Danh Thánh “Giêsu” có ý nghĩa gì?

 

Danh Thánh “Giêsu” có ý nghĩa gì?

Thánh Phaolô viết trong thư gửi tín hữu Philipphê: “Khi nghe danh thánh Giêsu, mọi gối phải bái quỳ: trên trời, dưới đất và trong nơi âm phủ” (x.Pl 2,10). Từ thuở ban đầu, các Kitô hữu đã luôn tin rằng Danh Thánh Giêsu mang một quyền năng đặc biệt. Tuy nhiên, không phải ai cũng quen thuộc với ý nghĩa sâu xa của danh xưng ấy. Vậy tên gọi “Giêsu” có ý nghĩa gì? Và nguồn gốc của danh xưng này từ đâu?

Trước hết, tên gọi “Giêsu” là danh thánh được chính Thiên Chúa ban, qua sứ điệp của thiên thần Gáprien gửi đến Đức Maria: “Bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu” (Lc 1,31). Giữa muôn vàn danh xưng có thể chọn, Thiên Chúa đã chọn tên gọi ấy với một ý nghĩa đặc biệt.

“Thiên Chúa cứu độ”

Từ điển Bách khoa Công giáo giải thích: “Từ ‘Giêsu’ là dạng Latinh của tiếng Hy Lạp ‘Iesous’, vốn là cách phiên âm của tiếng Do Thái ‘Jeshua’ hay ‘Joshua’, hoặc ‘Jehoshua’, mang ý nghĩa: ‘[Thiên Chúa] là ơn cứu độ’.”

Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo cũng xác nhận: “Danh xưng Giêsu trong tiếng Do Thái có nghĩa là: ‘Thiên Chúa cứu độ’. Trong biến cố Truyền Tin, thiên thần Gáprien đã đặt cho Người tên là Giêsu như tên riêng, diễn tả đồng thời căn tính và sứ mạng của Người” (x.GLHTCG 430).

Tên gọi này khá phổ biến trong Cựu Ước và vào thời Chúa Giêsu giáng sinh, đồng thời có liên hệ mật thiết với tên gọi Giôsuê. Chính vì thế, nhân vật Giôsuê trong Cựu Ước thường được xem như hình bóng báo trước của Chúa Giêsu, Đấng nay dẫn đưa Dân Thiên Chúa vào Đất Hứa đích thực.

Theo một số nguồn cổ xưa, “Tên gọi Hy Lạp này còn được liên kết với động từ ‘iasthai’, nghĩa là ‘chữa lành’; vì thế, không có gì ngạc nhiên khi một số Giáo phụ Hy Lạp đã gắn kết danh xưng Giêsu với cùng một gốc từ ấy.”

Sau cùng, đây là một danh xưng đầy quyền năng, tóm kết trọn vẹn con người và sứ mạng của Chúa Giêsu trên trần gian.

Tên gọi “Giêsu” cho thấy chính Danh Thiên Chúa hiện diện nơi Con Một của Người, Đấng đã làm người để thực hiện ơn cứu độ phổ quát và vĩnh viễn khỏi tội lỗi. Đây là Danh Thánh duy nhất mang lại ơn cứu độ; từ nay, mọi người đều có thể kêu cầu Danh Người, bởi vì Chúa Giêsu đã kết hiệp với toàn thể nhân loại qua mầu nhiệm Nhập Thể, để rồi “không có một danh nào khác dưới gầm trời đã được ban cho nhân loại, để nhờ danh đó mà chúng ta được cứu độ” (x.GLHTCG 432).

Mỗi khi chúng ta cầu khẩn Danh Thánh Giêsu, chúng ta mời gọi Người đến cứu độ chúng ta bằng sự hiện diện đầy an ủi của Người.

https://aleteia.org/2018/01/03/what-does-the-name-jesus-mean/

CHIA SẺ / SHARES:
0Shares

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *