
Số người tử vong theo luật trợ tử tự nguyện tại bang Victoria, Australia, đã tăng gần một phần ba trong năm qua, trong khi những thay đổi pháp luật dự kiến có hiệu lực vào năm 2027 sẽ mở rộng điều kiện tiếp cận. Các nhà lãnh đạo Công giáo cảnh báo rằng những biện pháp bảo vệ dành cho các bệnh nhân dễ bị tổn thương có thể tiếp tục bị suy giảm.
Theo báo cáo thường niên của Hội đồng Rà soát Trợ tử Tự nguyện Victoria, trong năm kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2026, có 512 người tại bang Victoria, miền đông nam Australia, đã tử vong sau khi sử dụng thuốc theo chương trình Trợ tử Tự nguyện.
Con số này tăng 31,6% so với 389 trường hợp trong năm 2024–2025 và chiếm 1,1% tổng số ca tử vong tại bang. Báo cáo cũng ghi nhận 1.156 đơn xin tiếp cận chương trình, tăng gần 40% so với năm trước.
Trong số 512 trường hợp tử vong, có 372 người tự sử dụng thuốc trợ tử, trong khi 140 trường hợp được nhân viên y tế trực tiếp sử dụng thuốc theo quy định của chương trình. Hội đồng cho biết số ca tử vong theo chương trình Trợ tử Tự nguyện hiện nay gần gấp bốn lần so với năm đầu tiên chương trình được triển khai đầy đủ sau khi luật của Victoria có hiệu lực vào năm 2019.
Trợ tử tự nguyện gia tăng trên toàn Australia
Những số liệu mới của Victoria được công bố trong bối cảnh chương trình Trợ tử Tự nguyện tiếp tục gia tăng trên phạm vi toàn Australia.
Theo báo cáo Tình hình Trợ tử Tự nguyện năm 2026 của tổ chức Go Gentle Australia, một tổ chức ủng hộ thực hành này, kể từ khi Victoria trở thành bang đầu tiên của Australia ban hành luật về Trợ tử Tự nguyện, hơn 14.000 người trên toàn quốc đã nộp đơn xin tiếp cận chương trình và hơn 7.000 người đã tử vong sau khi sử dụng thuốc theo chương trình.
Tổ chức này ước tính các trường hợp tử vong theo chương trình Trợ tử Tự nguyện hiện chiếm khoảng 2–3% tổng số ca tử vong tại Australia.
Hiện nay, Trợ tử Tự nguyện đã được áp dụng tại sáu bang của Australia và Lãnh thổ Thủ đô Australia. Lãnh thổ phía Bắc cũng đã thông qua luật riêng vào tháng 8, nhưng hệ thống dự kiến chỉ bắt đầu hoạt động từ năm 2028.
Những thay đổi trong luật Victoria
Tháng 11 năm 2025, Quốc hội bang Victoria đã thông qua những sửa đổi đối với luật Trợ tử Tự nguyện. Các quy định mới dự kiến có hiệu lực từ ngày 19 tháng 4 năm 2027.
Những thay đổi này sẽ mở rộng điều kiện để một người đủ tiêu chuẩn tiếp cận chương trình, đồng thời rút ngắn thời gian tối thiểu từ khi đưa ra yêu cầu đến khi có thể tiến hành từ chín ngày xuống còn năm ngày. Một số nhân viên y tế cũng sẽ được phép chủ động đề cập đến Trợ tử Tự nguyện với bệnh nhân trong quá trình chăm sóc cuối đời.
Trong thư mục vụ công bố tháng 10 năm 2025, các Giám mục Công giáo bang Victoria cảnh báo rằng những thay đổi này có thể cho phép nhân viên y tế đề cập đến trợ tử với những bệnh nhân “có thể đang ở trong tình trạng dễ bị tổn thương nhất”.
Các ngài cho rằng việc nới rộng quy định có nguy cơ tiếp tục làm suy yếu những biện pháp bảo vệ dành cho người bệnh. Các Giám mục đồng thời kêu gọi các nhà lập pháp tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc giảm nhẹ, thay vì mở rộng các quy định về trợ tử tự nguyện.
Cần phân biệt thuật ngữ này với an tử, tức hành vi chủ ý gây ra cái chết cho một người nhằm chấm dứt đau khổ, và tự sát có trợ giúp, trong đó người bệnh tự thực hiện hành vi dẫn đến cái chết với sự hỗ trợ của người khác. Trong hệ thống Trợ tử Tự nguyện của Victoria, luật quy định cả trường hợp người bệnh tự sử dụng thuốc lẫn trường hợp thuốc được nhân viên y tế sử dụng theo các điều kiện pháp lý.
Giáo hội đề nghị những lựa chọn tích cực
Đức Tổng Giám mục Anthony Fisher, OP, Tổng Giám mục Sydney, nhấn mạnh rằng Giáo hội cần đưa ra những “giải pháp thay thế tích cực” cho các gia đình đang chăm sóc người hấp hối và người cao tuổi.
Những giải pháp này bao gồm chăm sóc giảm nhẹ, chăm sóc mục vụ và chăm sóc hỗ trợ tạm thời cho gia đình.
Trong nhãn quan Công giáo, việc đồng hành với người đau yếu và hấp hối phải luôn đặt nền tảng trên phẩm giá bất khả xâm phạm của mỗi con người, được bảo vệ cho đến giây phút cuối cùng. Đối diện với đau khổ, cô đơn và sự mong manh của tuổi già hay bệnh tật, Giáo hội không chỉ nhìn thấy một vấn đề y khoa, nhưng còn nhận ra một lời mời gọi sống tình yêu, lòng thương xót và sự liên đới.
Vì thế, chăm sóc giảm nhẹ, đồng hành mục vụ và nâng đỡ gia đình trở thành những phương thế cụ thể để người bệnh cảm nhận rằng họ vẫn được yêu thương, được tôn trọng và không bị bỏ rơi trong những giờ phút cuối đời. Đối với người Kitô hữu, sự sống con người vẫn mang một phẩm giá sâu xa ngay cả khi sức khỏe, khả năng tự chủ và sự độc lập đã suy giảm.
https://www.ewtnnews.com/world/asia-pacific/australia-s-euthanasia-deaths-rise-as-victoria-expands-assisted-dying-law