Đức Thánh Cha Lêô XIV bổ nhiệm một nữ lãnh đạo của EWTN đứng đầu Bộ Truyền thông

Đức Thánh Cha Lêô XIV bổ nhiệm một nữ lãnh đạo của EWTN đứng đầu Bộ Truyền thông

Đức Thánh Cha Lêô XIV đã bổ nhiệm bà María Montserrat Alvarado, hiện là Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành EWTN News, làm Tổng trưởng mới của Bộ Truyền thông. Bà sẽ chính thức đảm nhận chức vụ từ ngày 1 tháng 11 tới, kế nhiệm ông Paolo Ruffini, người đã lãnh đạo cơ quan phụ trách toàn bộ hệ thống truyền thông của Tòa Thánh trong những năm qua.

Việc bổ nhiệm này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lịch sử gần đây của Giáo triều Rôma, khi bà Alvarado trở thành nữ giáo dân đầu tiên – không thuộc đời sống thánh hiến – được giao trách nhiệm đứng đầu một bộ của Vatican.

Quyết định này nằm trong tiến trình mở rộng các vị trí lãnh đạo cho giáo dân mà Hội Thánh đã thúc đẩy trong những năm gần đây, đặc biệt sau khi Hiến chế Tông đồ Praedicate Evangelium có hiệu lực.

Hành trình gắn liền với tự do tôn giáo và truyền thông

Bà María Montserrat Alvarado sinh tại Thành phố México. Bà theo học tại Đại học Quốc tế Florida và Đại học George Washington.

Từ năm 2009 đến năm 2023, bà đảm nhận nhiều vị trí lãnh đạo tại Quỹ Becket vì Tự do Tôn giáo, một trong những tổ chức pháp lý có ảnh hưởng lớn nhất tại Hoa Kỳ trong lĩnh vực bảo vệ tự do tôn giáo.

Trong thời gian này, bà tham gia nhiều sáng kiến nhằm bảo vệ quyền tự do lương tâm và thăng tiến phẩm giá con người.

Từ năm 2023, bà giữ chức Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành EWTN News, bộ phận tin tức của mạng truyền hình Công giáo toàn cầu EWTN. Tại đây, bà giám sát một hệ thống truyền thông quốc tế sản xuất nội dung bằng bảy ngôn ngữ khác nhau, bao gồm truyền hình, phát thanh, báo chí, các nền tảng kỹ thuật số và mạng xã hội.

Đứng đầu cơ quan truyền thông quan trọng nhất của Tòa Thánh

Bộ Truyền thông được Đức Giáo hoàng Phanxicô thành lập vào năm 2015 như một phần trong chương trình cải tổ Giáo triều Rôma.

Sứ mạng của bộ là điều phối và giám sát toàn bộ các cơ quan truyền thông chính thức của Tòa Thánh.

Dưới cơ cấu của Bộ Truyền thông hiện nay có các cơ quan như:

  • Vatican News;
  • Đài Phát thanh Vatican;
  • Báo L’Osservatore Romano;
  • Vatican Media;
  • Phòng Báo chí Tòa Thánh;
  • Nhà xuất bản Vatican;
  • Nhà in Vatican;
  • Thư viện Điện ảnh Vatican.

Ngoài các nhiệm vụ điều hành, bộ còn có trách nhiệm phát triển chiều kích mục vụ và thần học của hoạt động truyền thông trong bối cảnh thế giới đương đại.

Tiếp nối giai đoạn của Paolo Ruffini

Bà Alvarado sẽ kế nhiệm ông Paolo Ruffini, người được Đức Giáo hoàng Phanxicô bổ nhiệm vào năm 2018 và trở thành giáo dân đầu tiên giữ chức Tổng trưởng một bộ thuộc Giáo triều Rôma.

Ông Ruffini sẽ bước sang tuổi 70 vào tháng 10 tới, độ tuổi nghỉ hưu được quy định đối với các vị trí lãnh đạo loại này.

Sau khi việc bổ nhiệm được công bố, vị tân Tổng trưởng tương lai đã bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Thánh Cha và khẳng định mong muốn tiếp tục công việc đã được thực hiện trong những năm qua.

Bà phát biểu:

“Mặc dù việc bổ nhiệm này hoàn toàn bất ngờ đối với tôi, nhưng tôi đón nhận với lòng chân thành mong muốn phục vụ Đức Thánh Cha trong những ngày đầu của triều đại giáo hoàng của ngài.”

Bà cũng gửi lời tri ân đến ông Paolo Ruffini vì những đóng góp của ông trong thời gian lãnh đạo bộ, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục củng cố Bộ Truyền thông để cơ quan này ngày càng phục vụ Hội Thánh hữu hiệu hơn và góp phần loan báo Chúa Kitô cho thế giới.

Về phần mình, ông Paolo Ruffini cho biết ông và bà Alvarado sẽ cùng làm việc trong những tháng tới nhằm bảo đảm tiến trình chuyển giao diễn ra thuận lợi, đồng thời duy trì sự liên tục của các dự án đang được triển khai.

Việc bổ nhiệm bà María Montserrat Alvarado được xem là một dấu mốc mới trong tiến trình gia tăng vai trò của giáo dân trong các cơ cấu lãnh đạo của Tòa Thánh, đồng thời mở ra một giai đoạn mới cho hoạt động truyền thông của Hội Thánh hoàn vũ dưới triều đại của Đức Thánh Cha Lêô XIV.

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *