
Một quan chức Tòa Thánh nhận định rằng cần tiếp tục tăng cường công tác giám sát tài chính của Tòa Thánh, mặc dù những cải cách được thực hiện trong khoảng 15 năm qua đã đạt được nhiều tiến bộ đáng kể.
Đức ông Anthony Ekpo, Cố vấn về Tổng vụ của Phủ Quốc vụ khanh và Chủ tịch Ủy ban An ninh Tài chính, đưa ra nhận định trên ngày 29 tháng 9, tại một hội nghị được tổ chức ở Đại học Luiss tại Roma.
Sự kiện đánh dấu 15 năm kể từ khi Vatican bắt đầu áp dụng hệ thống pháp luật nhằm phòng chống rửa tiền, được Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI thúc đẩy vào cuối năm 2010.
Những thách đố mới đối với công tác cải cách tài chính
Trong bài phát biểu, Đức ông Ekpo nhấn mạnh rằng tiến trình cải cách tài chính tại Vatican cần tiếp tục được củng cố để có thể đối phó với những công nghệ mới đang được sử dụng trong các hoạt động tội phạm tài chính và có khả năng tạo ra những nguy cơ mới.
Ngài nói: “Mười lăm năm tới sẽ mang lại những nguy cơ mà vào năm 2010 có lẽ rất khó hình dung: các công nghệ tài chính ngày càng phức tạp, những giao dịch xuyên biên giới diễn ra tức thời, các hoạt động liên quan đến tài sản ảo, trí tuệ nhân tạo và những hình thức tội phạm tài chính mới.”
Năm 2010, chính quyền Italia đã thu giữ 23 triệu euro từ những tài khoản có liên hệ với ngân hàng Vatican trong khuôn khổ một cuộc điều tra về rửa tiền. Số tiền này sau đó đã được hoàn trả.
Trước tình hình đó, Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI đã thành lập Cơ quan Thông tin và Giám sát Tài chính (ASIF), một cơ quan của Tòa Thánh có nhiệm vụ phòng ngừa và chống rửa tiền.
Những tiến bộ sau 15 năm cải cách
Đức ông Ekpo nhấn mạnh bối cảnh Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI triển khai các quy định chống rửa tiền, đồng thời ghi nhận những tiến bộ đạt được dưới các triều đại Đức Giáo hoàng Phanxicô và Đức Thánh Cha Lêô XIV. Tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã phê chuẩn quy chế mới của ASIF nhằm củng cố cơ cấu hoạt động của cơ quan giám sát tài chính này.
Đức ông Ekpo nhận định: “Ngày nay, sau 15 năm, chúng ta có thể nhận thấy những tiến bộ đáng kể.”
Ngài nói thêm: “Một nền văn hóa về sự liêm chính trong lĩnh vực tài chính đã từng bước được hình thành nhờ công việc kiên trì của các nhà lập pháp, các cơ quan quản lý và giám sát, các chuyên gia về thông tin tài chính, các cơ quan thực thi pháp luật, các thẩm phán và các tổ chức.”
Tuy nhiên, trước sự phát triển nhanh chóng của công nghệ tài chính, tài sản ảo và trí tuệ nhân tạo, Đức ông Ekpo nhấn mạnh rằng tiến trình cải cách không thể dừng lại. Tòa Thánh cần tiếp tục hoàn thiện các cơ chế giám sát, tăng cường tính minh bạch và bảo đảm sự liêm chính trong việc quản lý các nguồn lực được trao phó cho Giáo Hội.
https://www.aciprensa.com/noticias/128913/funcionario-vaticano-finanzas-necesitan-supervision