
Việc chầu Thánh Thể có thực sự làm thay đổi cuộc đời con người không? Bộ phim Hãy thờ lạy Người mời gọi khán giả tự mình khám phá câu trả lời.
Hãy thờ lạy Người là bộ phim tài liệu – chính kịch mới nhất của các nhà sản xuất bộ phim Chúa Giêsu khát khao: Phép lạ Thánh Thể. Nếu bộ phim trước tìm hiểu nguồn gốc Kinh Thánh của Bí tích Thánh Thể và tầm quan trọng của Thánh Thể đối với các Kitô hữu, thì Hãy thờ lạy Người tập trung vào việc chầu Thánh Thể: dành thời gian cầu nguyện và chiêm niệm trước Mình Thánh Chúa đã được truyền phép và được đặt trong mặt nhật.
Đối với những người chưa quen với việc chầu Thánh Thể, hình thức đạo đức này có thể đặt ra một câu hỏi: Nếu Thiên Chúa hiện diện khắp nơi và con người có thể cầu nguyện với Người bất cứ lúc nào, tại sao lại cần một vật thể hữu hình như mặt nhật để đặt Mình Thánh Chúa?
Câu trả lời ngắn gọn là Thiên Chúa không cần đến mặt nhật hay bất cứ vật chất nào, bởi Người không thiếu thốn điều gì. Tuy nhiên, Thiên Chúa vẫn tự nguyện sử dụng những dấu chỉ hữu hình để đến với con người.
Để giúp khán giả hiểu điều này, bộ phim đưa ra nhiều trình thuật dựa trên Kinh Thánh, trong đó con người gặp gỡ Thiên Chúa qua những dấu chỉ cụ thể, đặc biệt là Hòm Bia Giao Ước và Nơi Cực Thánh.
Điều đáng chú ý là chính Thiên Chúa đã truyền cho dân Israel phải làm Hòm Bia Giao Ước và xây dựng Nơi Cực Thánh, để sự hiện diện của Người ở giữa dân Người. Thiên Chúa không cần đến những công trình ấy, nhưng Người vẫn muốn chúng được thực hiện.
Lý do là vì lợi ích của chính con người. Như bộ phim giải thích, Thiên Chúa là Đấng thiêng liêng và không thuộc thế giới vật chất, nhưng Người chọn cách gặp gỡ con người – những thụ tạo hữu hình – thông qua những dấu chỉ mà chúng ta có thể nhìn thấy và đến gần.
Qua đó, Thiên Chúa cho chúng ta biết Người không phải là một vị thần xa cách, nhưng là Đấng đang hiện diện và ở giữa chúng ta. Nếu điều ấy đã đúng với Hòm Bia Giao Ước và Nơi Cực Thánh, thì điều đó càng sâu xa biết bao khi chúng ta đứng trước Mình Thánh Chúa, là chính Thân Mình Đức Kitô trong Bí tích Thánh Thể, được đặt trong mặt nhật để các tín hữu tôn thờ.
Chầu Thánh Thể có thể biến đổi cuộc đời
Sau khi giải đáp câu hỏi căn bản ấy, Hãy thờ lạy Người tập trung vào lý do chính khiến bộ phim được thực hiện: khẳng định rằng thời gian ở trước Thánh Thể có thể làm thay đổi mọi sự, từ đời sống cá nhân cho đến đời sống của cả một cộng đoàn giáo xứ.
Thông qua những lời chứng và cuộc phỏng vấn với các linh mục, phó tế và giáo dân đến từ nhiều nơi trên thế giới, các nhà làm phim cố gắng cho thấy rằng ngay cả việc dành một vài phút mỗi tuần để chầu Thánh Thể cũng có thể đem lại những thay đổi tích cực và sâu xa trong cuộc sống.
Điều này không có gì đáng ngạc nhiên, bởi khi một người thực sự ở lại trong sự hiện diện của Thiên Chúa, cuộc gặp gỡ ấy tất nhiên có thể tác động đến đời sống và biến đổi tâm hồn.
Đặc biệt đáng chú ý là cuộc phỏng vấn bà Rosemarie Holliger Costello, người em họ của Chân phước Tổng Giám mục Fulton J. Sheen, nhân vật vừa được phong chân phước. Bà chia sẻ về niềm xác tín mạnh mẽ của Đức cha Sheen đối với sức mạnh của việc dành một Giờ Thánh trước Thánh Thể.
Phó tế Steve Greco, một trong những nhà sản xuất bộ phim, nói: “Nhiều người cho rằng Đức cha Sheen sẽ là ‘bổn mạng của Giờ Thánh’. Chúng tôi tin rằng bộ phim làm nổi bật lòng yêu mến cá nhân của ngài đối với việc này, đồng thời nhắc lại điều mà Giáo hội luôn mời gọi chúng ta thực hành để tiến gần hơn đến Chúa Giêsu, Đấng thực sự hiện diện trong Bí tích Thánh Thể. Giống như Đức cha Sheen, chúng tôi cầu mong nhiều người sẽ đón nhận việc đạo đức này và cảm nghiệm được sự biến đổi trong cuộc đời mình!”
Vậy việc chầu Thánh Thể có thực sự làm thay đổi cuộc đời không? Khán giả có thể lắng nghe chứng từ của những người tham gia Hãy thờ lạy Người và tự mình tìm câu trả lời.
Bộ phim sẽ được Fathom Events trình chiếu tại các rạp từ ngày 4 đến ngày 8 tháng 10 năm 2026.
https://aleteia.org/2026/10/02/adore-him-hits-theaters-october-4/