16 Tháng Tám Roch hay Rocco (1295-1327)

Người được biết đến nhiều do những truyền kỳ từ thế kỷ thứ XV. Sinh hạ tại Montpelier, Pháp năm 1295. Người đi hành hương ở La Mã vào lúc có nạn dịch hạch. Người lo săn sóc và chữa lành nhiều bệnh nhân. Rồi chính người mắc phải bệnh, người liền lánh vào một khu rừng, ở đó người được Thiên Thần và một con chó hàng ngày đem bánh đến. Rồi người được lành bệnh, trở về lại Montpellier, người bị nghi ngờ là gián điệp và ông thị trưởng, chính là cậu người ra lệnh tống giam trong 5 năm, người chết cách thê thảm trần trụi.

Người qua đời năm 1327 tại Montpelier hoặc Angleria, nước Pháp. Thánh tích của người hiện ở Venice và Rome, Italy, và tại Arles, nước Pháp.

Thánh Roch được cầu xin mỗi khi có dịch hạch, việc tôn kính này được lan rộng từ thế kỷ thứ XV, với những hiệp hội Thánh Roch và những trình diễn “sự tích thánh Roch” (1543) do sự cổ võ của thánh Vincent Ferrier và các cha dòng Đa Minh, được Đức Giáo Hoàng Urban VIII công nhận năm 1629.

(Trích Điển Ngữ Các Thánh của cố LM Hồng Phúc, CSsR.)

Ngày Thánh Roch dành cho chó cưng ở Bolivia