Argentina đăng cai Diễn đàn các Thành phố Đức Mẹ khu vực Ibero-Mỹ lần thứ nhất

Argentina đăng cai Diễn đàn các Thành phố Đức Mẹ khu vực Ibero-Mỹ lần thứ nhất

Các tham dự viên Diễn đàn các Thành phố Đức Mẹ lần thứ nhất chụp ảnh lưu niệm trước Vương cung thánh đường Đức Mẹ Luján. Ảnh: Chính quyền thành phố Luján.

Thành phố Luján, thuộc tỉnh Buenos Aires, Argentina, đã đăng cai Diễn đàn các Thành phố Đức Mẹ khu vực Ibero-Mỹ lần thứ nhất, quy tụ các nhà lãnh đạo chính trị và đại diện Giáo hội đến từ 16 quốc gia. Diễn đàn là dịp để các thành phố có đền thánh Đức Mẹ chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời thảo luận những thách đố trong việc phát triển du lịch hành hương và bảo đảm sự phát triển bền vững của các cộng đồng địa phương.

Sự kiện do chính quyền thành phố Luján phối hợp với Ngân hàng Phát triển Mỹ Latinh và Caribe (CAF) cùng Hội đồng Giám mục Mỹ Latinh và Caribe (CELAM) tổ chức. Đây cũng là một trong những hoạt động chuẩn bị cho chuyến tông du Argentina của Đức Thánh Cha Lêô XIV. Theo kế hoạch được công bố tại thời điểm diễn ra diễn đàn, Đức Thánh Cha sẽ cử hành Thánh lễ tại Đền thánh Đức Mẹ Luján vào ngày 11 tháng 11 năm 2026.

Phát biểu khai mạc, ông Leonardo Boto, thị trưởng thành phố Luján, bày tỏ hy vọng diễn đàn sẽ giúp cải thiện các mô hình quản lý, đào sâu và củng cố lòng sùng kính Đức Mẹ vốn bén rễ sâu trong đời sống đức tin của người dân Mỹ Latinh, đồng thời góp phần nâng cao đời sống các cộng đồng. Ông Christian Asinelli, Phó Chủ tịch phụ trách Chương trình Chiến lược của CAF, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kết hợp các chính sách công dài hạn với những giá trị tinh thần trong quá trình phát triển các thành phố có hoạt động hành hương và du lịch tôn giáo.

Cầu nối giữa Giáo hội và chính quyền

Phiên thảo luận đầu tiên mang chủ đề “Đức tin bình dân và lòng sùng kính Đức Mẹ”, do bà Emilce Cuda, Thư ký Ủy ban Giáo hoàng về Mỹ Latinh của Tòa Thánh, và Linh mục José Carlos Caamaño, Tiến sĩ Thần học thuộc Đại học Công giáo Argentina, điều phối.

Bà Emilce Cuda mô tả diễn đàn như “một cây cầu” nối kết Giáo hội với các chính quyền. Bà cũng bày tỏ mong muốn sự kết nối này mở rộng vượt ra ngoài Mỹ Latinh, hướng đến Hoa Kỳ và Canada, nơi cộng đồng người Mỹ Latinh có số lượng đông đảo.

Linh mục Caamaño nhận định: “Cuộc hành hương đến một đền thánh là một sự kiện tôn giáo, nhưng cũng là một sự kiện chính trị, bởi vì nó diễn tả ý muốn của một cộng đồng cùng nhau tiến bước”.

Các phiên làm việc tiếp theo tập trung vào mối tương quan giữa đền thánh và thành phố. Ông Adrián Lomello, Giám đốc Mạng lưới Du lịch Tôn giáo Thế giới tại châu Mỹ, trình bày về sự cần thiết phải phối hợp giữa chính quyền thành phố và ban quản lý đền thánh để xây dựng mô hình phát triển hài hòa.

Ông phân biệt giữa những thành phố có đền thánh và những thành phố hình thành chung quanh một đền thánh Đức Mẹ. Ở loại hình thứ hai, đền thánh có trước khi thành phố ra đời và góp phần định hình bản sắc của cộng đồng địa phương.

Theo ông, việc phát triển du lịch tôn giáo cần sự tham gia của nhiều thành phần, bao gồm các tổ chức tôn giáo, cơ quan công quyền, khu vực tư nhân, cộng đồng địa phương và giới học thuật.

Đền thánh Đức Mẹ góp phần xây dựng bản sắc cộng đồng

Diễn đàn có sự tham dự của Đức Hồng y Fernando Chomali, Tổng Giám mục Santiago de Chile, đại diện Đền thánh Đức Mẹ Núi Cát Minh tại Maipú, Chile. Thành phố Maipú nằm trong vùng đô thị Santiago và là nơi có đền thánh gắn liền với lòng sùng kính Đức Mẹ Núi Cát Minh.

Một đại biểu khác là thị trưởng thành phố Florida, Uruguay, nơi có Đền thánh Đức Mẹ Ba Mươi Ba. Đức Mẹ Ba Mươi Ba là tước hiệu Đức Mẹ gắn bó mật thiết với lịch sử và đời sống đức tin của người Công giáo Uruguay. Theo lịch trình được đề cập tại diễn đàn, Đức Thánh Cha Lêô XIV dự kiến viếng thăm nơi này vào ngày 8 tháng 11 năm 2026.

Đức Hồng y Fernando Chomali nhận định: “Đền thánh Đức Mẹ là nơi nương náu thiêng liêng của các gia đình. Đó là nơi mọi người nhận ra mình là người Công giáo, là thành viên của một cộng đồng và là nhân tố góp phần củng cố sự gắn kết xã hội”.

Ngài đánh giá cao diễn đàn như một không gian để các thành phố có đền thánh chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau. Những cuộc hành hương, theo các tham luận tại diễn đàn, không chỉ đáp ứng nhu cầu thiêng liêng của các tín hữu mà còn góp phần hình thành bản sắc địa phương và thúc đẩy sự hợp tác giữa Giáo hội với chính quyền.

Trong ngày làm việc thứ hai, các tham dự viên thảo luận về khía cạnh kinh tế của các đền thánh và hoạt động du lịch tôn giáo. Phiên thảo luận do Linh mục Daniel Aguirre, nhà nghiên cứu người Brazil và thành viên Ban Mục vụ Du lịch thuộc Hội đồng Giám mục Brazil, điều phối.

Tiếp đó, ông Leonardo Boto, thị trưởng Luján, và Đức cha Francisco Javier Acero, Giám mục phụ tá Tổng Giáo phận Mexico, trao đổi về những thách đố trong tương lai của các thành phố có đền thánh Đức Mẹ.

Tăng cường hợp tác giữa các thành phố và đền thánh

Thị trưởng Leonardo Boto nhấn mạnh rằng mỗi thành phố và đền thánh cần tìm ra mô hình phát triển bền vững phù hợp với hoàn cảnh riêng, bởi không có một công thức chung có thể áp dụng cho mọi nơi. Ông cho rằng đối thoại và hợp tác là những yếu tố thiết yếu để đạt được mục tiêu này.

Ông hy vọng những thành quả của diễn đàn sẽ góp phần củng cố hoạt động du lịch tôn giáo, hỗ trợ công tác mục vụ và thúc đẩy sự phát triển của các cộng đồng tại Mỹ Latinh.

Về phần mình, Đức cha Francisco Javier Acero nhấn mạnh: “Đền thánh Đức Mẹ là nơi gặp gỡ, không chỉ vì hoạt động du lịch mà còn vì sức hấp dẫn thiêng liêng hiện diện nơi đó. Đây là nơi hình thành bản sắc không chỉ ở cấp quốc gia mà còn trên bình diện quốc tế”.

Vị giám mục nói thêm: “Một thành phố có đền thánh Đức Mẹ phải là nơi mọi người gặp gỡ nhau, không bị chia rẽ bởi các ý thức hệ”. Ngài mong muốn Giáo hội trở thành cầu nối giữa thành phố và đền thánh, trong đó phẩm giá con người luôn được đặt ở vị trí trung tâm.

Ngài kết luận: “Chúng ta phải hoạt động trong một mạng lưới, bởi vì chúng ta cần đến nhau: các đền thánh cần liên kết với nhau, cũng như chính quyền địa phương cần phối hợp với những người phụ trách mục vụ tại mỗi đền thánh”.

Diễn đàn khép lại với lễ khánh thành Đại lộ Các Thành phố Đức Mẹ tại Luján. Công trình lưu giữ dấu ấn của các thành phố và đền thánh tham dự, trở thành biểu tượng cho mạng lưới hợp tác được hình thành qua hai ngày gặp gỡ. Qua sáng kiến này, các nhà tổ chức mong muốn thúc đẩy sự liên kết lâu dài giữa các đền thánh Đức Mẹ, chính quyền địa phương và các cộng đồng hành hương, để lòng sùng kính Đức Mẹ tiếp tục góp phần nuôi dưỡng đời sống đức tin và phục vụ ích chung.

https://www.ewtnnews.com/es/mundo/america/lujan-sede-foro-iberoamericano-ciudades-marianas

 

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *