng.
Khép lại bài giảng, Đức cha mời gọi cộng đoàn cùng sống điều răn yêu thương mà Chúa Giêsu đã trao ban trong Bữa Tiệc Ly: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.” Theo ngài, chính đời sống yêu thương, chăm sóc và nâng đỡ nhau sẽ làm chứng cho căn tính của Giáo hội như một cộng đoàn cùng bước đi dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.
Thánh lễ diễn ra trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng và huynh đệ. Qua việc lãnh nhận thừa tác vụ Đọc sách và Giúp lễ, các thầy được mời gọi bước thêm một bước trong hành trình phục vụ Lời Chúa, bàn thánh và cộng đoàn Dân Chúa.
Nguyện xin Thiên Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria và thánh phụ Đa Minh, tuôn đổ muôn ơn lành trên các thầy vừa lãnh nhận thừa tác vụ, để các thầy luôn trung thành trong ơn gọi, siêng năng suy niệm và công bố Lời Chúa, chuyên cần phụng sự bàn thánh và nhiệt thành phục vụ Hội Thánh.
Ban Thông Tin Nhà Học
https://daminhvn.net/hiep-thong/cac-nha-dao-tao/duc-cha-edgar-gacutan-trao-thua-tac-vu-doc-sach-va-thua-tac-vu-giup-le-tai-tu-vien-rat-thanh-man-coi.html














