Khởi đầu chuyến đi, Đức Cha tham dự lễ kỷ niệm 20 năm Giám mục của Đức Cha Kevin Vann tại Giáo phận Orange County (Quận Cam) ngày 20/7. Tiếp đó, ngài giảng thuyết tại Đại hội Thánh Mẫu của Giáo xứ Lộ Đức, Tổng Giáo phận Seattle, bang Washington. Ở mỗi nơi ghé thăm, Đức Cha dành thời gian gặp gỡ các linh mục và cộng đoàn tín hữu trong bầu khí ấm áp, chan chứa tình quê.

Chuyến mục vụ thân hữu của Đức Cha Giáo phận Hải Phòng tại Hoa Kỳ

Những ngày tiếp theo, vị mục tử Giáo phận đã đến nhiều địa điểm có cộng đoàn gốc Hải Phòng sinh sống: Nam California, Houston, Austin (bang Texas), San Jose (Bắc California). Tại mỗi nơi, ngoài Thánh Lễ chung với cộng đoàn, Đức Cha còn hiện diện trong các dịp đặc biệt, như lễ Quan thầy của Hội Phêrô Hải Phòng hải ngoại. Ngài cũng dâng lễ tại các giáo xứ: Lộ Đức (Houston), Các Thánh Tử đạo Việt Nam (Austin), Maria Goretti, Chúa Ba Ngôi, La Vang (San Jose), và Nhà thờ Chính tòa Orange County, trước khi trở về Việt Nam.

Chuyến mục vụ khép lại trong tình Chúa và tình người sâu đậm. Hoa trái chuyến đi không chỉ là sự khích lệ đời sống đức tin, nối kết mối dây thiêng liêng giữa Giáo phận mẹ và những người con xa xứ, mà còn là lời mời gọi chung tay xây dựng quê hương Giáo phận, nhất là trong công trình tái thiết Di tích Tử đạo Hải Dương.

Tại mỗi lần gặp gỡ, Đức Cha Vinh Sơn đều thay mặt Giáo phận gửi lời cảm ơn sâu sắc đến những tấm lòng hảo tâm đã âm thầm hỗ trợ việc nuôi dưỡng ơn gọi, phát triển các công trình đức tin, và giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, ngài nhắc đến tiến trình tái thiết Đền Thánh Tử đạo Hải Dương – một di sản đức tin và là chứng tích lịch sử truyền giáo quý giá – hướng tới ngày khánh thành 6/11/2027, nhân kỷ niệm 100 năm xây dựng Đền Thánh cũ.

Qua các phương tiện truyền thông và trong các buổi gặp gỡ, Đức Cha không quên nhắc lại cuộc lạc quyên do Cha đặc trách Đền Thánh tổ chức trước đây, với lòng tri ân, và tiếp tục mời gọi các tín hữu quảng đại cộng tác. Sự đóng góp của cộng đoàn hải ngoại, cách riêng những người con Hải Phòng, được ngài ghi nhận như một phần quan trọng trong việc làm phong phú đời sống đức tin của Giáo phận nhà.

Đáp lại tâm tình mục tử ấy, các cộng đoàn và hội ái hữu gốc Hải Phòng tại Houston, Austin, San Jose, cùng các ân nhân đã nhiệt thành nâng đỡ, chung tay góp phần để công trình Đền Thánh tiếp tục tiến triển tốt đẹp, hướng tới ngày hoàn thành trong niềm hân hoan của toàn thể Gia đình Giáo phận.

Chứng Nhân

https://gphaiphong.org/chi-tiet/chuyen-muc-vu-than-huu-cua-duc-cha-giao-phan-tai-hoa-ky