Tổng Giám mục Sydney yêu cầu điều tra việc ABC đưa tin về an tử

Tổng Giám mục Sydney yêu cầu điều tra việc ABC đưa tin về an tử

Đức Tổng Giám mục Anthony Fisher cho rằng đài truyền hình quốc gia Australia đã dành cho một nhân vật vận động hợp pháp hóa an tử bốn cơ hội xuất hiện trên các nền tảng truyền thông chỉ trong chín ngày, trong khi không tạo điều kiện tương xứng cho những tiếng nói phản đối.

Đức Tổng Giám mục Anthony Fisher, OP, của Sydney đã yêu cầu Australian Broadcasting Corporation (ABC) điều tra cách cơ quan truyền thông quốc gia này đưa tin về những lời kêu gọi bãi bỏ lệnh cấm cấp liên bang đối với việc sử dụng tư vấn từ xa và các dịch vụ liên lạc khác trong hoạt động “chết có trợ giúp tự nguyện” (VAD) — thuật ngữ được luật pháp Australia sử dụng để chỉ an tử và trợ tử.

Theo báo The Australian, trong một lá thư gửi bà Fiona Cameron, Thanh tra viên của ABC, Đức Tổng Giám mục Fisher cho rằng đài truyền hình quốc gia có thể đã vi phạm chính các nguyên tắc của mình về tính khách quan và công bằng trong đưa tin.

Ngài yêu cầu Thanh tra viên xem xét liệu các nền tảng của ABC có “hoạt động theo hướng khuếch đại một phía trong một cuộc tranh luận chính sách gây nhiều tranh cãi” hay không.

Một tiếng nói được xuất hiện bốn lần trong chín ngày

VAD hiện đã hợp pháp trên toàn Australia, ngoại trừ Lãnh thổ Bắc Australia, nơi dự kiến sớm thông qua luật cho phép thực hiện hình thức này.

Tuy nhiên, một luật liên bang hiện hành cấm cung cấp tư vấn về việc tự sát qua điện thoại hoặc internet, đồng thời cũng ngăn cản việc thực hiện các cuộc tư vấn y tế từ xa liên quan đến VAD.

Người vận động cho VAD Andrew Denton, cựu người dẫn chương trình truyền hình của ABC, diễn viên hài và người sáng lập tổ chức Go Gentle Australia, đã tích cực vận động nhằm bãi bỏ lệnh cấm này.

Đức Tổng Giám mục Fisher dẫn ra bốn lần trong vòng chín ngày vào tháng 7 khi ông Denton xuất hiện trên các nền tảng của ABC để trình bày quan điểm. Ba lần trong số đó diễn ra trước Đại hội toàn quốc của Công đảng Australia vào tháng 7, nơi đảng này ủng hộ việc chấm dứt lệnh cấm tư vấn VAD từ xa.

Trong thư gửi Thanh tra viên, Đức Tổng Giám mục Fisher cho biết ngài đã cung cấp tài liệu mà theo ngài cho thấy ABC đã không trình bày vấn đề một cách cân bằng.

Ngài viết rằng trong khoảng thời gian chín ngày, ABC nhiều lần tạo cơ hội cho người sáng lập một tổ chức vận động cải cách luật về an tử và trợ tử trình bày quan điểm trên truyền hình, phát thanh, mạng trực tuyến và mạng xã hội, nhằm thúc đẩy việc sửa đổi lệnh cấm liên bang đối với tư vấn từ xa cho an tử và trợ tử.

Theo Đức Tổng Giám mục, “những lập luận chính nhằm duy trì lệnh cấm không được trình bày bởi những người thực sự ủng hộ lập trường đó; thay vào đó, phần lớn chúng được Denton tóm tắt hoặc diễn giải.”

“Không thể khắc phục sự mất cân bằng sau này”

Đức Tổng Giám mục Fisher cho rằng sự mất cân bằng này càng đáng lưu ý vì ba chương trình liên quan cùng hai bài đăng trên mạng xã hội được phát hành hoặc đăng tải trong vòng bốn ngày ngay trước cuộc bỏ phiếu tại Đại hội toàn quốc Công đảng Australia về vấn đề này.

Một cuộc phỏng vấn khác với ông Denton trên chương trình thời sự của ABC diễn ra sau đó, trong bối cảnh Quốc hội được dự báo sẽ tìm cách sửa đổi luật.

Đức Tổng Giám mục nhấn mạnh rằng trong hoàn cảnh như vậy, việc đưa ra một quan điểm khác vào một thời điểm không xác định sau đó không thể khắc phục sự thiếu đa dạng quan điểm trong chính giai đoạn vấn đề đang đứng trước một quyết định chính trị quan trọng và sắp diễn ra.

Trước tầm quan trọng của vấn đề, tính cấp bách của những quyết định chính trị liên quan và trách nhiệm đặc biệt của ABC trong việc duy trì niềm tin của công chúng vào tính khách quan của mình, Đức Tổng Giám mục Fisher đề nghị các vấn đề này được điều tra và xử lý một cách nghiêm túc.

Đức Tổng Giám mục phản bác cách trích dẫn về “đau khổ cứu độ”

Trong thư, Đức Tổng Giám mục Fisher cũng cho rằng ông Denton đã trình bày sai những nhận xét của ngài vào năm 2011 về khái niệm “đau khổ cứu độ”.

Ngài viết rằng ông Denton đã bỏ qua phần trả lời ngay trước đó của ngài, trong đó “nêu rõ rằng mục tiêu của Giáo hội Công giáo là làm giảm đau khổ.”

Vấn đề này được Đức Tổng Giám mục đưa ra trong bối cảnh cuộc tranh luận rộng lớn hơn về cách nhìn của Giáo hội Công giáo đối với đau khổ, việc chăm sóc người bệnh và vấn đề an tử.

Khi được The Australian đặt câu hỏi, một phát ngôn viên ABC xác nhận rằng văn phòng Thanh tra viên đã nhận được một khiếu nại liên quan đến vấn đề này.

https://www.ewtnnews.com/world/asia-pacific/why-the-archbishop-of-sydney-is-demanding-an-inquiry-into-assisted-suicide-coverage

 

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *