Kính gửi quý Đoàn viên, Thân hữu, Ân nhân của Huynh Đoàn,
Chúng ta vừa có những ngày nghỉ Tết Nguyên Đán bên gia đình và người thân. Bầu khí sum họp và quy tụ tình thân trong gia đình, cùng bạn bè, hàng xóm láng giềng, cho chúng ta kinh nghiệm về giá trị của sự hiệp thông trong tương quan con người với nhau. Với người tín hữu Công giáo, cách riêng với người Đoàn viên Huynh Đoàn Đa Minh, để có thể hiệp nhất với nhau cách bền vững, thì trước tiên, chúng ta phải gắn bó với Đức Kitô. Nghĩa là chúng ta phải “Hiệp nhất trong Đức Kitô”. Đó cũng là chủ đề của Tập san Chia Sẻ Tin Mừng tháng 02.2025.
Chúng ta cùng nhau chia sẻ “Sự hiệp nhất trong Đức Kitô”, bởi lẽ:
– Hiệp nhất trong Đức Kitô là khuôn mẫu cho sự hiệp nhất trong Giáo Hội và giữa các thành phần Dân Chúa. Chính trong Chúa Kitô là đầu, mà Giáo Hội trở nên thân mình của Người, và mọi chi thể hiệp nhất với nhau nên một.
– Hiệp nhất trong Đức Kitô là lời mời gọi các Kitô hữu hãy làm cho đời mình trở nên thống nhất giữa lời nói và việc làm. Mỗi người làm cho đời mình sống trọn vẹn các mối tương quan với Thiên Chúa, với tha nhân, với chính mình và với vũ trụ, vì không ai là một hòn đảo.
– Hiệp nhất trong Đức Kitô là lời cầu nguyện, là ước mong của chính Chúa Giêsu dâng lên Chúa Cha cho nhân loại. Vì chỉ khi nào nhân loại và từng người hiệp nhất với nhau, và cùng nhau hiệp nhất trong Đức Kitô, thì Danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến, Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
– Hiệp nhất trong được Kitô là chìa khóa, là kim chỉ nam giúp người Đoàn viên Huynh Đoàn Đa Minh sống lời tuyên hứa của mình cách cụ thể và sống động nhất, nhờ vào sự hiệp thông của các thánh và của anh chị em mình.
Mong sao chúng ta là những thành viên trong gia đình Huynh Đoàn Đa Minh Việt Nam, cũng là “những lữ khách của hy vọng”, luôn hiệp nhất với Đức Kitô, và trong Đức Kitô, để cuộc đời chúng ta tỏa sáng tinh thần của Đức Kitô cho thế giới hôm nay.
Thân ái chào Anh chị em!
Tu viện Thánh Giuse – Trụ sở Tỉnh Dòng
Đặc Trách Huynh Đoàn Tỉnh Dòng
Ts. Giuse Mai Văn Điệp O.P.