![]()
Ngày 7 tháng 10 năm 2026, tại Hội trường Phaolô VI ở Vatican, Đức Thánh Cha Lêô XIV khai mạc cuộc gặp gỡ nhân kỷ niệm 10 năm Tông huấn Amoris laetitia của Đức Giáo hoàng Phanxicô, với chủ đề “Mười năm Amoris laetitia: Loan báo Tin Mừng cùng với các gia đình hôm nay”. Cuộc gặp quy tụ các vị đứng đầu các Giáo hội Đông phương, Chủ tịch các Hội đồng Giám mục, các đôi vợ chồng và các chuyên gia, diễn ra từ ngày 7 đến 14 tháng 10.
Lắng nghe các gia đình
![]()
Đức Thánh Cha Lêô XIV mời gọi Hội Thánh lắng nghe sâu xa những niềm vui, hy vọng, đau khổ, lo âu, những vết thương và cả những thất bại của các gia đình, bởi “chúng ta chắc chắn còn rất nhiều điều phải học từ các gia đình”.
Ngài đặc biệt quan tâm đến những người trẻ, những người vẫn “khao khát tình yêu, sự chung thủy và cảm thức thuộc về”, nhưng đang phải đối diện với nhiều khó khăn như bất ổn kinh tế, di cư, bạo lực, cô đơn và những tổn thương cảm xúc. Những hoàn cảnh này ảnh hưởng đến các lựa chọn và cách họ hình dung về tương lai.
Đức Thánh Cha đặt vấn đề: Hội Thánh mà con người gặp gỡ khi họ ở trong tình trạng mong manh nhất là Hội Thánh như thế nào? Chân lý Tin Mừng có thể được con người gặp gỡ qua sự kiên nhẫn, gần gũi và lòng thương xót trong hoạt động mục vụ hay không?
Đồng hành với những gia đình mong manh
![]()
Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng sự mong manh cần được đặc biệt quan tâm, vì nó có thể ảnh hưởng sâu sắc đến cách con người nhìn chính mình, tương lai, cũng như mối tương quan với Thiên Chúa và Hội Thánh.
Theo ngài, kinh nghiệm của các gia đình có nhiều điều để dạy cho Hội Thánh, bởi sự mong manh thuộc về thân phận chung của con người. Vì thế, Hội Thánh không chỉ được mời gọi “giải thích” thực tại gia đình, nhưng phải để cho thực tại ấy chất vấn và thúc đẩy trách nhiệm mục vụ, nhằm tìm ra những phương thức mới để loan báo Tin Mừng.
Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh trách nhiệm của các mục tử trong việc công bố vẻ đẹp của chương trình Thiên Chúa dành cho hôn nhân và gia đình, đồng thời biết quan tâm đến những hoàn cảnh cụ thể của các gia đình đang gặp khó khăn, cô đơn hoặc những thất bại tưởng như không thể vượt qua.
Loan báo Tin Mừng cùng với các gia đình
![]()
Trong ngày khai mạc, nữ tu Helen Alford, Dòng Đa Minh Thánh Catarina Siena, Chủ tịch Hàn lâm viện Khoa học Xã hội Tòa Thánh, đã trình bày một bài suy niệm trước sự hiện diện của Đức Thánh Cha.
![]()
Dựa trên cuộc gặp gỡ giữa Đức Giêsu và người phụ nữ Samari, nữ tu nhấn mạnh đến “ánh nhìn của Đức Giêsu”, một ánh nhìn không kết án nhưng giúp con người đối diện với sự thật về cuộc đời mình, khám phá phẩm giá và mở ra một con đường mới.
Nữ tu Alford kêu gọi tìm kiếm những cách thức để khích lệ người trẻ đón nhận “thách đố lớn lao” của hôn nhân và đời sống gia đình. Những yếu đuối và căng thẳng trong đời sống không nhất thiết phải dẫn đến đổ vỡ, nhưng có thể trở thành nơi con người khám phá những nguồn ân sủng mới mẻ của Thiên Chúa, củng cố lòng tin và khơi dậy khát vọng nên thánh.
Gia đình và việc truyền đạt đức tin
![]()
Hồng y Kevin Joseph Farrell nhấn mạnh sự cần thiết phải tạo dựng những môi trường có khả năng gìn giữ đời sống Kitô giáo, trong bối cảnh tục hóa, chủ nghĩa cá nhân và sự lan rộng của công nghệ đang làm suy yếu việc truyền đạt đức tin trong gia đình.
Hồng y Mario Grech cũng mời gọi các tham dự viên lắng nghe những niềm vui, hy vọng và mối quan tâm của các gia đình tại nhiều nơi trên thế giới, để những kinh nghiệm ấy trở thành nguồn phong phú cho việc phân định của toàn thể Hội Thánh.
Đức Thánh Cha Lêô XIV cầu mong cuộc gặp gỡ giúp các Giáo hội địa phương nhận ra những “con đường mới” trong việc đồng hành với các gia đình và loan báo Tin Mừng. Ngài hy vọng những hoa trái của Amoris laetitia trong mười năm qua sẽ giúp Hội Thánh tiếp tục thực hiện sứ mạng với niềm vui, hy vọng, lòng thương xót và sự gần gũi đối với các gia đình.